[Tin nhanh sáng 7-5-2021] Nhóm người nhập cảnh trái phép ẩn mình trong cốp ôtô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 7-5-2021 gồm các nội dung chính sau: Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định: Không có chuyện "phong tỏa" Hà Nội; Hà Nội thêm 3 ca dương tính SARS-CoV-2 ở Đông Anh, Thường Tín; Nhóm người nhập cảnh trái phép ẩn mình trong cốp xe ôtô; Trộm nửa đêm đột nhập, bị chủ nhà phát hiện hô hoán bắt giữ; Nepal có nguy cơ rơi vào thảm kịch như Ấn Độ; Nữ sinh lớp 6 xả súng ở trường học Mỹ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định: Không có chuyện "phong tỏa" Hà Nội

Trao đổi với báo giới tối 6-5, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định "Hà Nội chỉ khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nhà nếu không cần thiết, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch, hợp tác với cơ quan chức năng để đẩy lùi dịch bệnh". Bí thư Hà Nội khẳng định "không có chuyện phong tỏa thành phố như một số thông tin đồn thổi".

Theo ông Đinh Tiến Dũng, hiện tình hình dịch bệnh tuy căng thẳng, nhưng các cơ quan chức năng của thành phố vẫn thực hiện hiệu quả những biện pháp cần thiết. Các ca bệnh đều được khẩn trương truy vết, khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm những người liên quan để sàng lọc.

Tính đến chiều 6-5, Hà Nội ghi nhận tổng cổng 51 ca bệnh, trong đó 42 ca liên quan Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương (cơ sở 2 tại Đông Anh).

Hà Nội thêm 3 ca dương tính SARS-CoV-2 ở Đông Anh, Thường Tín

Sáng 7-5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã báo cáo nhanh về 3 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới trên địa bàn. Trong đó, huyện Thường Tín có 2 ca, Đông Anh 1 ca.

Trường hợp đầu tiên tên P.T.D., nữ, sinh năm 1996, địa chỉ thôn Đìa, Nam Hồng, Đông Anh. Người này chăm chồng điều trị tại Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 từ ngày 30-4 đến khoảng 10h ngày 4-5 thì về nhà. Trường hợp thứ hai tên L.V.C., nam giới, sinh năm 1980, địa chỉ số 9, chợ Tía, Tử Dương, Tô Hiệu, Thường Tín. Người này đi Đà Nẵng từ 27-4 đến 29-4, ở tại khách sạn Mường Thanh, đường Võ Nguyên Giáp, nơi có bệnh nhân Trung Quốc mắc bệnh. Ca nhiễm còn lại là D.V.H. (em vợ bệnh nhân L.V.C), sinh năm 1987, nam giới, địa chỉ: 26 chợ Tía, Tử Dương, Tô Hiệu, Thường Tín, làm nghề bán thuốc thú y tại nhà. 14 ngày gần đây, bệnh nhân không đi đâu xa, không liên quan đến các khu vực nguy cơ.

CDC Hà Nội cho biết, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 đã được chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Nhóm người nhập cảnh trái phép ẩn mình trong cốp xe ôtô

Ngày 6-5, Công an TP Móng Cái, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm 5 người tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép gồm: Nguyễn Mạnh Cường (35 tuổi), Mạc Văn Hoàng (44 tuổi), Vũ Duy Sinh (29 tuổi), Phạm Xuân Đường (52 tuổi), cùng trú TP Móng Cái và Nguyễn Công Phúc (31 tuổi, trú TP Hạ Long) để điều tra về hành vi Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Từ trái sang là Hoàng, Sinh, Đường, Phúc tại cơ quan điều tra

Từ trái sang là Hoàng, Sinh, Đường, Phúc tại cơ quan điều tra

Theo cơ quan điều tra, nhằm qua mặt nhà chức trách, nhóm 5 người này đã đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bằng đường biển tại khu vực phường Bình Ngọc, TP Móng Cái rồi giấu vào cốp xe ôtô để đi qua trạm kiểm soát phương tiện tại khu Nam Thọ để vào trung tâm thành phố. Đến đây nhóm này tiếp tục hóa trang thành người dân đi khai thác thủy sản, di chuyển bằng xe máy nhằm qua trạm Kiểm soát liên hợp Km15 - Bến tàu Dân Tiến để tiếp tục di chuyển vào sâu trong nội địa.

Công an TP Móng Cái sau đó cũng đã bắt giữ được ba người Trung Quốc còn lại, khi họ đang lẩn trốn tại đồi keo thuộc thôn 5, xã Quảng Nghĩa và đưa đi cách ly y tế.

Trộm nửa đêm đột nhập, bị chủ nhà phát hiện hô hoán bắt giữ

Ngày 7-5, Công an huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Tuân (SN 1991; trú tại xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, khoảng 2h ngày 1-5, Tuân đột nhập, cạy tủ nhà hàng xóm ở xóm 3 thôn Bạch Liên, xã Liên Phương, trộm tiền vàng trị giá 150 triệu đồng. Nghe tiếng truy hô của chủ nhà, tổ tuần tra của Công an xã Liên Phương đang làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn đã phối hợp khống chế, bắt giữ đối tượng. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Theo hồ sơ, Tuân có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, và nghiện ma tuý. Công an huyện Thường Tín đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Nepal có nguy cơ rơi vào thảm kịch như Ấn Độ

Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) công bố dữ liệu cho thấy 44% mẫu xét nghiệm Covid-19 của Nepal có kết quả dương tính, đồng thời cảnh báo Nepal có thể chứng kiến kịch bản Covid-19 tương tự quốc gia láng giềng Ấn Độ.

Chỉ một tháng trước, quốc gia nằm ở dãy Himalaya với 31 triệu dân chỉ báo cáo khoảng 100 ca mỗi ngày, nhưng hiện tại, con số này là hơn 8.600 ca. Tốc độ lây lan nhanh của virus làm dấy lên nỗi sợ rằng Nepal đang đứng bên bờ vực cuộc khủng hoảng tàn khốc như Ấn Độ, thậm chí tồi tệ hơn.

Nữ sinh lớp 6 xả súng ở trường học Mỹ

Ngày 6-5, nữ sinh lớp 6, tức trong độ tuổi 11 hoặc 12 đã nổ súng tại trường trung học cơ sở Rigby, thành phố Idaho Falls, bang Idaho, Mỹ, khiến ba người bị thương.

Học sinh trấn an nhau sau vụ xả súng ở trường trung học cơ sở Rigb, thành phố Idaho Falls hôm 6-5
Học sinh trấn an nhau sau vụ xả súng ở trường trung học cơ sở Rigb, thành phố Idaho Falls hôm 6-5

Cảnh sát trưởng hạt Jefferson, ông Steve Anderson cho biết: "Trong vụ nổ súng, một giáo viên đã tước vũ khí của nữ sinh và giữ em này cho đến khi cơ quan thực thi pháp luật tới bắt". Hiện Cục Điều tra Liên bang (FBI) cũng như cơ quan thực thi pháp luật địa phương đang điều tra sự việc. Hiện cảnh sát chưa thể xác định nữ sinh lấy khẩu súng từ đâu. khi cuộc điều tra hoàn tất, văn phòng công tố sẽ đệ cáo buộc thích hợp, gồm tội cố ý giết người.