[Tin nhanh sáng 23-11-2021] Truy bắt đối tượng đâm chết chồng hờ của vợ cũ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 23-11-2021 gồm các nội dung chính sau: Truy bắt đối tượng đâm chết chồng hờ của vợ cũ; Triệt phá trường đá gà quy mô lớn, bắt giữ 23 đối tượng; Ô tô lao vào cửa hàng, người phụ nữ thoát chết trong gang tấc; Bị bắt sau gần 20 năm trốn lệnh truy nã; Ông Biden tính tái tranh cử tổng thống ở tuổi 82; Thủ tướng Đức cảnh báo hệ thống y tế nguy cơ quá tải do làn sóng thứ 4.

Truy bắt đối tượng đâm chết chồng hờ của vợ cũ

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h20 ngày 21-11, Nguyễn Văn Thịnh (50 tuổi, ngụ ấp Hưng Thủy, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) điều khiển xe máy đến nhà chị Nguyễn Thị Mỹ Nương (35 tuổi, tại ấp 2, xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh) - vợ cũ của Thịnh - để tìm anh Trương Thanh Phúc (43 tuổi, ngụ ấp Hưng Thịnh, xã Lộc Thịnh) - người sống chung như vợ chồng với chị Nương.

Hiện trường vụ án. Ảnh: TTXVN

Hiện trường vụ án. Ảnh: TTXVN

Trong lúc xô xát, Thịnh rút con dao nhọn mang theo đâm vào ngực anh Phúc. Anh Phúc được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Cơ quan công an đang phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt Nguyễn Văn Thịnh.

Triệt phá trường đá gà quy mô lớn, bắt giữ 23 đối tượng

Ngày 22-11, thông tin chính thức từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa đang củng cố hồ sơ, xử lý 23 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” xảy ra tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, vào trưa 20-11, lực lượng công an tổ chức bao vây bãi đất trống trong khu vườn tràm ở phường Long Bình, TP Biên Hòa, đoạn giáp ranh với huyện Trảng Bom, bắt quả tang 23 đối tượng đang tụ tập tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền. Bước đầu điều tra cho thấy trường gà trên do đối tượng Trần Quang Tú có biệt danh Tú ba gác (39 tuổi) và Đặng Đình Minh (41 tuổi) cùng trú tại huyện Trảng Bom cầm đầu, tổ chức.

Ô tô lao vào cửa hàng, người phụ nữ thoát chết trong gang tấc

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 14h42 ngày 22-11. Chiếc ô tô 7 chỗ đang lưu thông trên Quốc lộ 7B (chưa rõ danh tính lái xe), khi đi qua địa bàn xóm Tân Xuân (xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) thì bất ngờ bị mất lái, lao vào cửa hàng bán thuốc thú y bên đường.

Hiện trường vụ tai nạn. Nguồn: dantri.com.vn

Hiện trường vụ tai nạn. Nguồn: dantri.com.vn

Thời điểm chiếc xe lao vào, bên trong cửa hàng có 1 người phụ nữ (chưa rõ danh tính) đang ngồi bán thuốc. Nạn nhân may mắn thoát chết. Tại hiện trường, nhiều đồ đạc của cửa hàng bị hất văng tung tóe. Chiếc xe bị móp méo phần đầu và bên hông. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt để xác minh, làm rõ nguyên nhân.

Bị bắt sau gần 20 năm trốn lệnh truy nã

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ Phạm Thị Chuyện (63 tuổi, trú phường Sao Đỏ, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) sau gần 20 năm trốn lệnh truy nã về tội Chứa mại dâm.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã bàn giao Chuyện cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, xử lý.

Ông Biden tính tái tranh cử tổng thống ở tuổi 82

Hãng Reuters dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki cho hay, Tổng thống Mỹ Joe Biden có ý định tái tranh cử vào năm 2024. Xác nhận trên được đưa ra trong bối cảnh hãng Washington Post dẫn nguồn thạo tin cho biết, hồi đầu tháng này, ông Biden được cho là đã thông báo với các đồng minh ý định tái tranh cử vào năm 2024 bất chấp những ý kiến lo ngại về tuổi tác.

Tổng thống Mỹ Joe Biden

Tổng thống Mỹ Joe Biden

Ông Joe Biden, 79 tuổi, là tổng thống đương nhiệm nhiều tuổi nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ý định tái chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024 đồng nghĩa với việc ông Biden muốn tái tranh cử ở tuổi 82.

Thủ tướng Đức cảnh báo hệ thống y tế nguy cơ quá tải do làn sóng thứ 4

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 22-11 cảnh báo các biện pháp chống dịch Covid-19 áp dụng hiện nay ở nước này chưa đủ mạnh để kiểm soát làn sóng lây nhiễm thứ 4 đang gây sức ép lớn lên hệ thống y tế và có nguy cơ trở nên quá tải.

Hiện số ca mắc mới Covid-19 ở Đức đang tăng ở mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Nhằm ngăn chặn tốc độ lây nhiễm chóng mặt hiện nay, một số bang đã ban hành lệnh giới nghiêm đối với những người không tiêm chủng.