[Tin nhanh sáng 6-10-2021] Đối tượng lừa đảo bị truy nã sa lưới sau 5 năm lẩn trốn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 6-10-2021 gồm các nội dung chính sau: Bắt khẩn cấp đối tượng buôn lậu trốn trong khu cách ly; Đối tượng lừa đảo bị truy nã sa lưới sau 5 năm lẩn trốn; Nguyên chủ tịch xã và cán bộ địa chính tại Nghệ An bị bắt; Ngăn vụ hỗn chiến, nam thanh niên bị đánh chết; Mỹ công bố số lượng đầu đạn hạt nhân nước này đang sở hữu; Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ muốn thay tiếng còi xe bằng nhạc.

Bắt khẩn cấp đối tượng buôn lậu trốn trong khu cách ly

Công an TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt khẩn cấp Bùi Văn Tâm (31 tuổi, quê Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) tại khu cách ly tập trung ở Ký túc xá Trường Đại học Tôn Đức Thắng phân hiệu TP Bảo Lộc.

Bùi Văn Tâm là đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu lớn ở Tây Ninh, có hành vi lập công ty “ma”, nhập lậu hàng hóa, mua bán hóa đơn, chứng từ nên Công an Tây Ninh đã ra quyết định truy bắt khẩn cấp. Công an tỉnh Tây Ninh sau đó đã phối hợp cùng Công an TP Bảo Lộc điều tra, bắt giữ Bùi Văn Tâm khi y đang lẩn trốn trong khu cách ly tập trung.

Đối tượng lừa đảo bị truy nã sa lưới sau 5 năm lẩn trốn

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ 1 đối tượng trốn truy nã 5 năm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng là Lê Thị Thanh Hương (SN 1969, thường trú tổ 13, khu 2, phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

Đối tượng Lê Thị Thanh Hương tại cơ quan điều tra. Ảnh: VOV

Đối tượng Lê Thị Thanh Hương tại cơ quan điều tra. Ảnh: VOV

Theo hồ sơ vụ án, năm 2015, Lê Thị Thanh Hương tự giới thiệu với nhiều người có quan hệ với nhiều lãnh đạo, có khả năng xin việc, xin lên chức, chạy án… tại một số cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Đã có 13 người đưa cho Hương tổng cộng trên 1,5 tỷ đồng để nhờ vả. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hương đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau khi bắt giữ Hương vào ngày 3-10-2021, lực lượng chức năng đã hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nguyên chủ tịch xã và cán bộ địa chính tại Nghệ An bị bắt

Ngày 5-10, lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An, xác nhận đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Hải (SN 1965, trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, nguyên là Chủ tịch UBND xã Nghi Phong); Nguyễn Hồng Đức (SN 1978, trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc), là cán bộ địa chính UBND xã Nghi Phong.

Cả 2 bị can này bị khởi tố về tội: “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”. Bước đầu xác định, trong quá trình thực thi nhiệm vụ, các bị can trên đã vi phạm các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước.

Ngăn vụ hỗn chiến, nam thanh niên bị đánh chết

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ hình sự Nguyễn Xuân Hưởng (18 tuổi, ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) cùng 9 người khác để làm rõ hành vi giết người.

Nhóm 10 nghi phạm trong vụ hỗn chiến. Ảnh: VKSND Bắc Ninh

Nhóm 10 nghi phạm trong vụ hỗn chiến. Ảnh: VKSND Bắc Ninh

Nguyễn Xuân Hưởng làm công nhân thời vụ tại Công ty ITM, và có mâu thuẫn, xô xát với anh Lý Khánh Linh (21 tuổi) vào chiều 29-9. Sau đó, Hưởng đã rủ Chu Xuân Tú (18 tuổi) cùng một số người bạn đến công ty để đánh anh Linh.

Thấy đồng nghiệp bị đánh, anh Đặng Văn Tâm (21 tuổi) vào can ngăn thì bị cả nhóm của Hưởng xông vào đánh. Vụ việc khiến anh Tâm tử vong tại bệnh viện, còn anh Linh đa chấn thương.

Mỹ công bố số lượng đầu đạn hạt nhân nước này đang sở hữu

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 5-10 đã công bố số lượng đầu đạn hạt nhân mà nước này sở hữu, lần đầu tiên trong 4 năm sau khi cựu Tổng thống Donald Trump quyết định không công bố số liệu này.

Tính đến ngày 30-9-2020, quân đội Mỹ duy trì 3.750 đầu đạn hạt nhân kích hoạt và chưa kích hoạt, giảm 55 đầu đạn so với trước đó 1 năm và 72 đầu đạn so với năm 2017. Đây là số lượng đầu đạn hạt nhân thấp nhất trong kho hạt nhân Mỹ so với giai đoạn cao điểm Chiến tranh Lạnh, với tổng cộng 31.255 đầu đạn vào năm 1965.

Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ muốn thay tiếng còi xe bằng nhạc

Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari đang cân nhắc đề xuất luật thay thế tiếng còi xe gây ồn ào trên đường phố bằng tiếng nhạc. “Tôi đang nghiên cứu vấn đề này và sẽ sớm đưa ra luật quy định tiếng còi của mọi phương tiện ở Ấn Độ là âm thanh nhạc cụ để dễ nghe hơn”, Bộ trưởng Gadkari cho biết hôm 4-10.

Giao thông đông đúc trên đường phố Thủ đô New Delhi, Ấn Độ

Giao thông đông đúc trên đường phố Thủ đô New Delhi, Ấn Độ

Một số thành phố tại Ấn Độ bị coi là ồn ào nhất trên thế giới, khi xe kéo, xe buýt, taxi, xe máy và ôtô cá nhân thường xuyên bấm còi giành chỗ trên những con đường ách tắc giao thông.