[Tin nhanh sáng 24-8-2021] Hiệu trưởng tổ chức ăn nhậu trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 24-8-2021 gồm các nội dung chính sau: Hiệu trưởng tổ chức ăn nhậu trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16; Khởi tố bị can chém bảo vệ dân phố tại chốt phong tỏa; Cướp 2 iPhone trị giá gần 50 triệu từ tay nhân viên giao hàng; Sới bạc trong lò giết mổ gia cầm; Ngoại trưởng NATO ra tuyên bố chung về tình hình Afghanistan; Iraq phát động chiến dịch truy quét IS ở vùng thủ đô Baghdad.

Hiệu trưởng tổ chức ăn nhậu trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16

Tối 23-8, ông Nguyễn Thành Huân, Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, đã yêu cầu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã An Nông xử lý nghiêm ông Hứa Thanh Long, Hiệu trưởng trường Tiểu học - THCS Trần Quang Khải, về việc tổ chức ăn nhậu trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16.

Nhóm người tụ tập ăn nhậu trong thời gian giãn cách xã hội bị bắt quả tang. Ảnh: Báo An Giang

Nhóm người tụ tập ăn nhậu trong thời gian giãn cách xã hội bị bắt quả tang. Ảnh: Báo An Giang

Vào 14h cùng ngày, Công an huyện Tịnh Biên và tổ công tác phòng, chống dịch xã An Nông đã phát hiện ông Long đang tổ chức ăn nhậu tại căn tin của trường cùng 5 người khác. Tổ tuần tra đã lập biên bản vi phạm đối với nhóm người này về việc không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người.

Khởi tố bị can chém bảo vệ dân phố tại chốt phong tỏa

Ngày 23-8, Công an quận Ô Môn, TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Minh Nhật Trung (SN 1988, ngụ phường Phước Thới, quận Ô Môn) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Phạm Minh Nhật Trung tại cơ quan công an. Ảnh: VOV

Phạm Minh Nhật Trung tại cơ quan công an. Ảnh: VOV

Theo kết quả điều tra, ngày 16-8, chị T.T.T.M, ngụ phường Phước Thới, xin qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 khu vực Bình Hòa B, phường Phước Thới. Xét thấy chị T.T.T.M đi ra ngoài trong trường hợp không thật sự cần thiết nên lực lượng làm nhiệm vụ giải thích là khu vực đang phong tỏa, không giải quyết cho chị T.T.T.M đi ra ngoài. Sau đó, chị T.T.T.M về kể lại với chồng là Phạm Minh Nhật Trung.

Đến khoảng 19h cùng ngày, Trung mang theo dao, búa đi về phía chốt kiểm soát chém anh Trần Bình Trọng và Hồ Việt Tính, cả 2 đều là bảo vệ dân phố đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chốt kiểm soát. Công an phường Phước Thới có mặt kịp thời khống chế và bắt giữ đối tượng. Tại cơ quan điều tra, Phạm Minh Nhật Trung thừa nhận hành vi phạm tội.

Cướp 2 iPhone trị giá gần 50 triệu từ tay nhân viên giao hàng

Ngày 23-8, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ hình sự Nguyễn Hoài Nam (17 tuổi, trú huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) và Dương Quốc Hùng (19 tuổi, người địa phương) để điều tra về tội Cướp tài sản.

Theo cảnh sát, Nam và Hùng đặt mua 2 chiếc điện thoại iPhone 12 trị giá gần 50 triệu đồng qua hệ thống trang thương mại điện tử. Chiều 18-8, chị Trần Thị Thảo (28 tuổi người địa phương, nhân viên giao hàng) gọi điện thông báo giao điện thoại. Cả 2 hẹn chị Thảo đến khu vực cầu vượt Mông Dương thuộc phường Mông Dương, TP Cẩm Phả, để lấy hàng.

Khi chị Thảo đưa gói hàng, 2 đối tượng đẩy nạn nhân ngã ra đường, cướp điện thoại và phóng xe bỏ chạy. Tiếp nhận thông tin trình báo, Công an TP Cẩm Phả đã điều tra và bắt được cả 2 nghi phạm cùng tang vật.

Sới bạc trong lò giết mổ gia cầm

Trưa 23-8, Công an xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, phát hiện nhóm đông người tụ tập tại lò giết mổ gia cầm Năm Thắng ở ấp Thanh Mỹ 1. Công an đã kiểm tra, bắt quả tang 8 người đang tụ tập đánh bài ăn thua bằng tiền.

Ngoài hành vi đánh bạc, công an đã lập biên bản đề nghị xử phạt mỗi người 15 triệu đồng về việc không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người.

Ngoại trưởng NATO ra tuyên bố chung về tình hình Afghanistan

Ngoại trưởng các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 23-8 đã ra tuyên bố chung về tình hình Afghanistan, trong đó nhấn mạnh NATO hết sức quan ngại về những gì đang diễn ra tại Afghanistan và kêu gọi chấm dứt bạo lực ngay lập tức tại quốc gia này.

Binh sĩ Mỹ làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh tại sân bay ở Kabul, Afghanistan

Binh sĩ Mỹ làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh tại sân bay ở Kabul, Afghanistan

Theo tuyên bố, nhiệm vụ cấp bách hiện nay của NATO là thực hiện các cam kết về việc tiếp tục sơ tán an toàn công dân của các quốc gia thành viên, công dân các quốc gia đối tác của NATO và những người đang gặp nguy hiểm tại Afghanistan, đặc biệt là những người đã làm việc cho NATO.

Iraq phát động chiến dịch truy quét IS ở vùng thủ đô Baghdad

Iraq ngày 23-8 đã phát động chiến dịch an ninh nhằm truy quét các phần tử thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở khu vực phía Bắc Thủ đô Baghdad. Phát biểu tại Bộ chỉ huy chiến dịch ở Tarmiyah, Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi nêu rõ: “Tôi tuyên bố khởi động chiến dịch an ninh với sự giúp đỡ của nhân dân ở huyện Tarmiyah, nhằm vô hiệu hóa các phần tử IS đang ẩn náu tại đây”.

Thời gian vừa qua, các phần tử IS đã trỗi dậy hoạt động ở huyện Tarmiyah, cách trung tâm Thủ đô Baghdad khoảng 50km về phía Bắc. Từ địa bàn này, các phần tử khủng bố đã thâm nhập vào nội đô Baghdad để thực hiện những vụ tấn công.