[Tin nhanh tối 1-7-2021] Bắt giữ hung thủ giết người sau 48 giờ gây án

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 1-7-2021 gồm các nội dung chính sau: 4 người nước ngoài nhập cảnh trái phép đi qua địa phận Đà Nẵng; Bắt được hung thủ giết người sau 48 giờ gây án; Triệt phá đường dây đánh số đề hơn 500 tỷ đồng; Kon Tum: Nhân viên trộm 23 chiếc điện thoại của cửa hàng; WHO cảnh báo làn sóng Covid-19 mới ở châu Âu; Mỹ: Nổ xe cảnh sát chứa pháo hoa, ít nhất 17 người bị thương.

4 người nước ngoài nhập cảnh trái phép đi qua địa phận Đà Nẵng

Ngày 1-7, lực lượng chức năng huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, cho biết đã đưa 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đi cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 tại khu Ký túc xá phía Tây (quận Liên Chiểu).

Trước đó, chiều 30-6, Tổ phòng, chống Covid-19 cộng đồng xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang) phát hiện 4 người có biểu hiện nghi vấn đang đi lang thang trên đường nên đã giữ lại và báo cáo cơ quan chức năng. Theo khai nhận ban đầu, 4 trường hợp này đều người Trung Quốc, tên là Kuang Yonghui, Jiang Wang, Gong Deshuai và Li Yian.

Những người này đã nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch tại các tỉnh phía Bắc và đang trên đường đi vào các tỉnh phía Nam để làm thuê cho 1 người Trung Quốc khác. Tới các địa phương, các đối tượng sẽ chuyển xe để đi vào sâu hơn, khi đi tới địa phận Đà Nẵng chờ đổi xe đã bị phát hiện.

Bắt giữ hung thủ giết người sau 48 giờ gây án

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h ngày 29-6, người dân phát hiện 1 người đàn ông nằm bất tỉnh trên đường và 1 xe môtô bị đổ nghi là tai nạn giao thông, cách Nhà máy xử lý rác thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, An Giang khoảng 300m, nên gọi điện trình báo công an.

Đối tượng Huỳnh Thanh Nhàn tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN

Đối tượng Huỳnh Thanh Nhàn tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN

Nạn nhân được xác định là ông Hồ Văn Đẹp (SN 1965, cư trú tại ấp Mỹ Trung, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới) đã tử vong và bị nhiều vết đâm trên cơ thể, kế bên nạn nhân có 1 con dao dài khoảng 30cm. Khoảng 23h tối 30-6, sau 48 giờ gây án, nghi phạm Huỳnh Thanh Nhàn (SN 1982, cư trú tại ấp Thị 2, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đối tượng này đang lẩn trốn tại địa phương.

Làm việc với cơ quan điều tra, nghi phạm Nhàn khai nhận do mâu thuẫn cá nhân nên đã dùng dao đâm chết ông Đẹp. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Triệt phá đường dây đánh số đề hơn 500 tỷ đồng

Sáng 1-7, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự 18 đối tượng để làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong đường dây số đề quy mô lớn.

Theo Công an TP Buôn Ma Thuột, đường dây số đề này hoạt động rất tinh vi, các đối tượng không nhận phơi đề trực tiếp mà nhận qua tin nhắn điện thoại, Zalo, Facebook. Các đối tượng cũng không giao nhận tiền tại nhà mà hẹn nhau ở ngoài đường hoặc chuyển khoản.

Đường dây số đề này đã hoạt động một thời gian dài, với tổng số tiền giao dịch hơn 500 tỷ đồng. Cầm đầu đường dây là Nguyễn Anh Tài (30 tuổi, trú tại phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột). Ngoài 18 đối tượng bị tạm giữ hình sự, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan.

Kon Tum: Nhân viên trộm 23 chiếc điện thoại của cửa hàng

Ngày 1-7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TP Kon Tum cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Trần Vũ Tuấn (SN 2001, trú tại đường Phạm Hồng Thái, TP Kon Tum) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Tuấn cùng số điện thoại đã trộm cắp. Ảnh: Công an tỉnh Kon Tum

Tuấn cùng số điện thoại đã trộm cắp. Ảnh: Công an tỉnh Kon Tum

Theo đó, khoảng từ ngày 11 đến 27-6, qua kiểm tra hàng hóa và đối chiếu sổ sách chứng từ, 1 cửa hàng điện thoại di động trên đường Trần Hưng Đạo (TP Kon Tum) phát hiện thiếu hụt 23 chiếc điện thoại di động đắt tiền.

Sau khi nhận được tin trình báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Trần Vũ Tuấn (nhân viên cửa hàng) đã lấy 23 chiếc điện thoại nói trên rồi mang đi cầm cố, lấy tiền tiêu xài cá nhân. Hiện cơ quan chức năng đã thu về từ các điểm cầm đồ được 21/23 chiếc điện thoại của cửa hàng bị nhân viên này lấy trộm.

WHO cảnh báo làn sóng Covid-19 mới ở châu Âu

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 1-7, ông Hans Kluge - người phụ trách khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho hay, làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới ở châu Âu là không thể tránh khỏi nếu người dân và các nhà lập pháp không giữ kỷ luật.

Theo ông, tuần trước số ca mắc mới đã tăng 10% do hoạt động đi lại, tụ tập và nới lỏng các hạn chế xã hội. “Điều này diễn ra trong bối cảnh tình hình diễn biến nhanh chóng. Một biến thể mới đáng lo ngại - biến thể Delta - và trong 1 khu vực mà bất chấp nỗ lực to lớn của các quốc gia thành viên, hàng triệu người vẫn chưa được tiêm chủng... Sẽ có làn sóng Covid-19 mới ở khu vực châu Âu, trừ khi chúng ta duy trì kỷ luật”, ông Hans Kluge nói.

Mỹ: Nổ xe cảnh sát chứa pháo hoa, ít nhất 17 người bị thương

Ít nhất 17 người đã bị thương trong vụ nổ 1 xe tải của đội cảnh sát phá bom thu giữ số pháo hoa tàng trữ trái phép ở thành phố Los Angeles của Mỹ vào tối 30-6 (theo giờ địa phương). Số nạn nhân bị thương này gồm 10 cảnh sát và 7 dân thường, trong đó 3 dân thường bị thương nặng. Một số công trình và ôtô xung quanh bị hư hại sau vụ nổ.

Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc

Lượng pháo hoa trái phép nói trên được chuyển đến bang khác với ý định bán trên thị trường nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Mỹ ngày 4-7. Thị trưởng Los Angeles Eric Garcetti cho biết sẽ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.