[Tin nhanh sáng 7-9-2021] 9 nam nữ phê ma túy ở cửa hàng thời trang

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 7-9-2021 gồm các nội dung chính sau: 9 nam nữ phê ma túy ở cửa hàng thời trang; Tụ tập ăn nhậu, 10 người bị phạt 150 triệu đồng; Thu giữ gần 1,4 kg ma túy, súng trong cơ sở massage; Mỹ lần đầu sơ tán công dân sau khi rút khỏi Afghanistan; Đức thông tin về việc Đại sứ tại Trung Quốc qua đời; Nga hoàn tất việc lắp đặt đường ống Dòng chảy phương Bắc 2.

9 nam nữ phê ma túy ở cửa hàng thời trang

Rạng sáng 6-9, Công an huyện Tứ Kỳ, Hải Dương, phát hiện 9 người gồm 7 nam, 2 nữ đang sử dụng ma túy và nhảy múa tại cửa hàng thời trang Luxury ở thôn Ngọc Chấn, xã Tái Sơn, huyện Tứ Kỳ. Chủ cửa hàng là T.V.H. (22 tuổi) cũng nằm trong nhóm này.

9 thanh niên sử dụng ma túy bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

9 thanh niên sử dụng ma túy bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Những người liên quan đều khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý 9 người này về các hành vi sử dụng, tàng trữ và chứa chấp người sử dụng trái phép chất ma túy. Nhóm này cũng bị xử lý về hành vi tụ tập đông người, vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Tụ tập ăn nhậu, 10 người bị phạt 150 triệu đồng

Ngày 6-9, thông tin từ Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Công an thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 người với tổng số tiền 150 triệu đồng về hành vi tập trung đông người.

Ngày 28-8, tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 kiểm tra nhà ông Trần Văn N. (40 tuổi) ở thị trấn Cầu kè. Tại đây, ông N. đang tổ chức nhậu cùng 9 người khác. Lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm và đề nghị Chủ tịch UBND huyện xử phạt số tiền nêu trên.

Thu giữ gần 1,4 kg ma túy, súng trong cơ sở massage

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Kim Yến (42 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) để điều tra về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Nghi can Nguyễn Thị Kim Yến. Nguồn: Zing

Nghi can Nguyễn Thị Kim Yến. Nguồn: Zing

Trước đó, chiều tối 2-9, hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhiều đơn vị thuộc Công an tỉnh Bình Phước đột kích cơ sở massage Hải Yến ở thôn Phú Cường, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng. Tại đây, công an bắt quả tang Nguyễn Thị Kim Yến đang tàng trữ gần 1,4 kg ma túy dạng đá, dạng khay và dạng thuốc lắc.

Khám xét nơi ở của Yến, công an thu giữ 1 khẩu súng ngắn, 6 viên đạn, 5 xe máy. Tại cơ quan công an, nghi can Yến khai đã mua số ma túy trên về chia nhỏ bán kiếm lời.

Mỹ lần đầu sơ tán công dân sau khi rút khỏi Afghanistan

4 công dân Mỹ rời Afghanistan bằng đường bộ trong chuyến sơ tán đầu tiên do Washington sắp xếp kể từ khi rút hết quân khỏi quốc gia này.

“Nhóm công dân Mỹ được chào đón bởi các nhà ngoại giao ở biên giới. Taliban nắm được thông tin về nỗ lực sơ tán và không cản trở họ”, quan chức cấp cao Mỹ giấu tên cho hay hôm 6-9, nhưng từ chối tiết lộ những người này được đón ở nước nào.

Đức thông tin về việc Đại sứ tại Trung Quốc qua đời

Phát biểu với hãng thông tấn Đức DPA ngày 6-9, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết, dựa vào hoàn cảnh dẫn đến cái chết của Đại sứ Đức tại Trung Quốc, ông Jan Hecker, phía Đức không thấy có chỉ dẫn nào cho thấy việc ông Jan Hecker qua đời có bất cứ liên hệ nào đến vai trò của ông là Đại sứ của Đức tại Trung Quốc.

Ông Jan Hecker

Ông Jan Hecker

Ngoại trưởng Đức cũng bày tỏ sự đau buồn và choáng váng trước sự ra đi đột ngột của ông Jan Hecker, cho rằng Bộ Ngoại giao Đức đã mất đi quan chức xuất sắc. Tuy nhiên, ông Heiko Maas không cung cấp thông tin gì thêm mà chỉ thông báo người số 2 của Đại sứ quán Đức tại Trung Quốc là ông Frank Ruckert sẽ tạm thời đảm nhận nhiệm vụ thay ông Hecker.

Theo hãng tin Reuters, ông Jan Hecker qua đời ở tuổi 54, chỉ 2 tuần sau khi được bổ nhiệm làm Đại sứ Đức tại Trung Quốc.

Nga hoàn tất việc lắp đặt đường ống Dòng chảy phương Bắc 2

Nord Stream 2 AG, công ty của Nga điều hành dự án lắp đặt đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 ngày 6-9 cho biết, các chuyên gia trên tàu Fortuna đã hàn đường ống cuối cùng của nhánh thứ hai tuyến đường ống dẫn khí đốt này. Đoạn ống này có số hiệu 200 858 và đã được lắp đặt tại vùng biển của Đức.

Được biết, tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 chạy từ Nga sang Đức dưới đáy biển Baltic với công suất 55 tỷ m3 khí mỗi năm. Dòng chảy phương Bắc 2 trị giá 11 tỷ USD sẽ cho phép Nga vận chuyển khí đốt tới châu Âu mà không phải trung chuyển qua Ukraine, vốn là tâm điểm căng thẳng trong quan hệ giữa Nga và Mỹ.