[Tin nhanh sáng 23-8-2020] Thủ phạm khai bắt cóc cháu bé 2 tuổi ở Bắc Ninh về nuôi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh sáng 23-8-2020 gồm các nội dung chính sau: Thủ phạm khai bắt cóc cháu bé 2 tuổi ở Bắc Ninh về nuôi; Điều tra nguyên nhân Phó giám đốc Sở Tài chính Bạc Liêu đột tử; Phá đường dây mại dâm giá 5 triệu đồng một lượt; Bắt 2 người đưa phụ nữ mang thai sang Trung Quốc; Mỹ rút đề xuất mời Trung Quốc tham gia đàm phán kiểm soát vũ khí; Iran sẵn sàng bồi thường vụ bắn hạ máy bay chở khách Ukraine.

Thủ phạm khai bắt cóc cháu bé 2 tuổi ở Bắc Ninh về nuôi

Rạng sáng nay 23-8, tại trụ sở Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh, lực lượng chức năng đã trao bé Nguyễn Cao Gia Bảo, 2 tuổi về với người thân an toàn, mạnh khỏe.

Trước đó, cháu bé đã bị đối tượng Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1988, quê Cao Bằng) và Đặng Văn Bằng (sinh năm 1987, trú tại Tuyên Quang) bắt cóc tại công viên Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Ninh đưa về phòng trọ ở Bắc Ninh rồi đưa lên Tuyên Quang. Sau hơn 24 giờ nhận được thông tin vụ việc, lực lượng Công an đã giải cứu thành công cháu bé tại xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Hai đối tượng trong vụ bắt cóc bé 2 tuổi đã được di lý về Bắc Ninh để điều tra làm rõ

Hai đối tượng trong vụ bắt cóc bé 2 tuổi đã được di lý về Bắc Ninh để điều tra làm rõ

Nguyễn Thị Thu khai, do có ý định muốn bắt một em bé về để nuôi nên 17h ngày 21-8, Thu đến công viên, thấy cháu Gia Bảo đang chơi một mình liền rủ cháu bé theo.

Điều tra nguyên nhân Phó giám đốc Sở Tài chính Bạc Liêu đột tử

Chiều 22-8, ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, cho biết đã chỉ đạo cơ quan điều tra làm rõ cái chết của ông Phan Chí Quang (41 tuổi, Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh này). Mẹ của vị phó giám đốc không muốn giải phẫu tử thi nhưng vợ ông Quang yêu cầu việc này nên cơ quan chức năng đã đưa thi thể vào bệnh viện để thực hiện các thủ tục theo quy định.

Chiều 21-8, ông Quang đi nhậu đến hơn 22h. Về đến nhà, ông không lên phòng mà nằm võng ở nhà sau. Vợ ông Quang nằm cạnh để theo dõi sức khỏe của chồng nhưng bà ngủ quên. Đến 4h ngày 22-8, người vợ thức giấc thì phát hiện chồng bất động.

Phá đường dây mại dâm giá 5 triệu đồng một lượt

Công an TP Đồng Xoài (Bình Phước) chiều 22-8 đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Phạm Hồng Giang cùng 8 đối tượng liên quan để điều tra về hành vi môi giới mại dâm. Trước đó, Công an ập vào một nhà nghỉ trên đường Lê Duẩn, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài thì phát hiện 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Giang được xác định là người cầm đầu đường dây mại dâm.

Đường dây mại dâm này tìm kiếm và liên lạc với khách qua Zalo

Đường dây mại dâm này tìm kiếm và liên lạc với khách qua Zalo

Làm việc với công an, Giang khai nuôi 6 cô gái trong nhà, lập nhóm zalo rồi điều hành gái bán dâm theo yêu cầu của khách. Đường dây mại dâm của Giang giá 5 triệu đồng một lượt.

Bắt 2 người đưa phụ nữ mang thai sang Trung Quốc

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn ngày 22-8 đã khởi tố Phương Văn Cơ (27 tuổi) và Phương Văn Hiếu (20 tuổi, ở huyện Văn Lãng) về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Khuya 15-8, lực lượng chức năng thấy Cơ lái xe máy chở 2 phụ nữ đi về hướng biên giới thuộc huyện Văn Lãng có nhiều nghi vấn nên chặn lại kiểm tra. Lái xe khai đang đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Hai phụ nữ (quê Quảng Nam và Sóc Trăng) thừa nhận họ mang thai tháng thứ 8, đang tìm cách ra nước ngoài sinh con để bán cho gia đình hiếm muộn. Từ lời khai của Cơ, lực lượng an ninh bắt Phương Văn Hiếu.

Mỹ rút đề xuất mời Trung Quốc tham gia đàm phán kiểm soát vũ khí

Ngày 22-8, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết Mỹ đã rút lại đề xuất đưa Trung Quốc tham gia các cuộc đàm phán về cắt giảm vũ khí, song lại đặt ra các điều kiện khác khiến cuộc đàm phán về Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) tiếp tục bế tắc.

Trung Quốc từng khẳng định “không hứng thú” tham gia các cuộc đàm phán này

Trung Quốc từng khẳng định “không hứng thú” tham gia các cuộc đàm phán này

Trung Quốc từng tuyên bố nếu Mỹ sẵn sàng cắt giảm kho vũ khí hạt nhân xuống ngang bằng với mức của Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ tham gia đàm phán ba bên về kiểm soát vũ khí nêu trên.

Iran sẵn sàng bồi thường vụ bắn hạ máy bay chở khách Ukraine

Iran sẵn sàng bồi thường cho thân nhân các nạn nhân trong vụ máy bay chở khách của Ukraine bị rơi trong không phận của Iran hồi đầu tháng 1 vừa qua. Đó là tuyên bố của ông Touraj Dehqani Zangeneh, Giám đốc Tổ chức Hàng không dân dụng Iran , đưa ra ngày 22-8.

Nạn nhân thiệt mạng là công dân của nhiều nước như Afghanistan, Canada, Đức, Iran, Thụy Điển và Anh.

Nạn nhân thiệt mạng là công dân của nhiều nước như Afghanistan, Canada, Đức, Iran, Thụy Điển và Anh.

Giám đốc Zangeneh nêu rõ Iran đã thừa nhận trách nhiệm trong các nhầm lẫn của mình và sẵn sàng thương lượng về mức bồi thường đầy đủ. Các mức bồi thường sẽ được chi trả trong khuôn khổ luật pháp quốc tế.

Trước đó, Iran đã thừa nhận bắn nhầm máy bay chở khách của Ukraine hôm 8-1, khiến toàn bộ 176 người trên máy bay thiệt mạng.