[Tin nhanh sáng 28-11-2021] Làm rõ vụ cháu bé 1 tuổi bị bạo hành đến tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 28-11-2021 gồm các nội dung chính sau: Rơi gần 1 tỷ đồng tiền công quỹ, cán bộ xã được người dân trả lại; Nhóm giả gái trộm tài sản của khách “hám của lạ”; Làm rõ vụ cháu bé 1 tuổi bị bạo hành đến tử vong; Khởi tố giám đốc doanh nghiệp cưỡng đoạt tài sản; Nhiều nước châu Âu phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron; Trung Quốc sẽ có 630.000 ca mắc mỗi ngày nếu chống Covid-19 kiểu Mỹ.

Làm rõ vụ cháu bé 1 tuổi bị bạo hành đến tử vong

Chiều 27-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đã thông tin vụ án cố ý gây thương tích làm chết người do Ngô Văn Dự (SN 1983, trú huyện Gò Dầu, Tây Ninh) gây án. Nạn nhân là cháu N.C.T (SN 2020), là con ruột của chị N.T.Đ (SN 1986), người mà Dự đang sống chung như vợ chồng.

Đối tượng Ngô Văn Dự tại cơ quan công an

Đối tượng Ngô Văn Dự tại cơ quan công an

Dự khai, chiều 23-11, trong lúc chị Đ tìm trộm mủ cao su ở nông trường thuộc xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, Dự trông T nhưng cháu bé khóc đòi mẹ, anh ta bực tức và có hành vi bạo lực với nạn nhân. Cháu bé sau đó bị nôn ói liên tục. Đến ngày 24-11, gia đình chở cháu T đến Trung tâm Y tế huyện thì nạn nhân đã tử vong.

Rơi gần 1 tỷ đồng tiền công quỹ, cán bộ xã được người dân trả lại

Tối 27-11, ông Hồ Quốc Khánh - Chủ tịch UBND xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ, Hà Nội xác nhận, một cán bộ Xuân Đình đánh rơi số tiền gần 1 tỷ đồng (967.960.000 đồng).

Người dân nhặt được bọc tiền đã trình báo ngay chính quyền xã

Người dân nhặt được bọc tiền đã trình báo ngay chính quyền xã

Số tiền trên được chị Đoàn Thị Tâm (SN 1976, trú tại xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ) nhặt được trong quá trình đi chợ về. Trước đó, vị cán bộ xã này vừa đi rút về để thực hiện việc chi trả chế độ chính sách cho các hộ dân trên địa bàn. Khi đi đến cổng UBND xã thì không may số tiền rơi, may mắn đã được người dân trình báo, trả lại kịp thời.

Nhóm giả gái trộm tài sản của khách “hám của lạ”

Nguyễn Ngọc Tài (30 tuổi) cùng 3 người khác vừa bị Công an các quận 1, 4 và 10 Công an TPHCM bắt giữ để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều tối 22-11, Tài giả làm gái mại dâm đến Công viên 23-9 và mời gọi được một khách. Nhóm này dẫn dụ nạn nhân đến khách sạn trên địa bàn quận 10 để tìm cách lấy trộm tài sản của khách. Trong lúc người mua dâm đang tắm thì Tài trộm chìa khóa xe đưa cho đồng bọn lấy xe tẩu thoát. Sau khi thực hiện hành vi mua bán dâm xong, Tài nhanh chóng rời đi. Nhóm đối tượng đưa xe đi cầm đồ rồi chia nhau lấy tiền tiêu xài.

Khởi tố giám đốc doanh nghiệp cưỡng đoạt tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình vừa có quyết định khởi tố Phan Sinh Thành (SN 1982) và Ngô Mạnh Linh (SN 1987, ở huyện Quảng Trạch) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng Phan Sinh Thành và Ngô Mạnh Linh

Đối tượng Phan Sinh Thành và Ngô Mạnh Linh

Đây là nhóm đối tượng có vỏ bọc là Công ty Thành Phát; trụ sở tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, chuyên kinh doanh mua bán thủy hải sản tại cảng cá Phước Thịnh tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch do Phan Sinh Thành làm Giám đốc. Lợi dụng danh nghĩa công ty, Thành cùng đồng bọn đến các điểm tập kết đe dọa, ép buộc các chủ tàu khai thác và thương lái nộp tiền khi mua bán tại cảng. 32 nạn nhân đã bị các đối tượng cưỡng đoạt số tiền trên 800 triệu đồng.

Nhiều nước châu Âu phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron

Anh, Đức và Italy mới đây công bố phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron mới, trong khi đó, nhiều quốc gia đã áp đặt các hạn chế đối với việc đi lại từ các nước ở phía Nam châu Phi.

Nhiều nước trên thế giới áp đặt hạn chế đi lại do lo ngại siêu biến thể mới

Nhiều nước trên thế giới áp đặt hạn chế đi lại do lo ngại siêu biến thể mới

Biến thể Omicron, được WHO chỉ định là “biến thể đáng quan ngại”, có khả năng lây lan cao hơn các biến thể trước đó, mặc dù các chuyên gia vẫn chưa biết liệu biến thể này có gây ra các triệu chứng nghiêm trọng hơn so với các chủng khác hay không. WHO đã cảnh báo rằng có thể mất vài tuần để tìm hiểu về biến thể mới này.

Trung Quốc sẽ có 630.000 ca mắc mỗi ngày nếu chống Covid-19 kiểu Mỹ

Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh (CDC) Trung Quốc khẳng định nếu áp dụng biện pháp chống dịch Covid-19 theo cách của Mỹ, quốc gia này sẽ có tới 630.000 ca mắc mới mỗi ngày. CDC Trung Quốc nhấn mạnh, cần phải tiêm phòng hiệu quả hơn hoặc điều trị cụ thể hơn và tốt nhất là kết hợp cả hai trước khi mở cửa trở lại.

Chuyên gia về bệnh hô hấp hàng đầu Trung Quốc Zhong Nanshan nhận xét một số nước phương Tây rất coi trọng tự do cá nhân. Họ có quyền tự do không đeo khẩu trang, tự do tụ họp và không cần tiêm chủng. Nhưng hậu quả chính là khó kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh.