[Tin nhanh sáng 28-5-2021] Nam thanh niên đột nhập khu cách ly để thăm bạn gái

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 28-5-2021 gồm các nội dung chính sau: Nam thanh niên đột nhập khu cách ly để thăm bạn gái; Phát hiện 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại Quảng Bình; 6 người ở Bắc Giang bị phạt hơn 100 triệu vì tụ tập ăn nhậu; Bố chở lên rẫy bằng công nông, bé trai 3 tuổi bị xóc văng ra ngoài tử vong; Thế giới ghi nhận hơn 169,5 triệu ca mắc Covid-19; Số ca mắc mới tại Malaysia tiếp tục tăng lên mức cao nhất; Tàu hàng Nhật Bản bị lật sau va chạm với tàu nước ngoài.

Nam thanh niên đột nhập khu cách ly để thăm bạn gái

Ngày 27-5, lãnh đạo UBND huyện Thuận Châu (tỉnh Sơn La) cho biết UBND huyện và thị trấn Thuận Châu đã ký quyết định xử phạt hành chính L.V.C. (SN 2001) 7,5 triệu đồng và L.V.L. (SN 2004, cùng ở huyện Thuận Châu) 3,75 triệu về hành vi "Vi phạm quy định phòng chống dịch".

Hai đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp)

Hai đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo thông tin từ Công an huyện Thuận Châu, bạn gái C. là Q.T.D. được xác định là F1 nên bị đưa đi cách ly tập trung tại trường THPT - THCS nội trú huyện Thuận Châu (ở tiểu khu 1, thị trấn Thuận Châu).

Tối 26-5, C. muốn gặp bạn gái nên rủ L. đi cùng. Cả 2 đã trèo tường, đột nhập khu cách ly, nhưng ngay sau đó đã bị cán bộ bảo vệ phát hiện và bị Công an thị trấn Thuận Châu bắt giữ.

Phát hiện 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại Quảng Bình

Ngày 27-5, Công an tỉnh Quảng Bình đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan trên địa bàn để xử lý nghiêm vụ vận chuyển người nhập cảnh trái phép vừa bị phát hiện, bắt giữ.

Trước đó, vào chiều 26-5, lực lượng chức năng ở Chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 bắc Quảng Bình (tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch) đã phát hiện xe ô tô mang biển số 30G-60875 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên dừng đón để kiểm tra. Khi xe vừa dừng, cơ quan chức năng đang tiến hành các bước kiểm tra thì bất ngờ 2 đối tượng lái xe bỏ chạy để lại 4 người Trung Quốc không hề có giấy tờ tùy thân.

Các đối tượng bỏ chạy đã bị bắt giữ ngay trong cùng ngày. Tại cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận là Nguyễn Duy Cường (SN 1985) và Nguyễn Duy Đông (SN 1992), cùng trú tại xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Được biết, 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào nước ta ở biên giới phía bắc, sau đó thuê Cường và Đông chở vào TP Hồ Chí Minh, khi các đối tượng chạy đến Quảng Bình thì bị phát hiện, bắt giữ.

6 người ở Bắc Giang bị phạt hơn 100 triệu vì tụ tập ăn nhậu

Ngày 27-5, UBND huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang) ra quyết định xử phạt hành chính 6 người về các hành vi "Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế, tập trung đông người", "Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế".

Tổng số tiền mà 6 người phải nộp là 102 triệu đồng.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Bắc Giang)

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Bắc Giang)

Trước đó, vào ngày 22-5, nhóm đối tượng trên đã tụ tập ăn uống tại bãi đất trống phía sau chùa Tân Độ (ở xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng). Khi bị cảnh sát phát hiện, nhóm người liền bỏ chạy. Cơ quan chức năng đã truy bắt và khống chế được các đối tượng ngay sau đó.

Bố chở lên rẫy bằng công nông, bé trai 3 tuổi bị xóc văng ra ngoài tử vong

Ngày 27-5, lãnh đạo xã Ea Tar (huyện Cư M'gar, Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một bé trai 3 tuổi tử vong.

Cụ thể, vào ngày 26-5, cả gia đình cháu bé cùng đi rẫy bằng xe công nông. Lúc này, cháu bé được bố cho ngồi bên cạnh chỗ ngồi lái, còn mẹ và các anh em khác ngồi phía sau thùng xe.

Khi xe lưu thông đến đoạn đường xóc, không may cháu bé rơi ra ngoài và bị chính chiếc xe công nông của bố cán lên người. Thời điểm bé bị ngã, cả bố và mẹ đều không biết. Ngay sau đó, cháu bé được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Thế giới ghi nhận hơn 169,5 triệu ca mắc Covid-19

Tính đến 6h ngày 28-5, thế giới ghi nhận thêm hơn 512.000 ca bệnh Covid-19 và trên 11.000 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã trên 169,5 triệu ca, trong đó trên 3,52 triệu ca tử vong.

Số ca mắc mới tại Malaysia tiếp tục tăng mức cao nhất

Malaysia ngày 27-5 thông báo ghi nhận thêm 7.857 ca mắc mới Covid-19. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp số ca mắc mới ở quốc gia Đông Nam Á này tăng lên những mức cao nhất từ trước tới nay.

Tính đến nay, tổng cộng đã có 541.224 ca mắc Covid-19 tại Malaysia.

Tàu hàng Nhật Bản bị lật sau va chạm với tàu nước ngoài

Vào khoảng 23 giờ 55 phút (giờ Nhật Bản) ngày 27-5, tàu hàng của Nhật Bản Byakko trọng tải hơn 11.000 tấn đã xảy ra va chạm với tàu chở hóa chất Ulsan Pioneer, đăng ký quần đảo Marshall, trọng tải 2.700 tấn tại vùng biển nội địa Seto, ngoài khơi tỉnh Ehime.

Tàu Byakko đã bị lật và chìm vào thời điểm 2 giờ 40 phút sáng 28-5, khiến 3 thuyền viên mất tích, 9 thuyền viên còn lại đã được cứu sống và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện thành phố Imabari.