[Tin nhanh sáng 8-4-2021] Tạt xăng đốt cả nhà người yêu vì bị chia tay

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 8-4-2021 gồm các nội dung chính sau: Hải Phòng xác minh thông tin làm căn cước phải nộp phí cao; Bắt đối tượng đánh con trai dã man bằng gậy tre; Tạt xăng đốt cả nhà người yêu vì bị chia tay; Phát hiện một người nước ngoài trồng hơn 400 cây cần sa; Iran xác nhận tàu hàng trúng thủy lôi; Biến thể SARS-CoV-2 phát hiện ở Anh đã xuất hiện tại Thái Lan.

Hải Phòng xác minh thông tin làm căn cước phải nộp phí cao

Công an huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) đang xác minh hàng loạt phản ánh của người dân xã Tiên Minh tố bị thu 100.000 đồng/người để làm căn cước công dân gắn chíp. Mức phí này cao gấp nhiều lần so với quy định và việc nộp tiền này không có phiếu thu hoặc chứng từ gì kèm theo.

Theo quy định, mức phí cao nhất của mỗi trường hợp được cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp giai đoạn này là 35.000 đồng. Xã Tiến Minh hiện có hàng nghìn nhân khẩu thì số tiền chênh lệch được thu trong đợt này so với quy định có thể "vênh" tới hàng trăm triệu đồng.

Tạt xăng đốt cả nhà người yêu vì bị chia tay

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 7-4 đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với đối tượng Hồ Văn Nhiệm (SN 1985, ở tỉnh Thừa Thiên Huế) để điều tra, làm rõ hành vi “Giết người’ và “Hủy hoại tài sản”.

Đối tượng Hồ Văn Nhiệm

Đối tượng Hồ Văn Nhiệm

Quá trình làm việc tại tỉnh Bình Phước, Nhiệm yêu chị Nguyễn Thị T., 31 tuổi. Sau một thời gian, chị T. chia tay với Nhiệm và về nhà chị gái tại huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa để ở. Nhiều lần đề nghị chị T. nối lại tình cảm nhưng không được, Nhiệm từ miền Nam về TP Thanh Hóa khóa cửa bên ngoài nhà chị T lại, đổ xăng vào cửa và châm lửa đốt. Hỏa hoạn được dập tắt kịp thời nên không có thương vong về người. Sau hơn 2 giờ xác minh, lực lượng Công an đã bắt được đối tượng.

Bắt đối tượng đánh con trai dã man bằng gậy tre

Công an huyện Chư Prông (Gia Lai) vừa bắt tạm giam Trần Văn Hợi (SN 1984, xã Ia Mơr, huyện Chư Prông) về hành vi cố ý gây thương tích.

Hợi thường xuyên say xỉn, đánh đập vợ là chị B.T.L. (SN 1983) nên giữa hai người đã ly thân từ năm 2016. Sau đó, Hợi sống chung với một người phụ nữ khác như vợ chồng, nhưng nhiều lần có hành vi bạo hành, đánh đập dã man cháu T.V.B. (SN 2012), là con chung với chị L. Ngày 9-1, lấy lý do cháu B. học kém nên Hợi dùng gậy tre đánh khiến cháu B. bị thương nặng. Phát hiện việc, chị L. đã đưa cháu B. đi bệnh viện và làm đơn tố cáo Hợi.

Phát hiện một người nước ngoài trồng hơn 400 cây cần sa

Ngày 7-4, Công an TP Phan Thiết kiểm tra hành chính hộ gia đình bà Hoàng Mỹ Hạnh (trú tại thôn Thiện Sơn - xã Thiện Nghiệp - TP. Phan Thiết), phát hiện chồng bà Hạnh là ông Glen Jeffrey Evans (SN 1967, quốc tịch Canada) đang trồng trái phép cây cần sa tại nhà.

Cây cần sa bị công an thu giữ tại hiện trường

Cây cần sa bị công an thu giữ tại hiện trường

Tại hiện trường, tổ công tác đã lập biên bản thu giữ tang vật tại nhà bà Hạnh là 476 cây cần sa. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Glen Jeffrey Evans khai nhận trồng cần sa với lý do là trị bệnh. Ông này cũng đưa giấy phép được cấp ở Canada về trồng cần sa để trị bệnh nhưng giấy phép đó không có giá trị pháp lý tại Việt Nam.

Iran xác nhận tàu hàng trúng thủy lôi

Bộ Ngoại giao Iran ngày 7-4 xác nhận rằng tàu chở hàng MV Saviz của nước này bị thủy lôi tấn công vốn được bí mật triển khai cho mục đích quân sự ở ngoài khơi bờ biển Yemen.

Tàu Saviz có nhiều động thái được mô tả là bất thường đối với một tàu chở hàng thương mại

Tàu Saviz có nhiều động thái được mô tả là bất thường đối với một tàu chở hàng thương mại

Con tàu Saviz, thuộc sở hữu của Hãng tàu biển Iran, đã đến Biển Đỏ vào cuối năm 2016. Nhiều khả năng nó hoạt động như một căn cứ giám sát ngoài khơi, sử dụng radar của tàu và các hệ thống khác để giám sát giao thông và cung cấp thông tin tình báo về các mục tiêu có thể trên tuyến đường thủy quan trọng này.

Cuộc tấn công nhằm vào tàu MV Saviz diễn ra khi Iran và các cường quốc trên thế giới vừa ngồi lại với nhau tại Vienna trong vòng đàm phán đầu tiên về khả năng Mỹ tái gia nhập thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015.

Biến thể SARS-CoV-2 phát hiện ở Anh đã xuất hiện tại Thái Lan

Trong cuộc họp báo của Bộ Y tế Thái Lan ngày 7-4, chuyên gia y tế chính phủ cho biết biến thể B.1.1.7 đã được tìm thấy trong mẫu xét nghiệm của 24 người tại một ổ dịch ở Thủ đô Bangkok. Biến thể B.1.1.7 được xác định có tốc độ lây nhiễm nhanh 1,7 lần so với chủng gốc SARS-CoV-2, đã lây lan tại hơn 100 nước trên toàn thế giới.

Do đặc tính lây nhiễm nhanh của biến thể này cùng với việc số ca nhiễm mới tăng cao trong tuần qua, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã chỉ thị các cơ quan chức năng chuẩn bị thành lập các bệnh viện dã chiến ngay tại khu vực thủ đô Bangkok để ứng phó tình hình.