[Tin nhanh sáng 3-9-2021] Bắt được đối tượng chủ mưu vụ trốn khỏi nơi giam giữ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 3-9-2021 gồm các nội dung chính sau: Bắt được đối tượng chủ mưu vụ trốn khỏi nơi giam giữ; Tụ tập uống nước chè, 5 người bị phạt 50 triệu; Tạm giữ 500 hộp thuốc trị Covid-19 chưa được cấp phép; Xử phạt Facebooker chia sẻ đường dẫn đến website đồi trụy; Thế giới có 613.000 ca mắc mới; Máy bay lao vào tòa nhà và bốc cháy ở Connecticut, 4 người tử vong. 

Bắt được đối tượng chủ mưu vụ trốn khỏi nơi giam giữ

Ngày 2-9, công an huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai, đã bắt được đối tượng truy nã Nguyễn Trần Anh Quốc (SN 1992, hộ khẩu thường trú tại TDP 8, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) là đối tượng chủ mưu trong vụ đục tường bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Đối tượng Quốc thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Công an nhân dân)

Đối tượng Quốc thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Công an nhân dân)

Trước đó, vào rạng sáng 30-8, lợi dụng trời mưa, Nguyễn Trần Anh Quốc cùng 2 bị can chung buồng là Nguyễn Văn Trực (SN 1990, hộ khẩu thường trú tại TDP Thống Nhất, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk) và Ksor Hái (hộ khẩu thường trú tại buôn Djrết, xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa) trốn thoát khỏi nhà tạm giữ của Công an huyện Krông Pa.

Công an huyện Krông Pa đã ra quyết định truy nã bị can và tổ chức lực lượng truy bắt ngay sau đó.

Đến ngày 1-9, lực lượng chức năng đã bắt được Trực và Hái. Qua đấu tranh, 2 đối tượng khai ra vị trí của Nguyễn Trần Anh Quốc. Các đối tượng cho biết, sau khi trốn khỏi nhà tạm giữ, Quốc đã cung cấp tiền, phương tiện cho đồng bọn rồi chia nhau bỏ chạy.

Tụ tập uống nước chè, 5 người bị phạt 50 triệu

Ngày 2-9, UBND huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với bà L.T.M. (SN 1965, trú xã Diễn Thành) vì không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người.

Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng xử phạt hành chính 4 người khác tuổi từ 50 đến 64, cùng trú huyện Diễn Châu, mức 10 triệu đồng về hành vi trên.

Trước đó vào tối 29-8, lực lượng chức năng phát hiện nhóm người này ngồi uống nước chè tại nhà bà M. khi địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính và đề xuất UBND huyện xử phạt.

Tạm giữ 500 hộp thuốc trị Covid-19 chưa được cấp phép

Ngày 2-9, Đội 5 Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an Hà Nội phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 13 kiểm tra hành chính một ôtô con màu đỏ ở làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy.

Lúc này, lực lượng chức năng phát hiện trong xe có khoảng 500 hộp thuốc ghi chức năng điều trị Covid-19. Số thuốc gồm 2 loại 40 viên/hộp và 50 viên/hộp. Vỏ hộp ghi chữ nước ngoài, không có tem nhãn phụ tiếng Việt.

Làm việc với cảnh sát, chủ xe tên N.T.H. (SN 1979, ở quận Cầu Giấy) thừa nhận số thuốc trên có chức năng điều trị Covid-19. Tuy nhiên, nữ tài xế chưa xuất trình được hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa.

Bà H. khai nếu bán ra thị trường, mỗi hộp thuốc có giá từ 3 triệu đến 3,5 triệu đồng.

Phía lực lượng chức năng cho biết, toàn bộ số thuốc liên quan vụ việc chưa được Bộ Y tế cấp phép, không đảm bảo chất lượng. Nếu số thuốc lọt ra thị trường sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng.

Xử phạt Facebooker chia sẻ đường dẫn đến website đồi trụy

Ngày 2-9, Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với T.T.M. (SN 1989, người địa phương) về hành vi cung cấp, chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng có nội dung vi phạm quy định của pháp luật, quy định tại Khoản 2, Điều 99 Nghị định 15/2020.

Theo công an, ngày 16-8, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook do M. quản lý đăng tải bài viết với nội dung: "Hóng link không? Gửi cho xem con cái nhà ai".

Cảnh sát xác định những ai bình luận đều được M. gửi link dẫn tới website có nội dung đồi trụy qua tin nhắn.

Ngoài ra, M. còn chủ động gợi ý chia sẻ link trên cho người khác khi bình luận vào một tài khoản Facebook.

Thế giới có 613.000 ca mắc mới

Theo trang mạng worldometer.info, từ 18h ngày 2-9 đến 6h ngày 3-9, thế giới ghi nhận trên 613.000 ca mắc mới Covid-19 và trên 10.000 ca tử vong. Theo đó, tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã trên 219,8 triệu ca, trong đó trên 4,55 triệu ca tử vong.

Máy bay lao vào tòa nhà và bốc cháy ở Connecticut, 4 người tử vong

Lính cứu hỏa phun nước tại hiện trường vụ tai nạn máy bay (Ảnh: AP)
Lính cứu hỏa phun nước tại hiện trường vụ tai nạn máy bay (Ảnh: AP)

Ngày 2-9 (theo giờ Mỹ), một máy bay đã đâm vào một tòa nhà ở thị trấn Farmington, bang Connecticut, 4 người có mặt trên máy bay gồm 2 phi công và 2 hành khách đều đã thiệt mạng.

Cảnh sát địa phương xác nhận máy bay đâm vào tòa nhà thuộc sở hữu của hãng sản xuất máy công nghiệp Trumpf của Đức và không có trường hợp thương vong nào được báo cáo ở tòa nhà này.