[Tin nhanh sáng 8-8-2021] Lời khai của nghi phạm sát hại người Việt ở Nhật

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 8-8-2021 gồm các nội dung chính sau: Ra đường ăn bát bún bị phạt 17,5 triệu đồng; Chủ quán bar và DJ ở Hải Phòng bị bắt; Khởi tố nữ giám đốc “ảo” lừa đảo hơn 1,2 tỷ đồng; Lời khai của nghi phạm sát hại người Việt ở Nhật; Thủ đô Hy Lạp chìm trong khói bụi do cháy rừng; Iran có thể nối lại đàm phán về thỏa thuận hạt nhân vào tháng 9.

Ra đường ăn bát bún bị phạt 17,5 triệu đồng

Ngày 7-8, Công an xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh đã lập hồ sơ vi phạm hành chính, đề nghị xử phạt bà T.T.N. (55 tuổi) 17,5 triệu đồng về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người và trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Sáng 5-8, bà N bị phát hiện ngồi ăn sáng tại quán bún gần nhà, mặc dù đang trong thời gian phải cách ly tại nhà.

Ngoài ra, cảnh sát đã lập biên bản với chủ quán và một khách khác mỗi người 10 triệu đồng về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng.

Chủ quán bar và DJ ở Hải Phòng bị bắt

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân, Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Long (40 tuổi) và Bùi Linh Giang (31 tuổi) để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Chiều 30-7, công an ập vào kiểm tra ngôi nhà của Bùi Linh Giang ở khu tập thể công nhân, phường Dư Hàng, quận Lê Chân, phát hiện 5 viên thuốc lắc và một gói ketamine. Trong nhà khi đó có 7 người đang tụ tập. Test nhanh cho thấy 6 người dương tính với ma túy, riêng Long âm tính.

Long sở hữu chuỗi nhà hàng, quán bar, pub ở TP Hải Phòng. Còn Linh Giang làm nghề DJ tại các quán pub, bar do Long làm chủ.

Khởi tố nữ giám đốc “ảo” lừa đảo hơn 1,2 tỷ đồng

Tháng 4-2019, Võ Thị Phương Anh (SN 1988) trú tại phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, được bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng tư vấn số 6 (phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) của Công ty cổ phần Traenco (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội - được Bộ LĐ-TB&XH cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài).

Đối tượng Võ Thị Phương Anh

Đối tượng Võ Thị Phương Anh

Mặc dù công ty không có chức năng tuyển dụng người đi xuất khẩu lao động theo diện E7 tại Hàn Quốc (lao động tay nghề cao), Phương Anh - tự xưng là Giám đốc chi nhánh Hà Tĩnh, đã nhận 1,295 tỷ đồng của 4 người đăng ký đi theo diện này rồi trả nợ và chi tiêu cá nhân hết.

Phương Anh vừa bị CQĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lời khai của nghi phạm sát hại người Việt ở Nhật

Nghi phạm Cabrera Brian Alberto, 26 tuổi, có quốc tịch Dominica bị cảnh sát thành phố Osaka, Nhật Bản bắt giữ lúc 13h34 ngày 5-8, vì tình nghi sát hại anh T.T.A., sinh năm 1999, quốc tịch Việt Nam.

Theo Yahoo News Japan, nghi phạm ban đầu im lặng và từ chối đưa ra lời khai, nhưng sau đó phủ nhận một phần các cáo buộc, nói rằng anh ta "không có ý định giết người”.

Nghi phạm nước ngoài trong vụ sát hại thanh niên người Việt ở Osaka, Nhật Bản

Nghi phạm nước ngoài trong vụ sát hại thanh niên người Việt ở Osaka, Nhật Bản

Nạn nhân và một nhóm người uống rượu gần hiện trường ngay trước khi mâu thuẫn xảy ra dẫn tới án mạng. Hôm đó, T.T.A bị đánh đập dã man bên bờ sông Dotonbori tại thành phố Osaka, Nhật Bản rồi bị đạp xuống sông dẫn tới tử vong.

Thủ đô Hy Lạp chìm trong khói bụi do cháy rừng

Khoảng 5.000 khách du lịch và người dân vùng Peloponnese (ở Tây Nam Hy Lạp) đã phải sơ tán khẩn cấp trong ngày 7-8 vì cháy rừng. Thủ đô Athens bị bao phủ trong đám mây khói và tro bụi dày do các đám cháy rừng ở nhiều vùng lân cận.

Cháy rừng ở Hy Lạp ngày càng lan rộng

Cháy rừng ở Hy Lạp ngày càng lan rộng

Lực lượng cứu hỏa cho biết cháy đã lan tới Bán đảo Attica, bao gồm thủ đô Athens, cũng như đến Evia - hòn đảo lớn thứ hai nằm ở phía Đông thủ đô, và tới vùng Peloponnese.

Ít nhất 1.450 lính cứu hỏa cùng với 15 máy bay cứu hỏa đang nỗ lực chiến đấu với “giặc lửa”. Đã xác định được ít nhất 2 người thiệt mạng do các vụ cháy rừng kéo dài sang ngày thứ 11 liên tiếp ở nhiều nơi trên cả nước.

Iran có thể nối lại đàm phán về thỏa thuận hạt nhân vào tháng 9

Một quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) ngày 7-8 tiết lộ, Iran sẵn sàng nối lại đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 dưới thời tân Tổng thống Ebrahim Raisi và những cuộc gặp sẽ có thể diễn ra vào đầu tháng 9 tại Vienna, Áo.

Nhà đàm phán hạt nhân Enrique Mora của EU đã tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Raisi ở Tehran hôm 5-8 và đã thảo luận với ông Hossein Amir-Abdollahian - một quan chức Iran được giao nhiệm vụ liên quan đến tiến trình đàm phán hạt nhân.