[Tin nhanh sáng 8-6-2021] Triệt phá đường dây lô đề qua mạng xã hội quy mô lớn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 8-6-2021 gồm các nội dung chính sau: Khởi tố đối tượng đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép; Triệt phá đường dây lô đề qua mạng xã hội quy mô lớn; Bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy đá; Nhiều nam nữ “phê” ma túy trong chung cư; Tổng thống Joe Biden mời người đồng cấp Ukraine thăm Mỹ vào tháng 7; Ấn Độ tiêm miễn phí vaccine Covid-19 cho người trưởng thành.

Khởi tố đối tượng đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Ngày 7-6, Công an tỉnh Phú Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Duy Anh, SN 1985, trú tại tỉnh Phú Thọ về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Trước đó vào khoảng 11h ngày 7-5, lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên kiểm tra xe ô tô BKS: 19A-347.79 do Phạm Duy Anh điều khiển theo hướng Bắc - Nam. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe chở 3 người quốc tịch Trung Quốc là Li Chao, Kong De Meng và Li Jia Sheng, cả 3 người đều không xuất trình được các giấy tờ cần thiết.

Phạm Duy Anh khai nhận đã đồng ý chở 3 người này đi từ Hà Nội vào TP.HCM với giá 27 triệu đồng. Tuy nhiên, khi các đối tượng đang lưu thông đi đến thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên thì bị các lực lượng chức năng phát hiện và đưa vào khu cách ly y tế tập trung.

Triệt phá đường dây lô đề qua mạng xã hội quy mô lớn

Ngày 7-6, theo tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an huyện Quảng Xương vừa đấu tranh triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề với số lượng lớn do Ngô Đức Tân (SN 1989 ở xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương) cầm đầu.

Các đối tượng trong đường dây cờ bạc

Các đối tượng trong đường dây cờ bạc

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Quảng Xương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng trong đường dây đánh bạc này gồm: Ngô Đức Tân, Nguyễn Văn Trường (SN 1989), Thạch Thị Thủy (SN 1980), đều ở xã Quảng Nham và Trịnh Văn Định (SN 1998), ở xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ đầu năm 2021 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, đối tượng Ngô Đức Tân đã cùng 15 đối tượng trên địa bàn 2 xã Quảng Nham và Quảng Thạch, huyện Quảng Xương đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề qua mạng xã hội như: Zalo, FB Messenger và tin nhắn SMS trên điện thoại với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Công an huyện Quảng Xương đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy đá

Ngày 7-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đã phối hợp với công an các huyện Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, thành phố Long Khánh bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ 1kg ma túy tổng hợp (dạng đá), 85 viên thuốc lắc. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ được từ các đối tượng 1 khẩu súng công cụ hỗ trợ, 6 viên đạn, 3 kiếm sắt, mã tấu.

Được biết, 6 đối tượng vừa bị bắt giữ liên quan đến đường dây chuyên vận chuyển ma túy từ nhiều tỉnh, thành khác về Đồng Nai để tiêu thụ.

Nhiều nam nữ “phê” ma túy trong chung cư

Ngày 7-6, Công an phường Xuân Phú (TP Huế) cho biết, đơn vị này vừa kiểm tra, phát hiện 14 đối tượng gồm 9 nam, 5 nữ có biểu hiện “phê” ma túy tại căn hộ số 812A chung cư Aranya. Tang vật thu giữ gồm 1 gói ma túy loại ketamine có trọng lượng 0,21 gam. Qua test nhanh, có 11/14 đối tượng dương tính với ma túy.

Công an phát hiện nhiều nam nữ “phê” ma túy trong chung cư Aranya. Nguồn: dantri.com.vn

Công an phát hiện nhiều nam nữ “phê” ma túy trong chung cư Aranya. Nguồn: dantri.com.vn

Công an phường đã củng cố hồ sơ ban đầu, bàn giao đối tượng, tang vật đến Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Huế xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng thống Joe Biden mời người đồng cấp Ukraine thăm Mỹ vào tháng 7

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, trong cuộc điện đàm ngày 7-6, Tổng thống Joe Biden đã tái khẳng định ủng hộ của Mỹ đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, đồng thời mời người đồng cấp Volodymyr Zelenskiy thăm Nhà Trắng vào tháng 7 tới.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelenskiy

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelenskiy

Động thái này thể hiện sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Biden với Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến vào ngày 16-6 tại Geneva, Thụy Sĩ.

Ấn Độ tiêm miễn phí vaccine Covid-19 cho người trưởng thành

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 7-6 thông báo, chính phủ nước này sẽ cung cấp vaccine miễn phí cho người trưởng thành nhằm kiểm soát làn sóng dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành tại Ấn Độ.

“Toàn bộ người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên sẽ được tiêm vaccine miễn phí từ ngày 21-6”, Thủ tướng Modi thông báo và cho biết thêm rằng chính phủ sẽ tiếp quản quyền kiểm soát hoạt động tiêm vaccine từ chính quyền các bang.

Chính phủ Ấn Độ trước đây chỉ cung cấp vaccine Covid-19 miễn phí cho người cao tuổi và lực lượng tuyến đầu, trong khi chính quyền cấp bang và bệnh viện tư nhân tính phí vaccine cho những người trong độ tuổi từ 18-45.