[Tin nhanh sáng 7-6-2021] Người đàn ông bị điện giật tử vong khi chài cá trên sông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 7-6-2021 gồm các nội dung chính sau: Người đàn ông bị điện giật tử vong khi chài cá trên sông; Nạn nhân tử vong với con dao cắm trên bụng; Khởi tố 2 đối tượng chém thành viên chốt kiểm soát dịch Covid-19; Phạt người trốn khỏi khu vực cách ly để đi sắm đồ; Nhật Bản giám sát hàng loạt Viện Khổng Tử của Trung Quốc; Canada “lo sốt vó” vì loạt ca bệnh não bí ẩn gây chết người.

Người đàn ông bị điện giật tử vong khi chài cá trên sông

Công an huyện Cái Bè (Tiền Giang) đang điều tra vụ một người đàn ông bị điện giật tử vong khi chài cá trên sông Cái Cối.

Theo cảnh sát, ngày 5-6, ông Nguyễn Văn Tâm (37 tuổi, ở tỉnh Đồng Tháp) chài cá dọc theo tuyến sông Cái Cối. Ông Tâm bơi xuồng đến xã Mỹ Lương, đã vô tình chạm tay vào thanh sắt của bè cá, sau đó bị điện giật và rơi xuống sông, dẫn đến tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc khiến người đàn ông tử vong (Ảnh: Zing)
Hiện trường nơi xảy ra sự việc khiến người đàn ông tử vong (Ảnh: Zing)

Đến chiều cùng ngày, chủ bè cá đến hiện trường phát hiện vụ việc nên trình báo cảnh sát. Công an huyện Cái Bè phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, tiến hành các bước điều tra.

Cảnh sát nhận định nhiều khả năng điện bị rò rỉ dẫn đến các khung sắt của bè cá, ông Tâm vô tình chạm vào nên bị điện giật, dẫn đến tử vong.

Nạn nhân tử vong với con dao cắm trên bụng

Công an thị xã Bến Cát phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ một thi thể được phát hiện trên địa bàn.

Khoảng 15h30 ngày 6-6, người dân đi lấy củi trong vườn tràm ở phường Thái Hòa, thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương), phát hiện thi thể một người đàn ông.

Theo ghi nhận, nạn nhân là nam giới, khoảng 30 tuổi, trên bụng người này còn cắm một con dao.

Cảnh sát đang lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera an ninh quanh khu vực để làm rõ vụ việc.

Khởi tố 2 đối tượng chém thành viên chốt kiểm soát dịch Covid-19

Ngày 6-6, Công an huyện Thoại Sơn (An Giang) đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Lương Bá Đạt (21 tuổi, người địa phương) và Trần Thanh Điền (25 tuổi, trú ở TP Cần Thơ) về tội Cố ý gây thương tích.

Khuya 3-6, Đạt dùng xe máy chở Điền từ TP Cần Thơ sang thị trấn Núi Sập của huyện Thoại Sơn. Sau khi qua khỏi chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực cầu 2 Sảnh, Đạt chở Điền quay lại.

Lương Bá Đạt (Ảnh: Zing)

Lương Bá Đạt (Ảnh: Zing)

Cho rằng lực lượng làm nhiệm vụ chặn lại để kiểm tra thân nhiệt và giấy tờ tùy thân là làm khó người đi đường, Điền dùng dao chém một nhân viên của chốt kiểm soát gây thương tích 2%.

Sau khi gây án, Đạt bị lực lượng làm nhiệm vụ bắt giữ, Điền đang bỏ trốn.

Phạt người trốn khỏi khu vực cách ly để đi sắm đồ

Ngày 6-6, UBND huyện Yên Thế (Bắc Giang) ra quyết định xử phạt hành chính L.V.K. (ở thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế) 7,5 triệu đồng về hành vi Trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Theo cơ quan chức năng, K. sống tại tổ dân phố Chẽ, thị trấn Phồn Xương. Từ ngày 25-5, khu vực bị áp dụng biện pháp cách ly xã hội để phòng, chống dịch Covid-19. Chủ tịch thị trấn Phồn Xương đã chỉ đạo thành lập 6 điểm chốt xung quanh tổ dân phố.

Đến tối 4-6, tổ tuần tra phát hiện K. ra khỏi khu vực cách ly. Tại trụ sở, K. cho biết trước đó đã 3 lần khác tự ý ra ngoài khu vực cách ly để mua sắm vật dụng cá nhân.

Quyết định xử phạt được căn cứ tại điểm b, khoản 1, Điều 11 Nghị định 117 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Nhật Bản giám sát hàng loạt Viện Khổng Tử của Trung Quốc

Bộ Giáo dục Nhật Bản thông báo sẽ yêu cầu các trường đại học có Viện Khổng Tử cung cấp các thông tin về ngân sách, số lượng sinh viên tham gia và trả lời câu hỏi liệu các cơ sở trên có can thiệp vào hoạt động nghiên cứu của trường đại học hay không. Danh sách các câu hỏi chính thức sẽ được chốt vào cuối năm nay.

Viện Khổng Tử vận hành trong một số trường đại học ở Nhật Bản

Viện Khổng Tử vận hành trong một số trường đại học ở Nhật Bản

Nhật Bản sẽ dựa vào các thông tin để mở cuộc điều tra những cơ sở do Bắc Kinh cấp ngân sách hoạt động, trong bối cảnh xuất hiện những lo ngại rằng đây là những cơ sở nhằm tuyên truyền cho Trung Quốc.

Ngoài ra, Tokyo cũng lo ngại về việc công nghệ của nước này có thể bị rò rỉ tới phía Trung Quốc thông qua các trao đổi cá nhân.

Canada “lo sốt vó” vì loạt ca bệnh não bí ẩn gây chết người

RT đưa tin, một căn bệnh não bí ẩn có tên là “Hội chứng New Brunswick” hiện đang trở thành chủ đề được quan tâm tại Canada, sau khi hàng chục người đã mắc và 6 người tử vong trong thời gian qua.

Căn bệnh được đặt tên dựa theo tỉnh New Brunswick, nơi căn bệnh lạ xuất hiện và làm ít nhất 48 người, từ độ tuổi 18 tới 85, mắc bệnh. Số lượng bệnh nhân nam/nữ là tương đương nhau.

Người bệnh bị suy kiệt sức khỏe nhanh chóng, bị gặp ảo giác thị giác và thính giác, mất trí nhớ, đi lại khó khăn và gặp các vấn đề về giữ thăng bằng.