[Tin nhanh sáng 4-9-2021] Chấn chỉnh việc để F0 giành suất ăn trong khu điều trị dã chiến

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 4-9-2021 gồm các nội dung chính sau: F0 đi tiêm vaccine, quận Cầu Giấy thông báo tìm người gấp; Chấn chỉnh việc để F0 giành suất ăn trong khu điều trị dã chiến; Đập phá đồ đạc, nam thanh niên bị người tình đâm chết; Bắt giữ đối tượng bị truy nã đặc biệt vì sản xuất ma túy; Tổng thống Mỹ Joe Biden ký sắc lệnh giải mật tài liệu về sự kiện 11-9; Hồng Kông phát hiện 3 trường hợp nhiễm biến chủng Mu.

F0 đi tiêm vaccine, quận Cầu Giấy thông báo tìm người gấp

Tối 3-9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận Cầu Giấy (Hà Nội) thông báo khẩn tìm người đã từng đến tiêm chủng tại tòa nhà FPT Phạm Văn Bạch, do F0 đã từng đến đây tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Cụ thể, quận Cầu Giấy thông báo, những người đã đến địa điểm tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 tại trụ sở Tập đoàn FPT - số 10 Phạm Văn Bạch (Cầu Giấy) trong thời gian từ 13h30 - 15h30 ngày 27-8 và 8h - 10h ngày 30-8 cần tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn cư trú để được tư vấn hỗ trợ và lấy mẫu xét nghiệm hoặc gọi điện thoại số 0969.082.115, 0949.396.115 (CDC Hà Nội).

Chấn chỉnh việc để F0 giành suất ăn trong khu điều trị dã chiến

Một lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương tối 3-9 cho biết đã yêu cầu các cơ quan liên quan chấn chỉnh ngay công tác tổ chức cung cấp suất ăn tại Khu điều trị dã chiến Thới Hòa (thị xã Bến Cát). Yêu cầu trên được đưa ra sau khi sáng cùng ngày, khu điều trị này xảy ra tình trạng các F0 giành giật, chen lấn, thậm chí xô đổ cả hàng rào để lấy đồ ăn.

F0 vượt rào trong Khu điều trị dã chiến Thới Hòa. Ảnh cắt từ clip

F0 vượt rào trong Khu điều trị dã chiến Thới Hòa. Ảnh cắt từ clip

Trong video được chính các F0 ghi lại, khi các nhân viên mặc đồ bảo hộ đẩy xe đồ ăn dù chưa tới vị trí thì hàng trăm người đã ùa ra chặn đường. Nhiều người không chỉ lấy 1 phần mà còn giật lấy 5 - 10 phần ăn, trong khi có những người khác chưa có phần ăn nào.

Tới chiều tối 3-9, tình hình tại Khu điều trị Thới Hòa đã ổn định trở lại khi lực lượng công an tăng cường, đồng thời số suất ăn cũng được tăng lên phù hợp với số lượng F0 được trung chuyển tới.

Đập phá đồ đạc, nam thanh niên bị người tình đâm chết

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đang tạm giữ Tôn Thị Ngọc Ngà (31 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) tạm trú phường Bình Tân, thị xã La Gi, để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là anh Phạm Quốc Vỹ, 24 tuổi, cùng quê với nghi phạm.

Theo cơ quan công an, Ngà và nạn nhân sống với nhau như vợ chồng ở khu trọ tại phường Bình Tân. Khoảng 14h30 ngày 3-9, Ngà và Vỹ xảy ra mâu thuẫn tại phòng trọ. Trong lúc cãi vã, anh Vỹ có hành động đập phá đồ đạc trong phòng. Bực tức, Ngà dùng dao đâm trúng ngực khiến nạn nhân tử vong. Sau khi đưa người tình đi cấp cứu, Ngà bị Công an thị xã La Gi bắt giữ tại bệnh viện.

Bắt giữ đối tượng bị truy nã đặc biệt vì sản xuất ma túy

Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Khắc Hậu (SN 1975, có hộ khẩu thường trú tại phường Lê Lợi, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) đang bị Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Bắc Giang truy nã đặc biệt về tội sản xuất trái phép chất ma túy, sau 11 năm lẩn trốn.

Đối tượng Nguyễn Khắc Hậu bị Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ sau 11 năm trốn truy nã đặc biệt

Đối tượng Nguyễn Khắc Hậu bị Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ sau 11 năm trốn truy nã đặc biệt

Công an huyện Bảo Thắng đang hoàn tất thủ tục hồ sơ để bàn giao đối tượng bị truy nã đặc biệt Nguyễn Khắc Hậu cho Công an Bắc Giang xử lý theo quy định pháp luật.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ký sắc lệnh giải mật tài liệu về sự kiện 11-9

Ngày 4-9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký sắc lệnh hành pháp chỉ đạo Bộ Tư pháp và một số cơ quan khác xem xét, công bố 1 phần tài liệu liên quan đến cuộc điều tra của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đối với 2 cuộc tấn công khủng bố nhằm vào nước Mỹ ngày 11-9 cách đây đúng 20 năm.

Phát biểu sau khi ký sắc lệnh trên, Tổng thống Biden cam kết tiến trình giải mật sẽ được tiến hành theo cách tôn trọng gia đình các nạn nhân thiệt mạng nhằm an ủi các gia đình sau nhiều năm muốn biết thêm thông tin về sự kiện đau lòng này.

Hồng Kông phát hiện 3 trường hợp nhiễm biến chủng Mu

Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) đã phát hiện 3 trường hợp nhập cảnh gần đây nhiễm biến chủng Mu - 1 biến chủng của virus SARS-CoV-2 mà giới chuyên gia lo ngại có thể dễ kháng vaccine hơn.

Hành khách tại sân bay quốc tế Hồng Kông

Hành khách tại sân bay quốc tế Hồng Kông

Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, các trường hợp trên gồm nam bệnh nhân 19 tuổi và nữ bệnh nhân 22 tuổi từ Colombia đến Hồng Kông hồi đầu tháng 6, trường hợp còn lại là 1 phụ nữ 26 tuổi đến từ Mỹ được xác định nhiễm biến chủng Mu hôm 24-7.

Biến chủng Mu được phát hiện lần đầu ở Colombia vào tháng 1 năm nay và đã xuất hiện tại hơn 40 quốc gia trên thế giới.