[Tin nhanh sáng 27-9-2020] Tuyên án tử hình gã con rể chém chết bố vợ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 27-9-2020 gồm các nội dung chính sau: Tuyên án tử hình gã con rể chém chết bố vợ; Phá đường dây ma túy lớn nhất tại Quảng Ngãi, thu 5kg ma túy; Va chạm với xe container, ba bố con thương vong; Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức đề cử Thẩm phán Tòa án Tối cao; Mexico bắt giữ các binh sỹ liên quan vụ 43 thực tập sinh mất tích; Mỹ áp hạn chế với nhà sản xuất chip lớn nhất Trung Quốc.

Tuyên án tử hình gã con rể chém chết bố vợ

Ngày 26-9, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Dương Văn Tuấn (25 tuổi), trú xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang, về tội “Giết người” và tuyên mức án Tử hình.

Bị cáo Tuấn tại tòa. Ảnh: VOV

Bị cáo Tuấn tại tòa. Ảnh: VOV

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng nên chị Nguyễn Thị Linh (22 tuổi), vợ Tuấn bỏ về nhà bố đẻ là ông Nguyễn Văn Can (52 tuổi), trú xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang để ở.

Lúc 13h40 ngày 12-6-2020, Tuấn gọi điện thoại cho ông Can nhờ đưa vợ về nhà nhưng đã bị bố vợ mắng. Tức giận, Tuấn đã sang nhà chị ruột lấy 2 con dao rồi đến nhà ông Can chém nhiều nhát vào người bố vợ, khiến ông này tử vong.

Phá đường dây ma túy lớn nhất tại Quảng Ngãi, thu 5kg ma túy

Sau một thời gian dài xác lập chuyên án, đấu tranh, theo dõi, vào ngày 24-9, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Quang Trưởng (SN 1978, trú số nhà 581/73 Quang Trung, tổ 4, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

Khám xét nơi ở của Trưởng, lực lượng công an thu giữ gần 5,1kg chất rắn dạng tinh thể màu trắng (được xác định là ma túy) cùng nhiều phương tiện, vật dụng sử dụng, phân chia ma túy… Đây là vụ tàng trữ ma túy với số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi bị công an triệt phá.

Va chạm với xe container, ba bố con thương vong

Chiều 26-9, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe container và xe máy xảy ra tại khu vực ngã tư Metro (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) khiến 3 người trong một gia đình thương vong.

Theo thông tin ban đầu, xe container do N.T.L (SN 1987, quê tỉnh Hải Dương) điều khiển di chuyển trên đại lộ Tôn Đức Thắng (theo hướng Hải Phòng - Hà Nội) khi đến ngã tư Metro đã va chạm với một xe máy.

Vụ va chạm mạnh khiến anh L.V.N (SN 1978), người điều khiển xe máy bị thương nặng. Còn hai cháu nhỏ ngồi phía sau là L.N.K (SN 2010) và L.M.A (SN 2017) tử vong tại chỗ. Nhận được thông tin, Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) tới bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức đề cử Thẩm phán Tòa án Tối cao

Ngày 26-9 (theo giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức thông báo bổ nhiệm Thẩm phán tòa phúc thẩm theo đường lối bảo thủ Amy Coney Barrett vào vị trí Thẩm phán Tối cao Mỹ, thay cho Thẩm phán Ruth Bader Ginsburg qua đời hôm 18-9 vừa qua vì ung thư tuyến tụy. Đây là lần bổ nhiệm thẩm phán thứ 3 vào Tòa án Tối cao trong nhiệm kỳ của Tổng thống Trump.

Thẩm phán tòa phúc thẩm theo đường lối bảo thủ Amy Coney Barrett

Thẩm phán tòa phúc thẩm theo đường lối bảo thủ Amy Coney Barrett

Phát biểu tại buổi lễ được tổ chức ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump ca ngợi bà Barrett là một trong những bộ óc pháp lý tài năng và xuất chúng nhất của Mỹ.

Mexico bắt giữ các binh sỹ liên quan vụ 43 thực tập sinh mất tích

Chính phủ Mexico ngày 26-9 thông báo đã ra lệnh bắt giữ các binh sỹ bị cáo buộc liên quan tới vụ 43 thực tập sinh mất tích tại bang Guerrero hồi tháng 9-2014.

Người đứng đầu cuộc điều tra Omar Gomez cho biết, lệnh bắt các binh sỹ trên nằm trong 70 lệnh bắt đã được ban hành liên quan tới vụ án, trong đó có các đối tượng là cảnh sát bang và liên bang, cựu quan chức và nhân viên chính phủ.

Tổng thống Mexico Andres Manuel López Obrador đã gửi lời xin lỗi đến phụ huynh của những thực tập sinh mất tích và cam kết những kẻ thủ ác sẽ phải chịu tội trước công lý.

Mỹ áp hạn chế với nhà sản xuất chip lớn nhất Trung Quốc

Bộ Thương mại Mỹ vừa thông báo lệnh hạn chế xuất khẩu với Tập đoàn Quốc tế Sản xuất Chất bán dẫn (SMIC) của Trung Quốc, vì lo ngại thiết bị sản xuất chip có thể dùng cho mục đích quân sự.

Trụ sở tập đoàn công nghệ SMIC ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc

Trụ sở tập đoàn công nghệ SMIC ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc

Lệnh hạn chế xuất khẩu thiết bị cho tập đoàn SMIC, nhà sản xuất chip silicon lớn nhất Trung Quốc, được Bộ Thương mại Mỹ đưa ra sau khi kết luận rằng có “nguy cơ không thể chấp nhận” trong việc các thiết bị xuất khẩu cho tập đoàn này có thể được sử dụng cho mục đích quân sự.

SMIC cho biết họ chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào về lệnh hạn chế mới và khẳng định không có quan hệ với quân đội Trung Quốc.