[Tin nhanh sáng 30-8-2021] Cô gái bị phạt 7,5 triệu đồng vì bịa chuyện “hai tháng chưa có hỗ trợ”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 30-8-2021 gồm các nội dung chính sau: Cô gái bị phạt 7,5 triệu đồng vì bịa chuyện “hai tháng chưa có hỗ trợ”; Người đàn ông gây náo loạn siêu thị ở TP HCM; Nhóm thanh, thiếu niên chuyên cướp tài sản của phụ nữ trong đêm; Tạm giữ một nghi phạm trong vụ người đàn ông bị chém lìa tay; Tổng thống Mỹ Joe Biden dự lễ hồi hương thi thể binh sĩ thiệt mạng ở Kabul; Australia ghi nhận hơn 1.300 trường hợp mắc Covid-19 trong ngày.

Cô gái bị phạt 7,5 triệu đồng vì bịa chuyện “hai tháng chưa có hỗ trợ”

Ngày 29-8, Công an huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) quyết định xử phạt hành chính N.T.N.Q. (21 tuổi, ở xã Nhơn Ái) 7,5 triệu đồng về hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Ngày 26-8, Q. dùng tài khoản Facebook Na Na và đăng trên nhóm Phong Điền - TP Cần Thơ dòng trạng thái “hai tháng vẫn chưa có hỗ trợ”. Cô còn bình luận và cho rằng những người nhận hỗ trợ phát cho người dân chắc đã nhiễm nCoV.

Q. tại cơ quan công an (Ảnh: Zing)
Q. tại cơ quan công an (Ảnh: Zing)

Theo cảnh sát, thông tin Q. đăng tải là bịa bặt, không có sự thật, gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch và tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

Tại trụ sở công an, Q. thừa nhận đã bịa chuyện và cố tình xúc phạm uy tín của các cơ quan, tổ chức. Sau khi làm việc, cô gái đã gỡ bỏ nội dung đăng tải và bình luận trên mạng.

Người đàn ông gây náo loạn siêu thị ở TP HCM

Chiều 29-8, đoạn clip dài hơn một phút lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh người đàn ông khoảng 50 tuổi, liên tục la hét trước cửa một siêu thị vì bị bảo vệ ngăn không cho vào mua hàng.

Ông này cầm một bảng tên và tự xưng là “ban chỉ đạo quận 7”. Dù bảo vệ yêu cầu không được vào siêu thị nhưng ông này vẫn không chấp hành, vào bên trong la hét và dọa gọi Công an quận 7 xuống làm việc.

Sau đó, người này tháo khẩu trang và thách thức bảo vệ cầm điện thoại chụp hình. Vụ việc được xác định xảy ra tại siêu thị AEON Citimart trên đường Tôn Dật Tiên, phường Tân Phong, quận 7, TP HCM.

Tối cùng ngày, đại diện Công an quận 7 cho biết, người đàn ông trên không làm trong ngành công an. Lực lượng chức năng đang xác minh người đàn ông trong đoạn clip trên.

Nhóm thanh, thiếu niên chuyên cướp tài sản của phụ nữ trong đêm

Ngày 29-8, Công an TP Nam Định, tỉnh Nam Định, đã tạm giữ hình sự Bùi Anh Tuấn (17 tuổi), Nguyễn Như Hiếu (15 tuổi), Lê Huỳnh Đức (17 tuổi), Vũ Tiến Thăng (18 tuổi) và Vũ Thế Anh (17 tuổi, đều ở TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi Cướp tài sản.

Ngày 10-8, công an nhận trình báo của một người phụ nữ về việc bị 5 thanh niên đi xe máy không biển kiểm soát chặn đường, kề dao vào cổ và cướp điện thoại lúc rạng sáng.

Nhóm cướp bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp)
Nhóm cướp bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp)

Qua xác minh, công an xác định nhóm cướp tới từ tỉnh Thái Bình, do Tuấn cầm đầu và thường sang Nam Định tụ tập. Công an TP Nam Định sau đó đã phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Thái Bình bắt giữ Tuấn cùng 4 đồng phạm.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận thường chuẩn bị dao rồi sang TP Nam Định để cướp tài sản. Mục tiêu của nhóm là những phụ nữ lái xe một mình trong đêm.

Tạm giữ một nghi phạm trong vụ người đàn ông bị chém lìa tay

Tối 29-8, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã tạm giữ Đặng Quốc Hưng (44 tuổi, ở TP HCM), đồng thời ra thông báo truy tìm Trần Hoàng Huynh (27 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Sáng cùng ngày, Huynh và Hưng lái 2 ô tô 50 chỗ chở F0 từ trường Tiểu học Thuận Giao (TP Thuận An) đến điều trị tại Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương (khu phố 9, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một).

Quá trình đợi bệnh nhân xuống xe vào khu cách ly, ông V.Đ.K. (49 tuổi, ở phường Phú Hòa) và Hưng xảy ra mâu thuẫn, dẫn tới đánh nhau. Chứng kiến vụ việc, Huynh lấy mã tấu chém đứt lìa tay phải của ông K.

Gây án xong, Hưng lái ô tô chở Huynh rời khỏi hiện trường. Riêng ông K. được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện cấp cứu. Hưng sau đó quay lại hiện trường lấy ô tô thì bị công an bắt giữ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden dự lễ hồi hương thi thể binh sĩ thiệt mạng ở Kabul

Ngày 29-8, Tổng thống Mỹ Joe Biden và phu nhân đã đến căn cứ không quân Dover để dự lễ hồi hương thi thể của 13 binh sĩ thiệt mạng sau vụ khủng bố ở sân bay tại Kabul, Afghanistan.

Tổng thống Biden và phu nhân Jill đến căn cứ không quân Dover ngày 29-8
Tổng thống Biden và phu nhân Jill đến căn cứ không quân Dover ngày 29-8

Tổng thống Biden và phu nhân cũng sẽ gặp gia đình của các binh sĩ hy sinh trong vụ đánh bom ngày 26-8-2021, Reuters dẫn lịch trình của Nhà Trắng cho biết. Hoạt động này không được đưa vào lịch trình công khai trước đó.

Hơn 180 người thiệt mạng vì vụ đánh bom bên ngoài sân bay Kabul hôm 26-8, trong đó có ít nhất 13 lính Mỹ. Đây là số thương vong lớn nhất của quân đội nước này ở Afghanistan kể từ năm 2011.

Australia ghi nhận hơn 1.300 trường hợp mắc Covid-19 trong ngày

Australia ngày 29-8 thông báo ghi nhận 1.323 ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng, giữa lúc bùng lên những tranh cãi gay gắt tại nước này về việc liệu có nên bắt đầu chấp nhận “sống chung với Covid-19” hay không.

Con số trên là một kỷ lục mới được phát hiện trong 24 giờ tại Australia kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát. Trong đó, riêng tại bang đông dân nhất New South Wales, tâm dịch lần này, 1.218 ca Covid-19 đã được ghi nhận.