[Tin nhanh sáng 22-11-2021] Bắt giữ khẩn cấp gã bố dượng nhiều lần xâm hại con riêng của vợ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 22-11-2021 gồm các nội dung chính sau: Bắt giữ khẩn cấp gã bố dượng nhiều lần xâm hại con riêng của vợ; Phó chủ tịch phường tử vong trong căn nhà hoang; Sản xuất tiền giả “cung cấp” cho sới bạc và các con nghiện; Hội An phong toả một thôn có 2.700 dân do có hàng loạt ca F0; Belarus bị cáo buộc gây bất ổn cho châu Âu; Nhiều ca mắc Covid-19 ở Malaysia trở nặng dù đã tiêm vaccine.

Bắt giữ khẩn cấp gã bố dượng nhiều lần xâm hại con riêng của vợ

Ngày 21-11, Công an huyện Hớn Quản (tỉnh Bình Phước) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp L.N.D. (31 tuổi, ở xã Tân Quan, huyện Hớn Quản) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

L.N.D. bị bắt giữ (Ảnh: Zing)

L.N.D. bị bắt giữ (Ảnh: Zing)

Trước đó, ngày 18-11, người dân phát hiện L.N.D. có hành vi giao cấu với bé gái 13 tuổi. Tại cơ quan công an, L.N.D. khai nhận đã nhiều lần quan hệ tình dục với bé gái tại phòng ngủ của nhà mình và nhà bà ngoại bé gái.

Bé gái là con riêng của vợ, hàng ngày vợ của L.N.D. đi làm công nhân nên gửi con sang nhà bà ngoại tại xã Quang Minh, huyện Chơn Thành, cách nhà của L.N.D. khoảng 1,5 km. Tuy nhiên, bé gái vẫn thường đi về chơi bên nhà mẹ và bố dượng vì còn có em trai ở nhà.

Phó Chủ tịch phường tử vong trong căn nhà hoang

Chiều 21-11, Công an tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm điều tra cái chết của bà H.T.T.T. (35 tuổi), Phó Chủ tịch UBND một phường trên địa bàn TP Phan Rang - Tháp Chàm.

Khoảng 13h cùng ngày, một người nhặt ve chai phát hiện bà T. chết trong căn nhà bỏ hoang trên đường 16 Tháng 4, phường Mỹ Bình, TP Phan Rang - Tháp Chàm, nên trình báo công an.

Theo người nhà, tối 20-11, bà T. đưa 2 con sang nhà mẹ ruột nhờ trông hộ để đi làm nhiệm vụ phòng, chống dịch. Sáng hôm sau, khi không thấy con gái về, gọi điện thoại không liên lạc được nên gia đình tổ chức đi tìm kiếm.

Sản xuất tiền giả “cung cấp” cho sới bạc và các con nghiện

Ngày 21-11, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ đối tượng Võ Văn Tình (26 tuổi, quê Phú Yên) để điều tra làm rõ hành vi sản xuất, bán tiền giả.

Trước đó, khi Tình mang tiền giả đi bán ở khu công nghiệp Sóng Thần (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang, thu giữ gần 120 triệu đồng tiền giả, chủ yếu mệnh giá 500.000 đồng.

Đối tượng Võ Văn Tình cùng tang vật (Ảnh: Công an nhân dân)

Đối tượng Võ Văn Tình cùng tang vật (Ảnh: Công an nhân dân)

Khám xét nơi ở của đối tượng, cảnh sát thu giữ nhiều dụng cụ để sản xuất tiền giả như: máy tính, máy ép nhiệt, máy in, mực in, giấy in tiền cùng nhiều bản in tiền chưa cắt. Qua kiểm tra, số tiền giả này đều có cùng 1 số seri.

Võ Văn Tình khai, tiền giả chủ yếu mang bán cho các đối tượng đánh bài, đá gà và nghiện ma túy ở Bình Dương, Đồng Nai với giá 1 triệu đồng tiền thật thì được 5 triệu đồng tiền giả.

Hội An phong toả một thôn có 2.700 dân do có hàng loạt ca F0

Chiều 21-11, UBND xã Cẩm Hà (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) cho biết, từ 12h cùng ngày, xã đã huy động lực lượng phong tỏa thôn Trảng Suối khi phát hiện thôn này có nhiều ca lây nhiễm Covid-19 cộng đồng.

Thôn Trảng Suối có hơn 459 hộ dân, với 2.700 nhân khẩu. Hiện, toàn bộ người dân của thôn này đã được thực hiện test nhanh để kiểm soát dịch Covid-19.

Ngoài việc đề nghị người dân thôn Trảng Suối không ra khỏi khu vực phong tỏa, các công dân từ 18 tuổi trở lên chưa tiêm phòng vaccine Covid-19 phải khẩn trương đến Trung tâm Y tế để đăng ký tiêm phòng.

Belarus bị cáo buộc gây bất ổn cho châu Âu

Ngày 21-11, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã cáo buộc cuộc khủng hoảng người di cư ở biên giới với Belarus là âm mưu gây bất ổn cho châu Âu.

Cảnh sát vũ trang Ba Lan lập rào chắn ngăn người di cư xâm nhập biên giới
Cảnh sát vũ trang Ba Lan lập rào chắn ngăn người di cư xâm nhập biên giới

“(Tổng thống Belarus) Alexander Lukashenko đang tiến hành cuộc chiến hỗn hợp chống lại Liên minh châu Âu (EU). Đây là âm mưu tồi tệ nhất nhằm gây bất ổn cho châu Âu trong 30 năm qua”, Thủ tướng Morawiecki bày tỏ trên mạng xã hội, theo AFP.

Nhà lãnh đạo Ba Lan khẳng định, nước này sẽ không đầu hàng trước âm mưu của Belarus và quyết làm mọi điều cần thiết để bảo vệ biên giới của EU.

Nhiều ca mắc Covid-19 ở Malaysia trở nặng dù đã tiêm vaccine

Malaysia ghi nhận tình trạng ngày càng nhiều người đã chủng ngừa đầy đủ vẫn mắc Covid-19 và diễn biến nặng. Do đó, Bộ trưởng Y tế Malaysia Khairy Jamaluddin kêu gọi tất cả người dân tiêm thêm mũi vaccine tăng cường, theo Straits Times ngày 21-11.

Bộ trưởng Khairy cho biết, hiệu quả của vaccine sẽ suy giảm sau vài tháng. “Đó là lý do tôi muốn người dân tiêm mũi bổ sung, bất kể của hãng nào”, ông Khairy nói.

Theo dữ liệu mà ông Khairy chia sẻ về số bệnh nhân tại bệnh viện Sungai Buloh ở bang Selangor tuần qua, 165 người từng tiêm vaccine Sinovac nhập viện trong tình trạng nặng. Các bệnh nhân phải thở máy hoặc đặt nội khí quản. Trong khi đó, đối với bệnh nhân tiêm vaccine Pfizer và AstraZeneca, các con số ca mắc trở nặng lần lượt là 24 và 7.