[Tin nhanh sáng 8-9-2021] Chém đồng nghiệp tử vong rồi đến công an đầu thú

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 8-9-2021 gồm các nội dung chính sau: Khởi tố 2 cặp vợ chồng làm lây lan dịch Covid-19; Chém đồng nghiệp tử vong rồi đến công an đầu thú; 17 nam nữ thuê nhà nghỉ phê ma túy tập thể; Bị bắt sau 12 năm trốn truy nã về tội mua bán người; Philippines tái áp đặt phong tỏa tại Thủ đô Manila; Mỹ nối lại phiên tòa xét xử kẻ nghi chủ mưu loạt vụ khủng bố 11-9.

Khởi tố 2 cặp vợ chồng làm lây lan dịch Covid-19

Ngày 7-9, Công an huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đinh Văn Phú (44 tuổi), Võ Thị Huỳnh (41 tuổi, vợ Phú), Đinh Văn Mơ (33 tuổi, em Phú) và Nguyễn Thị Cẩm Thúy (31 tuổi, vợ Mơ) về tội Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.

Ngày 8-7, vợ chồng Phú với vợ chồng Mơ thuê ôtô từ TP.HCM về nhà cha ruột tại ấp 1, xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ. Sau khi khai báo y tế và trình giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19, 4 người được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Thuận Hòa cho cách ly tại nhà 7 ngày. Trong thời gian này, các bị can tiếp xúc nhiều người trong và ngoài gia đình. Kết quả xét nghiệm của 4 người sau khi hết thời gian cách ly đều dương tính với Covid-19. Trong 12 F0 liên quan chuỗi lây nhiễm này, có 1 người tử vong.

Chém đồng nghiệp tử vong rồi đến công an đầu thú

Ngày 7-9, Công an TP Hải Dương bàn giao Đỗ Minh Thành (42 tuổi, trú phố Phan Đình Phùng, phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương) cùng vật chứng, tài liệu cho Công an tỉnh Hải Dương để điều tra về hành vi Giết người.

Nghi phạm Đỗ Minh Thành. Ảnh: Zing

Nghi phạm Đỗ Minh Thành. Ảnh: Zing

Tối 6-9, Thành đến phòng trọ của anh N.Q.M. (30 tuổi, cùng làm nghề cơ khí) chơi và cùng ăn cơm, uống rượu. Lúc ăn nhậu, Thành và anh M. xảy ra mâu thuẫn về việc thanh toán tiền công với nhau dẫn đến cãi vã, xô xát. M. dùng dao chém Thành làm rách da, chảy máu. Sau khi đi khâu vết thương về, Thành cầm dao quay lại nhà trọ chém anh M. 1 nhát vào cổ. Nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện.

Rạng sáng hôm sau, nghi phạm đến Công an TP Hải Dương đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

17 nam nữ thuê nhà nghỉ phê ma túy tập thể

Ngày 7-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, củng cố hồ sơ, xử lý Nguyễn Ngọc Sang (33 tuổi) và Nguyễn Hồng Phú (30 tuổi) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, tối 6-9, công an địa phương kiểm tra hành chính nhà nghỉ Nữ Hoàng ở thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông, phát hiện 9 nữ, 8 nam đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Xét nghiệm tại hiện trường, 15/17 người có kết quả dương tính với ma túy.

Tại trụ sở công an, Nguyễn Ngọc Sang khai nhận viên nén và chất bột trong các túi nylon là ketamine và thuốc lắc. Anh ta khai đích thân mua về và cho cả nhóm sử dụng. Sau đó, Phú nhận nhiệm vụ thuê phòng cho mọi người.

Bị bắt sau 12 năm trốn truy nã về tội mua bán người

Ngày 7-9, tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ 1 đối tượng bị truy nã về tội mua bán người sau 12 năm lẩn trốn. Đối tượng là Hoàng Thị Tâm (SN 1989, trú tại Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn).

Đối tượng Hoàng Thị Tâm. Ảnh: VOV

Đối tượng Hoàng Thị Tâm. Ảnh: VOV

Tâm bị truy nã về tội mua bán người theo Quyết định truy nã số 04, ngày 30-6-2009 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn. Sau hơn 12 năm trốn sang Trung Quốc, đối tượng quay về Việt Nam song đã bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng đã bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Philippines tái áp đặt phong tỏa tại Thủ đô Manila

Nhà chức trách Philippines ngày 7-9 đã tái áp đặt lệnh phong tỏa phòng dịch Covid-19 tại Thủ đô Manila, chỉ 1 ngày sau khi thông báo dỡ bỏ yêu cầu ở nhà đối với hơn 13 triệu người. Với quyết định mới nhất này, các nhà hàng, các thẩm mỹ viện chưa được phép mở cửa trở lại. Trong khi đó, các nhà thờ chỉ được phép tổ chức sinh hoạt tôn giáo trực tuyến.

Philippines đang nỗ lực ngăn chặn số ca mắc mới Covid-19 tăng cao trong bối cảnh các bệnh viện ở nước này trong tình trạng quá tải. Tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này đã vượt 2 triệu ca, trong đó có 34.000 ca tử vong.

Mỹ nối lại phiên tòa xét xử kẻ nghi chủ mưu loạt vụ khủng bố 11-9

Sau hơn 18 tháng tạm dừng do đại dịch Covid-19, phiên tòa xét xử 5 kẻ đứng sau loạt vụ tấn công khủng bố kinh hoàng ngày 11-9-2001 nhằm vào nước Mỹ đã được nối lại vào ngày 7-9. Các bị cáo trong phiên tòa gồm Khalid Sheikh Mohammed - được cho là kẻ chủ mưu, và 4 đồng phạm gồm Ammar al-Baluchi, Walid bin Attash, Ramzi bin al-Shibh và Mustafa al-Hawsawi.

Hình ảnh phác họa Khalid Sheikh Mohammed ra tòa năm 2012

Hình ảnh phác họa Khalid Sheikh Mohammed ra tòa năm 2012

Nếu bị kết tội, Khalid Sheikh Mohammed và các đồng phạm có thể phải đối mặt với án tử hình vì các tội danh giết người, khủng bố và phạm tội ác chiến tranh.