[Tin nhanh sáng 27-9-2021] Điều tra vụ thi thể không nguyên vẹn ở TP HCM

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 27-9-2021 gồm các nội dung chính sau: Điều tra vụ thi thể không nguyên vẹn ở TP HCM; Nữ nhân viên spa nhận án chung thân; 38 người bị bắt quả tang tụ tập hát karaoke; Ba cha con bị nước cuốn trôi; Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên nối lại đường dây nóng; Quan chức Taliban không được phát biểu tại Liên Hợp Quốc.

Điều tra vụ thi thể không nguyên vẹn ở TP HCM

Tối 26-9, Công an quận 7 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ một người dân tử vong.

Chiều cùng ngày, người dân sống trong hẻm Trần Xuân Soạn (phường Tân Hưng, quận 7, TP HCM) nghe thấy tiếng la hét. Họ chạy đến kiểm tra thì phát hiện một người tử vong trong tình trạng phần đầu lìa khỏi cơ thể.

Nơi xảy ra vụ án mạng (Ảnh: Zing)

Nơi xảy ra vụ án mạng (Ảnh: Zing)

Bước đầu, cảnh sát nghi vấn nghi phạm có biểu hiện ngáo đá. Theo người dân khu vực, nghi phạm không phải người địa phương. Anh ta chuyển về sinh sống thuê trọ tại con hẻm này khoảng 2 năm nay.

Người dân cũng cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h. Nạn nhân khoảng 40 tuổi. Khi cảnh sát ập tới, nghi phạm cố thủ trong nhà gần một giờ mới bị bắt đi.

Nữ nhân viên spa nhận án chung thân

Ngày 26-9, TAND TP Đà Nẵng tuyên Trương Thị Kiều Trang (22 tuổi) và Nguyễn Công Được (19 tuổi, cùng quê Quảng Trị) cùng mức án chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài ra, HĐXX tuyên phạt bổ sung Trang 45 triệu đồng và Được 20 triệu đồng.

Theo cáo trạng, sau khi chồng bị bắt về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy, Trang vào Đà Nẵng, lấy vỏ bọc là nhân viên spa để mua bán ma túy. Tại đây, Trang quen biết Được và cả hai thống nhất làm ăn chung.

Được là người nhận, phân chia và đưa ma túy đi giao cho người nghiện theo chỉ đạo của Trang. Tại tòa, Trang khai số tiền lời từ việc buôn bán ma túy được 2 người chia nhau tiêu xài cá nhân.

38 người bị bắt quả tang tụ tập hát karaoke

Ngày 26-9, Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã củng cố hồ sơ, tham mưu cấp thẩm quyền xử phạt chủ một quán karaoke không thực hiện quyết định tạm đình chỉ kinh doanh để phòng, chống dịch Covid-19. Ngoài ra, 38 người khác bị xem xét xử phạt vì vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Nhóm người bị bắt quả tang tại phòng hát (Ảnh: Công an Lục Ngạn)
Nhóm người bị bắt quả tang tại phòng hát (Ảnh: Công an Lục Ngạn)

Tối 25-9, lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất quán karaoke Anh Khoa ở thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, phát hiện 38 người trong 5 phòng hát. Xét nghiệm cho thấy có một người dương tính với ma túy.

Trước đó, ngày 21-9, UBND tỉnh Bắc Giang cho phép các cơ sở kinh doanh, hàng quán được phép phục vụ khách tại chỗ, spa, massage, xông hơi được hoạt động trở lại. Tuy nhiên, loại hình dịch vụ karaoke chưa được hoạt động.

Ba cha con bị nước cuốn trôi

Tối 26-9, UBND xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang (Gia Lai) cho biết, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy thi thể bé Lưu Thị Bảo Ngọc (4 tuổi, ở địa phương). Ngọc cùng cha là anh Lưu Đình Quỳnh (34 tuổi) và anh trai Lưu Văn Anh Tuấn (6 tuổi) bị nước cuốn trôi 2 ngày trước.

Chiều 24-9, anh Quỳnh chở 2 con đến nhà bố vợ ở làng Tar, xã Kon Chiêng, bằng xe máy. 21h cùng ngày, 3 cha con anh Quỳnh quay trở về nhà thì bị cuốn trôi tại suối Pờ Yầu.

Sáng 25-9, người dân đi câu cá ở suối Pờ Yầu phát hiện chiếc xe máy nằm giữa suối nên báo chính quyền địa phương. Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm dọc suối thì phát hiện thi thể anh Quỳnh mắc lại tại một gốc tre giữa dòng. Sáng 26-9, thi thể bé Tuấn cũng được tìm thấy.

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên nối lại đường dây nóng

Ngày 26-9, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, để tổ chức đàm phán hướng tới hòa giải liên Triều, đường dây liên lạc xuyên biên giới phải nhanh chóng nối lại, thúc đẩy trao đổi ổn định giữa hai bên. Cơ quan này bày tỏ hi vọng Hàn Quốc và Triều Tiên có thể tiếp tục các cuộc đàm phán về những vấn đề đang chờ xử lý.

Đối thoại thông qua đường dây nóng liên Triều đã ngừng trệ trong hơn 1 năm
Đối thoại thông qua đường dây nóng liên Triều đã ngừng trệ trong hơn 1 năm

Trước đó, bà Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, hôm 25-9 cho biết, hai miền Triều Tiên có thể thực hiện các bước hướng tới hòa giải nếu Hàn Quốc từ bỏ “chính sách thù địch” và “tiêu chuẩn kép bất bình đẳng” đối với nước này.

Quan chức Taliban không được phát biểu tại Liên Hợp Quốc

Người phát ngôn Liên Hợp Quốc nói rằng, quan chức Taliban sẽ không được phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng vào ngày 27-9-2021. Trách nhiệm này thuộc về đại sứ của chính phủ Afghanistan trước đây.

“Hiện tại, đại diện của Afghanistan được ghi tên trong danh sách phát biểu là ông Ghulam M. Isaczai”, người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cho biết.

Ông Isaczai là người đại diện cho chính phủ Afghanistan của cựu Tổng thống Ashraf Ghani. Chính quyền này bị Taliban lật đổ sau khi các tay súng chiếm được thủ đô Kabul vào giữa tháng 8-2021.