[Tin nhanh sáng 29-11-2021] Một học sinh Bắc Giang tử vong sau tiêm vaccine Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 29-11-2021 gồm những nội dung chính sau đây: Một học sinh Bắc Giang tử vong sau tiêm vaccine Covid-19; Ca Covid-19 Hà Nội cao nhất trong một tháng qua; Đề xuất dừng các chuyến bay đến, về từ nam châu Phi; Va chạm với xe tải, đôi nam nữ tử vong tại chỗ; Hoàng thân Campuchia qua đời tại Pháp; Anh tái áp đặt quy định đeo khẩu trang vì chủng Omicron.

Một học sinh Bắc Giang tử vong sau tiêm vaccine Covid-19

Chiều 28-11, Sở Y tế tỉnh Bắc Giang, cho biết một trong 4 em học sinh ở huyện Sơn Động bị phản vệ khi tiêm vaccine Pfizer, đã tử vong sau ba ngày cấp cứu.

Nguyên nhân tử vong của nam sinh 16 tuổi bước đầu được xác định là "cơ thể phản ứng quá mức với vaccine". Trước đó, em được cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cùng với một nữ sinh bằng tuổi, cũng bị phản vệ nặng sau khi tiêm vaccine Pfizer hôm 24-11 tại huyện Sơn Động. Hai em còn lại gặp tình trạng ít nguy hiểm hơn được điều trị ở địa phương.

Ca Covid-19 Hà Nội cao nhất trong một tháng qua

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội tối 28-11 ghi nhận 301 ca nhiễm trong 24 giờ, cao nhất một tháng qua.

Trong số ca nhiễm mới có 141 ca cộng đồng phân bố tại 20 quận, huyện gồm: Đông Anh 22, Thanh Xuân 20, Hoàng Mai 13, Thường Tín 11, Đống Đa 10, Hà Đông 9, Mê Linh 8, Tây Hồ 7, Thanh Oai 5, Hoàn Kiếm 5, Đan Phượng, Gia Lâm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy đều 4, Long Biên, Thanh Trì và Bắc Từ Liêm đều 3, Chương Mỹ, Ba Đình, Hai Bà Trưng mỗi nơi 2.

Đề xuất dừng các chuyến bay đến, về từ nam châu Phi

Bộ Y tế tối 28-11 cho biết giám sát dịch tễ của nCoV tại Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 với biến chủng Omicron, song đề xuất Chính phủ dừng các chuyến bay đến, hay về từ nam châu Phi và dừng cấp phép nhập cảnh với hành khách đến từ các quốc gia thuộc vùng này.

Hình ảnh so sánh lượng đột biến giữa biến chủng Delta và Omicron.
Hình ảnh so sánh lượng đột biến giữa biến chủng Delta và Omicron.

Theo Bộ Y tế, Việt Nam đang chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan của biến chủng mới. Hệ thống giám sát dịch đã tăng cường nhằm phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường của các ổ dịch.

Va chạm với xe tải, đôi nam nữ tử vong tại chỗ

Vào khoảng 12h15' ngày 28-11, một đôi nam nữ đi trên xe máy mang BKS 37H1 - 33.596 lưu thông theo hướng từ huyện Nam Đàn về thành phố Vinh (Nghệ An) , đến vị trí giao nhau giữa quốc lộ 46B và đường liên xã 534, thuộc địa bàn xóm 5, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, thì bất ngờ va chạm trực diện với chiếc xe tải cỡ lớn mang BKS 37C - 123.92, lưu thông theo hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Cú va chạm khiến đôi nam nữ trên chiếc xe máy tử vong tại chỗ. Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: C.V.H. (SN 1997) và L.Th.H. (SN 2002), cùng trú tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An).

Hoàng thân Campuchia qua đời tại Pháp

Bộ trưởng Thông tin Campuchia Khieu Kanharith cho biết, Hoàng thân Norodom Ranariddh, 77 tuổi, qua đời sáng 28-11 tại Paris.

Hoàng thân Campuchia Norodom Ranariddh
Hoàng thân Campuchia Norodom Ranariddh

Hoàng thân Norodom Ranariddh là con trai cả của cựu Quốc vương Norodom Sihanouk và là anh em cùng cha khác mẹ với đương kim Quốc vương Norodom Sihamoni. Ông từng giữ chức Thủ tướng thứ nhất của Campuchia trong giai đoạn từ năm 1993 đến 1997 và chức Chủ tịch Quốc hội từ năm 1998 đến 2006.

Anh tái áp đặt quy định đeo khẩu trang vì chủng Omicron

Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố, người dân Anh sẽ phải bắt buộc đeo khẩu trang tại cửa hàng và trên phương tiện giao thông công cộng từ tuần này nhằm ngăn biến chủng Omicron lây lan.

Thủ tướng Anh Boris Johnson trong cuộc họp báo ngày 27-11 công bố các biện pháp mới nhằm ngăn chặn biến chủng Omicron
Thủ tướng Anh Boris Johnson trong cuộc họp báo ngày 27-11 công bố các biện pháp mới nhằm ngăn chặn biến chủng Omicron

Tất cả người nhập cảnh vào Anh cũng sẽ phải xét nghiệm PCR và bất kỳ ai có tiếp xúc với các ca nhiễm biến chủng Omicron đều phải tự cách ly, dù đã tiêm chủng đầy đủ hay chưa.

Tuy nhiên, theo ông Johnson lưu ý các biện pháp này chỉ là "tạm thời và mang tính phòng ngừa".