[Tin nhanh sáng 26-6-2021] Đâm chết em rể khi giải quyết chuyện ly hôn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 26-6-2021 gồm các nội dung chính sau: Đâm chết em rể khi giải quyết chuyện ly hôn; Bẻ barie, lái ô tô chạy ngược chiều qua trạm thu phí; Người phụ nữ trồng 115 cây cần sa sau vườn; Tạm giữ nhóm dùng hung khí chém người ở Long An; Hơn 2.500 người Ấn Độ bị tiêm vaccine giả; Cháy lò võ thuật Trung Quốc, ít nhất 18 người chết.

Đâm chết em rể khi giải quyết chuyện ly hôn

Ngày 25-6, Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Đại (27 tuổi, trú ở huyện Bến Cầu) về tội Giết người. Nạn nhân là anh N.V.T. (26 tuổi).

Theo cơ quan điều tra, anh T. và chị T.N.T.D. (25 tuổi, ở xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu) kết hôn được 4 năm. Tuy nhiên, hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Chị D. nhờ anh ruột là Đại đến nhà nói chuyện với T. để được ly hôn.

Trần Đại (Ảnh: Zing)

Trần Đại (Ảnh: Zing)

Khoảng 13h ngày 21-6, trong lúc nói chuyện giúp em gái, Đại và em rể xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Đại lấy dao chuẩn bị sẵn đâm T. nhiều nhát.

Dù được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng T. đã tử vong. Đại bị Công an huyện Bến cầu bắt giữ sau đó.

Bẻ barie, lái ô tô chạy ngược chiều qua trạm thu phí

Tối 25-6, ông Nguyễn Đức Trọng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cico 501 BOT QL26, cho biết đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an về việc một số người điều khiển ô tô chạy ngược chiều vào làn ETC và bẻ barie trạm thu phí.

Theo đơn trình báo, lúc 13h15 cùng ngày, một nhóm người điều khiển 4 ô tô mang biển số tỉnh Đắk Lắk và TP HCM di chuyển ngược chiều vào làn thu phí số 1 ETC của Trạm thu phí Ninh Xuân ở thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Lúc này, nhân viện trạm BOT ra giải thích, nhắc nhở nhưng nhóm này cố tình chạy ngược chiều vào làn số 1 và bẻ barie để đoàn xe vượt trạm. Khi một nhân viên ra ngăn cản, một tài xế điều khiển ô tô suýt tông vào người này.

Theo ông Trọng, hành vi của nhóm tài xế là côn đồ, coi thường pháp luật, gây nguy hiểm đến an toàn của nhân viên trạm BOT và làm đình trệ hoạt động thu phí, gây thất thoát doanh thu của trạm thu phí và xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của công ty.

Người phụ nữ trồng 115 cây cần sa sau vườn

Ngày 25-6, Công an tỉnh Tiền Giang đã lập hồ sơ xử lý đối với bà Lê Thị Hằng (ở xã An Thái Trung, huyện Cái Bè) về hành vi trồng trái phép cây cần sa.

Trưa 24-6, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an xã An Thái Trung phát hiện 115 cây cần sa sau vườn nhà bà Hằng.

Bà Hằng cùng số cần sa bị phát hiện (Ảnh: Zing)
Bà Hằng cùng số cần sa bị phát hiện (Ảnh: Zing)

Tại hiện trường, cảnh sát nhổ bỏ và tạm giữ 115 cây cần sa cao từ 30 cm đến 2 m và 10 gram cần sa đã phơi khô.

Bà Hằng thừa nhận đã trồng số cần sa trên sau vườn để sử dụng. Cảnh sát đã lập biên bản thu giữ tang vật để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tạm giữ nhóm dùng hung khí chém người ở Long An

Ngày 25-6, Công an huyện Đức Hòa (Long An) đã tạm giữ 7 thiếu niên từ 16 - 17 tuổi để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Tối 22-6, anh Lê Quốc Đạt (31 tuổi) cùng 3 người bạn nhậu tại phòng trọ ở ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa. Lúc này, một phụ nữ đỗ ô tô chắn ngang hẻm dẫn vào khu trọ.

Yêu cầu dời xe đi nơi khác nhưng tài xế không đồng ý, anh Đạt đã đánh người phụ nữ này.

Khoảng 20 phút sau, 7 thiếu niên cầm hung khí đến chém anh Đạt. Nạn nhân bị nhiều vết thương ở vùng cổ, tay, bộ phận sinh dục nên bất tỉnh tại chỗ.

“Nhóm thiếu niên này ở các tỉnh theo cha mẹ lên huyện Đức Hòa đi làm công nhân và lao động phổ thông”, một cán bộ công an cho biết.

Hơn 2.500 người Ấn Độ bị tiêm vaccine giả

Cảnh sát Ấn Độ ngày 25-6 cho biết, hơn 2.000 người ở Mumbai và khoảng 500 người ở Kolkata, trong đó có cả người khuyết tật, đã bị tiêm vaccine Covid-19 giả, theo AFP.

Ít nhất 2.500 người ở Ấn Độ đã bị tiêm vaccine Covid-19 giả
Ít nhất 2.500 người ở Ấn Độ đã bị tiêm vaccine Covid-19 giả

Cụ thể, theo cảnh sát Mumbai, hơn 2.000 người ở thành phố này đã bị tiêm dung dịch nước biển thay vì vaccine Covid-19.

Mười nghi phạm đã bị bắt, trong đó có hai bác sĩ làm việc tại một bệnh viện tư nhân, lực lượng điều tra cho biết trong một buổi họp báo.

Cháy lò võ thuật Trung Quốc, ít nhất 18 người chết

Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 3h ngày 25-6 tại một trung tâm võ thuật ở thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Vụ hỏa hoạn khiến ít nhất 18 người chết, trong đó chủ yếu là trẻ em ở độ tuổi từ 7 đến 16. Ngoài ra, 16 người khác bị thương, trong đó có 4 trường hợp nghiêm trọng.

Được biết, trung tâm huấn luyện này có tổng cộng 34 học viên. Toàn bộ bác sĩ tại một bệnh viện địa phương đã được điều động để điều trị cho các nạn nhân trong vụ cháy.