[Tin nhanh tối 03-12-2021] Công an vào cuộc vụ siêu mẫu Khả Trang tố bị bạn trai bạo hành

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 03-12-2021 gồm những nội dung chính sau: Công an vào cuộc vụ siêu mẫu Khả Trang tố bị bạn trai bạo hành; TP Hồ Chí Minh thí điểm cho phép hàng quán hoạt động sau 22h; Bắt tạm giam nhân viên bảo vệ rừng ở Gia Lai; Bảo vệ chú chó nuôi 10 năm, chủ nhà bị trộm tấn công; Malaysia ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên; Nam Phi: Số ca nhiễm Covid-19 tăng cao do biến thể Omicron.

Công an vào cuộc vụ siêu mẫu Khả Trang tố bị bạn trai bạo hành

Ngày 3-12, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đã tiếp nhận trình báo của siêu mẫu Khả Trang (Dương Nguyễn Khả Trang, 29 tuổi) về việc bị bạn trai bạo hành.

Cơ quan chức năng đã đưa chị Khả Trang đi giám định thương tật, đồng thời triệu tập những người liên quan tới làm việc.

Thông tin từ phía siêu mẫu Khả Trang, ngày 23-11 và ngày 24-11, cô bị đánh đập, hành hạ, sỉ nhục bản thân và gia đình. Tới ngày 25-11, mẹ đẻ của Khả Trang bay về Hà Nội và báo công an, lúc này cô mới được giải cứu.

TP Hồ Chí Minh thí điểm cho phép hàng quán hoạt động sau 22h

Mới đây, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành công văn khẩn về hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống. Cụ thể, thành phố tiếp tục thí điểm cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động đến hết ngày 31-12; bỏ quy định hàng quán đóng cửa trước 22h hàng ngày.

TP Hồ Chí Minh thí điểm cho phép hàng quán hoạt động sau 22h

TP Hồ Chí Minh thí điểm cho phép hàng quán hoạt động sau 22h

Bên cạnh đó, các quận, huyện cũng sẽ tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có phục vụ đồ uống có cồn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bắt tạm giam nhân viên bảo vệ rừng ở Gia Lai

Ngày 3-12, Công an huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai thông tin đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Trần Văn Quy (37 tuổi, nhân viên quản lý bảo vệ rừng tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia Pa) về hành vi thiếu trách nhiệm trong việc được phân công, nhiệm vụ bảo vệ, quản lý rừng.

Gỗ được xẻ để tại hiện trường (Ảnh: Dân trí)

Gỗ được xẻ để tại hiện trường (Ảnh: Dân trí)

Điều tra ban đầu xác định, lâm tặc đã vào khu vực tiểu khu 734, địa phận làng T'Dinh (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, Gia Lai) để đốn hạ cây. Thời điểm lực lượng phát hiện, lâm tặc đã trốn thoát. Tổng khối lượng gỗ thiệt hại khoảng 85 m3, trong đó có 62 m3 gỗ quý đã bị mang đi.

Bảo vệ chú chó nuôi 10 năm, chủ nhà bị trộm tấn công

Sáng 3-12, trên đoạn đường Võ Thị Phải, phường Thới An, quận 12 (TP Hồ Chí Minh), 4 thanh niên đi trên hai xe máy tấp vào lề đường, lấy súng điện bắn chú chó nuôi được 10 năm của ông Nguyễn Hữu Đức (56 tuổi) bất tỉnh.

Ông Đức hô hoán, ngăn cản, tuy nhiên đã bị chúng doạ bắn, đánh. Một thanh niên trên xe nhảy xuống bắt chú chó rồi bỏ đi. Sau đó, ông Đức trình báo công an và đăng thông tin trên mạng để người dân cảnh giác.

Malaysia ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên

Malaysia ghi nhận ca nhiễm do biến thể Omicron (Ảnh: AFP)

Malaysia ghi nhận ca nhiễm do biến thể Omicron (Ảnh: AFP)

Ngày 3-12, Bộ trưởng Y tế Malaysia Khairy Jamaluddin cho biết, nước này ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên là một người phụ nữ 19 tuổi (sinh viên tại một trường đại học ở thành phố Ipoh, bang Peral, Malaysia). Người này trở về từ Nam Phi, quá cảnh ở Singapore trước khi đến Malaysia vào ngày 19-11.

5 người đi chung xe với người này trước khi cô phải cách ly có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Nam Phi: Số ca nhiễm Covid-19 tăng cao do biến thể Omicron

Tại cuộc họp báo ngày 3-12, Bộ trưởng Y tế Nam Phi Joe Phaahla thông tin, nước này có 7/9 tỉnh xuất hiện các ca nhiễm biến thể mới, số ca nhiễm tăng cao.

Biến thể Omicron lây lan nhanh tại Gauteng (Nam Phi). Bộ trưởng Y tế kêu gọi người dân hãy tiêm vắc xin đầy đủ, đồng thời khẳng định đây là sự bảo vệ sức khỏe tốt nhất trước biến thể Omicron.