[Tin nhanh sáng 13-6-2021] Đề nghị truy tố kẻ cướp ngân hàng để ‘trả tiền đầu tư vào showbiz‘

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 13-6-2021 gồm các nội dung chính sau: Cách chức Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai; Tụ tập xem bóng đá, 10 người Bắc Giang bị xử lý; Đề nghị truy tố kẻ cướp ngân hàng để trả tiền đầu tư vào showbiz; 3 đối tượng tổ chức cho người Trung Quốc xuất cảnh trái phép; 4 người Afghanistan lĩnh án vì đốt trại di cư ở Hy Lạp; Bắt thêm nghi phạm vụ 39 thi thể người Việt trong thùng container ở Anh.

Cách chức Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai

UBND tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức hội nghị triển khai quyết định thi hành kỷ luật cách chức Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai đối với ông Trần Minh Hùng.

Trước đó, ông Trần Minh Hùng đã bị cách hết chức vụ trong Đảng do buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên, dẫn đến nhiều tổ chức đảng và đảng viên sai phạm nghiêm trọng phải xử lý kỷ luật. Ông Hùng còn phải chịu trách nhiệm người đứng đầu về các sai phạm trong công tác tổ chức cán bộ, quản lý sử dụng tài chính không đúng quy định, gây thất thoát, lãng phí và một số cá nhân chiếm đoạt kinh phí nhà trường với tính chất, mức độ, hậu quả rất nghiêm trọng.

Tụ tập xem bóng đá, 10 người Bắc Giang bị xử lý

Cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử phạt 7 người ở huyện Yên Dũng và 3 người ở huyện Sơn Động có hành vi tụ tập uống bia, xem bóng đá, bất chấp lệnh cấm để phòng chống dịch Covid-19.

Công an lập biên bản 7 người tụ tập xem bóng đá tại huyện Yên Dũng

Công an lập biên bản 7 người tụ tập xem bóng đá tại huyện Yên Dũng

Những người này bị Công an xã phối hợp với các lực lượng trong lúc tuần tra, kiểm soát lưu động phát hiện vi phạm vào thời điểm diễn ra trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sáng 12-6. Những trường hợp trên sẽ bị xử phạt 10-20 triệu đồng/người theo điểm c, khoản 3, Điều 12 Nghị định 117/2020 của Chính phủ.

Đề nghị truy tố kẻ cướp ngân hàng để trả tiền đầu tư vào showbiz

Phùng Thị Thắng, 25 tuổi, ấp ủ ước mơ vào showbiz nên vay tiền giang hồ đầu tư hình ảnh; không trả nổi nên đi cướp ngân hàng. Hành vi phạm tội của Thắng, quê Bắc Giang, vừa được Công an TP HCM hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố về tội cướp tài sản.

Phùng Thị Thắng khai rơi vào cảnh nợ nần vì đầu tư làm nghệ sĩ nên làm liều đi cướp ngân hàng

Phùng Thị Thắng khai rơi vào cảnh nợ nần vì đầu tư làm nghệ sĩ nên làm liều đi cướp ngân hàng

Trưa 10-10-2020, Thắng đến Phòng giao dịch Techcombank trên đường Trương Vĩnh Ký, quận Tân Phú, lấy chai xăng, dụng cụ khò lửa dọa “cho nổ”, buộc hai nữ nhân viên bỏ tiền vào trong túi của mình, tổng cộng 2,2 tỷ đồng. Ôm túi tiền đi nhanh ra ngoài, Thắng dùng dây cột cửa ngân hàng, nhốt mọi người bên trong. Hơn 2 giờ sau, Thắng bị bắt khi đang mua sắm tại quầy kim hoàn ở siêu thị Vincom trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình). Một phần nhỏ số tiền cướp được đã bị cô ta dùng mua quần áo, valy...

3 đối tượng tổ chức cho người Trung Quốc xuất cảnh trái phép

Tối 12-6, Công an tỉnh Long An đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh bắt tạm giam: Đoàn Lê Trung (48 tuổi, ở TP. HCM), Trần Thanh Minh (28 tuổi, ở Đồng Nai) và Dương Thành Phẩm (32 tuổi, ở Đồng Tháp) về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Dương Thành Phẩm tại Công an tỉnh Long An

Dương Thành Phẩm tại Công an tỉnh Long An

Khoảng 13h30 ngày 20-3, Công an huyện Đức Hòa, Long An phát hiện 6 người Trung Quốc đang lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn. Nhận thấy có dấu hiệu một đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép, cơ quan công an điều tra để làm rõ. Kết quả, nhóm Trung, Minh và Phẩm đã thành khẩn khai nhận hành vi tổ chức cho nhóm người Trung Quốc này xuất cảnh trái phép.

4 người Afghanistan lĩnh án vì đốt trại di cư ở Hy Lạp

Một tòa án của Hy Lạp đã kết án 4 người Afghanistan xin tị nạn bị kết tội phóng hỏa thiêu rụi trại di cư lớn nhất châu Âu ở Hy Lạp vào tháng 9-2020, mỗi người 10 năm tù.

Theo các nhân chứng, nguyên nhân bắt nguồn từ một cuộc tranh cãi khi 200 người di cư từ chối cách ly sau khi xét nghiệm dương tính với Covid-19 hoặc tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh. Vụ hỏa hoạn đã khiến hơn 10.000 người xin tị nạn đã phải ngủ ngoài trời trong một tuần. EU sau đó đã phân bổ 336 triệu USD để xây dựng các trại mới tại các khu vực lân cận.

Bắt thêm nghi phạm vụ 39 thi thể người Việt trong thùng container ở Anh

Cảnh sát Italia vừa bắt giữ một công dân Romania, đối tượng có lệnh truy nã quốc tế vì tội ngộ sát 39 người Việt Nam được vận chuyển lậu vào Anh hồi tháng 10-2019. Stefan Damian Dragos, 28 tuổi, bị cáo buộc đã cung cấp chiếc xe tải được sử dụng để chở nhóm người di cư trái phép. Anh ta bị bắt tại thị trấn Cinisello Balsamo, phía Bắc Milan.

Chiếc xe tải trong vụ án

Chiếc xe tải trong vụ án

Hồi tháng 1-2021, 4 người đàn ông liên quan đến vụ án này thừa nhận hoặc bị kết tội ngộ sát và tội nhập cư, đã bị tuyên án tù dài hạn.