[Tin nhanh sáng 26-11-2021] Đưa vợ đi cấp cứu rồi đánh trọng thương nhân viên y tế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 26-11-2021 gồm các nội dung chính sau: Đưa vợ đi cấp cứu rồi đánh trọng thương nhân viên y tế; Xe tải va xe bồn, "quét" hàng chục mét lan can; Nữ quái cải tạo nhà cấp 4 thành... "động lắc"; Bắt giữ nghi phạm sát hại chồng cũ của người tình; Thế giới vượt 260 triệu ca bệnh Covid-19; Ca mắc Covid-19 tăng đột biến, CH Séc ban bố tình trạng khẩn cấp.

Đưa vợ đi cấp cứu rồi đánh trọng thương nhân viên y tế

Ngày 25-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Đức Thuận (SN 1987) về hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng Nguyễn Đức Thuận (Ảnh: Công an nhân dân)

Đối tượng Nguyễn Đức Thuận (Ảnh: Công an nhân dân)

Theo điều tra, ngày 16-10, Thuận đưa vợ đến cấp cứu do uống phải thuốc trừ sâu. Điều dưỡng Lê Bá Hoà (SN 1987, nhân viên của Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp làm nhiệm vụ tại Khoa Hồi sức cấp cứu) tiếp nhận người bệnh.

Cho rằng điều dưỡng Hoà xử lý thiếu khẩn trương nên Thuận đã có hành vi tấn công, đánh vào đầu và mặt của nam điều dưỡng này. Thuận sau đó còn đập phá một số đồ đạc tại trung tâm y tế. Toàn bộ hành vi của đối tượng đã bị camera an ninh ghi lại.

Xe tải va xe bồn, "quét" hàng chục mét lan can

Ngày 25-11, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua chân dốc Hòn Mát, xóm Sơn Hải, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Hiện trường vụ án (Ảnh: Dân trí)

Hiện trường vụ án (Ảnh: Dân trí)

Cụ thể, một chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng chạy hướng huyện Tân Kỳ - Nghĩa Đàn khi đến cuối dốc Hòn Mát thì bất ngờ mất lái va chạm vào đuôi xe bồn đang chạy theo chiều ngược lại.

Cú va chạm khiến xe tải trượt dài hơn 50 m trên đường Hồ Chí Minh, húc đổ khoảng 20 m lan can rồi nằm "phơi bụng" bên vệ đường. Chiếc xe tải bị hư hỏng nặng phần đầu và thân xe. Xe bồn thì bị nổ 3 lốp sau, nhiều mảnh vỡ bay tung tóe. Riêng tài xế xe tải mắc kẹt trong cabin, sau đó được người dân địa phương cạy cửa đưa ra ngoài.

Nữ quái cải tạo nhà cấp 4 thành... "động lắc"

Ngày 25-11, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, cho biết vừa triệt phá "động lắc" do Trịnh Thị Ngọc Diễm (SN 1990, trú huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) cầm đầu tại căn nhà cấp 4 ở xã An Phước, huyện Long Thành.

Ngày 24-11 trước đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an huyện Long Thành phối hợp Công an xã An Phước tổ chức kiểm tra, phát hiện 1 phòng ngủ tại căn nhà cấp 4 Diễm thuê có 3 đối tượng đang sử dụng ma túy. Phía cơ quan chức năng khám xét ngôi nhà cũng thu giữ nhiều loại ma túy.

Qua đấu tranh khai thác, Diễm khai nhận thuê căn nhà trên để cải tạo 1 phòng ngủ thành phòng "bay" phục vụ bản thân và cho những đối tượng đến mua ma túy có nhu cầu thuê.

Bắt giữ nghi phạm sát hại chồng cũ của người tình

Ngày 25-11, Công an TP Hải Phòng cho biết đã bắt giữ được đối tượng Đào Văn Nguyên (SN 1990, trú xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên) là nghi can trong vụ án mạng xảy ra ngày 22-11.

Nguyên nhân án mạng xuất phát từ việc gần đây, vợ cũ của Nguyễn Văn Tiệp có quan hệ tình cảm với Đào Văn Nguyên. Theo đó, giữa Tiệp và Nguyên nảy sinh mâu thuẫn ghen tuông.

Đến trưa ngày 22-11, khi Tiệp đang ở nhà nghỉ Thành Linh (thuộc xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên) cùng vợ cũ thì bất ngờ bị đối tượng Nguyên vào phòng, dùng dao đâm trúng ngực khiến anh này tử vong.

Thế giới vượt 260 triệu ca bệnh Covid-19

Theo số liệu thống kê của trang mạng Worldometers.info, từ 18h ngày 25-11 đến 6h ngày 26-11, thế giới ghi nhận thêm 541.146 trường hợp mắc Covid-19 và 6.378 ca tử vong. Tổng số ca mắc trên toàn cầu vượt 260 triệu ca, trong đó có trên 5,15 triệu người không qua khỏi.

Ca mắc Covid-19 tăng đột biến, CH Séc ban bố tình trạng khẩn cấp

Sau khi ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục (hơn 25.000 vào ngày 23-11), chính phủ CH Séc đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 30 ngày.

Theo đó, Chính phủ Séc yêu cầu các nhà hàng, quán bar và câu lạc bộ kể từ ngày 26-11 phải đóng cửa vào lúc 22h hàng ngày và sẽ hạn chế các hoạt động tụ họp nhằm tìm cách ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh. Quy định mới cũng bao gồm việc chỉ cho phép giới hạn 1.000 người tham gia các sự kiện thể thao hay văn hóa... Hiện nhiều bệnh viện ở CH Séc cũng đã hủy các dịch vụ không cần thiết để chuẩn bị cho nguy cơ bùng phát đợt dịch mới tại nước này.