[Tin nhanh sáng 4-12-2021] Xử phạt nam thanh niên tung tin 50 học sinh cấp cứu sau tiêm vaccine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 4-12-2021 gồm những nội dung chính sau: Xử phạt nam thanh niên tung tin 50 học sinh cấp cứu sau tiêm vaccine; Công an vào cuộc vụ cô gái bị cắt tóc ở quán quần áo; Khởi tố 10 đối tượng trong đường dây lô đề, giao dịch 500 triệu đồng mỗi ngày; Áo: Bộ trưởng Nội vụ tiếp quản vị trí Thủ tướng; Na Uy: 13 người nhiễm biến chủng Omicron sau tiệc Giáng sinh.

Xử phạt nam thanh niên tung tin 50 học sinh cấp cứu sau tiêm vaccine

Ngày 3-12, Công an tỉnh Bắc Giang xử phạt vi phạm hành chính T. V. D (SN 1995, trú tại xã Lệ Viễn, huyện Sơn Động) số tiền 7,5 triệu đồng do đăng tải nội dung không đúng sự thật liên quan đến tiêm vaccine phòng, chống Covid-19 trên địa bàn.

T. V. D sử dụng tài khoản Facebook "Cuộc sống phẳng" đăng bài lên mạng xã hội với nội dung 50 học sinh cấp cứu sau khi tiêm vaccine Covid-19. Thông tin được xác định không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn huyện Sơn Động nói riêng và toàn tỉnh nói chung.

Công an vào cuộc vụ cô gái bị cắt tóc ở cửa hàng quần áo

Hình ảnh cô gái bị cắt tốc ở cửa hàng quần áo (Ảnh: cắt từ clip đăng tải)

Hình ảnh cô gái bị cắt tốc ở cửa hàng quần áo (Ảnh: cắt từ clip đăng tải)

Tối 3-12, Công an phường Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa, thông tin đơn vị chức năng đã tiếp nhận tin báo về vụ việc cô gái bị cắt tóc và áo ngực tại một shop quần áo trên phố Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP Thanh Hoá.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh một cô gái quỳ khóc lóc, van xin ở một cửa hàng quần áo. Cô gái liên tục gào khóc, xin được tha thứ. Tuy nhiên, hai người phụ nữ không chấp nhận, đá vào đầu, tháo mũ bảo hiểm rồi cầm kéo cắt tóc và áo ngực của cô gái.

Hiện, đơn vị chức năng đang xác minh vụ việc.

Khởi tố 10 đối tượng trong đường dây lô đề, giao dịch 500 triệu đồng mỗi ngày

Ngày 3-12, Công an huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố 10 đối tượng về tội Đánh bạc.

Ngày 25-11, lực lượng chức năng phát hiện, tiến hành bắt giữ, khám xét nơi ở của 10 đối tượng nằm trong đường dây. Kết quả đã thu giữ 23 điện thoại, 2 két sắt, hơn 430 triệu đồng tiền mặt cùng một số tài liệu, đồ vật liên quan. Chỉ tính riêng trong ngày 25-11, số tiền đánh bạc của các đối tượng đã lên đến 500 triệu đồng.

Áo: Bộ trưởng Nội vụ tiếp quản vị trí Thủ tướng

Bộ trưởng Nội vụ Áo Karl Nehammer (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Nội vụ Áo Karl Nehammer (Ảnh: Reuters)

Ngày 3-12, Đảng Nhân dân (OVP) cầm quyền đã chọn Bộ trưởng Nội vụ Áo Karl Nehammer cho vị trí lãnh đạo đảng. Ông Karl Nehammer cũng sẽ tiếp quản vị trí thủ tướng Áo sau khi được chọn làm lãnh đạo Đảng này.

Theo Reuters, ông Nehammer cũng tuyên bố chọn ông Magnus Brunner - một đảng viên OVP - làm tân bộ trưởng tài chính Áo, kế nhiệm ông Gernot Bluemel. Thủ tướng Áo đương nhiệm Alexander Schallenberg sẽ quay về với vị trí ngoại trưởng cũ của mình.

Na Uy: 13 người nhiễm biến chủng Omicron sau tiệc Giáng sinh

13 người được xác nhận nhiễm chủng Omicron sau khi dự tiệc Giáng sinh tổ chức Olso (Na Uy) vào hồi tuần trước.

Quan chức y tế cảnh báo số ca nhiễm chủng Omicron liên quan đến buổi tiệc có thể tăng lên sau khi giải trình tự gene virus trong mẫu bệnh phẩm của những người khác.

Hiện, tất cả người có xét nghiệm dương tính với nCoV đều chỉ gặp triệu chứng nhẹ như đau đầu, đau họng và ho. Các kết quả giải trình tự gene dự kiến công bố ngày 4-12.