[Tin nhanh sáng 21-8-2020] Bắt giữ nghi can sát hại chủ cơ sở cho thuê xe ô tô tự lái

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh sáng 21-8-2020 gồm các nội dung chính sau: Khởi tố, bắt tạm giam Tổng giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội ; Hà Nội: Bắt nghi can sát hại chủ tiệm cho thuê xe tự lái; Chủ khách sạn cho nhân viên bán dâm; Đắk Lắk: Triệt phá 2 tụ điểm game bắn cá ăn tiền trá hình trong quán cà phê; Nga sắp thử nghiệm vaccine Covid-19 trên 40.000 người; Tuyên bố chung về đối thoại chiến lược Mỹ-Iraq.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội

Ngày 20-8, Cơ quan điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Võ Tiến Hùng, Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội, về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ông Võ Tiến Hùng, Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội. Ảnh: Bá Đô

Ông Võ Tiến Hùng, Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội. Ảnh: Bá Đô

Hành vi sai phạm của ông Hùng có liên quan đến việc mua độc quyền chế phẩm Redoxy-3C để xử lý các hồ ô nhiễm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Về việc này, Thanh tra thành phố Hà Nội chủ trì đã thành lập đoàn liên ngành thanh tra toàn diện việc mua, đánh giá hiệu quả sử dụng đối với chất Redoxy-3C và yêu cầu sau khi hoàn thành thanh tra phải công khai kết quả.

Hà Nội: Bắt giữ nghi can sát hại chủ tiệm cho thuê xe tự lái

Ngày 20-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nôi) đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hữu Diện (SN 1979, trú tại Thụy Hương, Chương Mỹ) để điều tra hành vi giết người.

Đối tượng Nguyễn Hữu Diện

Đối tượng Nguyễn Hữu Diện

Theo cơ quan công an, khoảng 17h30 ngày 16-8, Nguyễn Hữu Diện đã mang theo dao nhọn đến cửa hàng cho thuê xe tự lái Thiên Long (địa chỉ ở Thôn Chúc Đồng 2, Thụy Hương, Chương Mỹ) để tìm gặp chủ cửa hàng là anh Lê Đình L. Tại đây, Diện đã dùng dao đâm 1 nhát vào ngực anh L. Khiến anh L. tử vong trên đường đi cấp cứu.

Chủ khách sạn cho nhân viên bán dâm

Ngày 20-8, Tăng Thị Hà (49 tuổi, trú tại phường Kỳ Trinh, tỉnh Hà Tĩnh) bị Công an thị xã Kỳ Anh khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi Chứa mại dâm, theo điều 327 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo thông tin ban đầu, tối 6-8, Công an thị xã Kỳ Anh phát hiện hai đôi nam nữ đang mua bán dâm. Trong phòng nghỉ của khách sạn có dịch vụ xông hơi, massage ở tổ dân phố Đông Trinh, phường Kỳ Trinh do bà Hà làm chủ.

Bà Hà khai nếu khách có nhu cầu mua dâm sẽ điều nhân viên đang làm việc tại khách sạn đến phục vụ. Tiền "đi khách" 400.000 đồng một lượt, bà Hà lấy một nửa.

Đắk Lắk: Triệt phá 2 tụ điểm game bắn cá ăn tiền trá hình trong quán cà phê

Ngày 20-8, Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Đặng Anh Sơn (27 tuổi), Mai Hoàng Vũ (27 tuổi, đều trú phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột) có hành vi tổ chức cho khách chơi game bắn cá ăn tiền.

Địa điểm chơi game bắn cá trá hình quán cà phê bị phát hiện

Địa điểm chơi game bắn cá trá hình quán cà phê bị phát hiện

Trước đó, chiều ngày 17-8, tổ công tác của đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Buôn Ma Thuột đã đồng loạt đột kích 2 quán cà phê cùng tên Anh Sơn tại đường Mai Xuân Thưởng (phường Thành Nhất) và đường Lương Thế Vinh (phường Tân Tiến) phát hiện cả 2 quán cà phê này bên ngoài ghi tên bán cà phê nhưng không hoạt động kinh doanh mà chủ quán đã đặt 10 chiếc máy bắn cá trò chơi điện tử để khách tới chơi thắng thua bằng tiền.

Thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng thu giữ được gần 100 triệu đồng trên người các đối tượng cùng nhiều dụng cụ, tài liệu liên quan.

Nga sắp thử nghiệm vaccine Covid-19 trên 40.000 người

Nga bắt đầu tiến hành thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 trên quy mô lớn hơn 40.000 vào tuần tới. Thử nghiệm này sẽ được một cơ quan nghiên cứu nước ngoài giám sát.

Vaccine ngừa Covid-19 có tên Sputnik V, được chính quyền Nga cấp phép, với khẳng định là an toàn và hiệu quả sau 2 tháng thử nghiệm trên người. Theo Viện Gamaleya, nơi phát triển vaccine putnik V, 40.000 người sẽ tham gia thử nghiệm hàng loạt tại hơn 45 trung tâm y tế trên toàn nước Nga.

Vaccine được phát triển tại Viện Gamaleya, Moscow, Nga. (Ảnh: Reuters)

Vaccine được phát triển tại Viện Gamaleya, Moscow, Nga. (Ảnh:

Reuters)

Dữ liệu đang được chuyển tới Tổ chức Y tế thế giới và một số nước đang cân nhắc tham gia ở giai đoạn thử nghiệm quy mô lớn, bao gồm Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất, Ấn Độ, Brazil, Philippines và Saudi Arabia.

Tuyên bố chung về đối thoại chiến lược Mỹ-Iraq

Chính phủ Mỹ và Iraq đã ra tuyên bố chung về đối thoại chiến lược, tái khẳng định cam kết xây dựng một mối quan hệ hiệu quả giữa hai nước.

Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo dẫn đầu hai đoàn đại biểu tham dự đối thoại chiến lược. Các nội dung thảo luận bao gồm kinh tế, năng lượng, y tế và môi trường, các vấn đề chính trị và ngoại giao, an ninh và chống khủng bố, giáo dục và văn hóa.

Nhân dịp này, chính phủ Iraq cũng đã ký các thỏa thuận hợp tác về năng lượng với một số tập đoàn của Mỹ bao gồm General Electric, Honeywell UOP và Stellar Energy.