[Tin nhanh sáng 20-9-2021] Sát hại 3 chị em chủ quán do mâu thuẫn cá nhân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 20-9-2021 gồm các nội dung chính sau: Sát hại 3 chị em chủ quán do mâu thuẫn cá nhân; Nhóm người nhậu trong khu phong tỏa rồi hành hung lực lượng chức năng; Khởi tố hai đối tượng cướp xe mô tô; Mâu thuẫn trên bàn nhậu, nam thanh niên bị đâm chết; Núi lửa phun trào, Tây Ban Nha sơ tán người dân trên đảo; Thế giới vượt 229 triệu ca mắc Covid-19. 

Sát hại 3 chị em chủ quán do mâu thuẫn cá nhân

Ngày 19-9, Công an tỉnh Sóc Trăng đang tạm giữ hình sự Lý Văn Phương (SN 1991, trú huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi "Giết người".

Đối tượng Lý Văn Phương

Đối tượng Lý Văn Phương

Đối tượng Phương hành nghề tiếp thị nước giải khát ở Sóc Trăng. Trước khi thuê nhà trọ trên đường Lê Văn Tám ở riêng, Phương sống như vợ chồng với chủ quán nhậu Su Su (đường Dương Kỳ Hiệp, phường 2, TP Sóc Trăng).

Vào chiều 18-9, Phương đến quán Su Su thì xảy ra mâu thuẫn với 3 chị em chủ quán. Hậu quả, Phương dùng hung khí đâm 3 chị em, khiến 2 người tử vong, 1 người nguy kịch.

Nhóm người nhậu trong khu phong tỏa rồi hành hung lực lượng chức năng

Ngày 19-9, Công an TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) tạm giữ 10 người liên quan đến vụ hành hung lực lượng làm nhiệm vụ tại một chốt phong tỏa ở phường Vĩnh Lạc.

Tối 18-9 trước đó, lực lượng tuần tra phát hiện nhiều người ăn nhậu trong khu vực phong tỏa từ số 77 Huỳnh Mẫn Đạt vào hẻm 342 đường Ngô Quyền. Sau khi bị giải tán, một thanh niên đến chốt kiểm soát Covid-19 mắng chửi lực lượng làm nhiệm vụ.

Đến 22h30 cùng ngày, có thêm 9 người đến mở hàng rào để thông chốt. Trong lúc lực lượng làm nhiệm vụ ngăn cản, nhóm này đã hành hung, gây thương tích cho một số cán bộ, chiến sĩ công an.

Khởi tố hai đối tượng cướp xe mô tô

Ngày 19-9, Công an huyện Ân Thi (tỉnh Hưng Yên) đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Cần (SN 1987, trú tại xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Trọng Vui (SN 1989, trú tại xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu) về hành vi cướp tài sản.

Chiều 5-9 trước đó, anh Phạm Anh Tuấn (SN 1996, trú xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi) điều khiển xe mô tô đi trên đường nối cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, thuộc địa phận thôn Bình Hồ, xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, đã bị 2 đối tượng trên điều khiển xe mô tô không rõ biển kiểm soát đi cùng chiều áp sát, tấn công và cướp chiếc xe đang đi. Sau đó, Cần và Vui điều khiển 2 chiếc xe mô tô tẩu thoát theo hướng đi về huyện Khoái Châu.

Đến ngày 13-9, 2 đối tượng đã bị Công an huyện Ân Thi bắt giữ cùng với toàn bộ vật chứng liên quan.

Mâu thuẫn trên bàn nhậu, nam thanh niên bị đâm chết

Ngày 19-9, Công an xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu (tỉnh Tây Ninh) đang tạm giữ Võ Minh Hải (SN 1995, trú địa phương) để điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân là anh Ngô Minh Thành (SN 1992, trú huyện Châu Thành, Tây Ninh).

Đối tượng Võ Minh Hải (Ảnh: N.A.)

Đối tượng Võ Minh Hải (Ảnh: N.A.)

Theo cơ quan điều tra, tối 18-9, Hải và Thành cùng một số thanh niên khác ngồi nhậu tại căn nhà ở xã Bàu Năng rồi xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc hỗn chiến, Hải cầm dao đâm Thành gục tại chỗ dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, Hải rời khỏi hiện trường. Sáng 19-9, nam thanh niên này đến Công an xã Bàu Năng đầu thú.

Núi lửa phun trào, Tây Ban Nha sơ tán người dân trên đảo

Núi lửa ở công viên Cumbre Vieja trên quần đảo Canary của Tây Ban Nha ngày 19-9 đã phun trào, gây ra cột tro bụi cao.

Hoạt động sơ tán đã được triển khai với việc đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm 1.000 người sống gần nơi núi lửa đang hoạt động. Ngoài ra, hàng chục khu vực khác cũng được đặt trong tình trạng cảnh báo cao nhất và các khu vực tạm trú đã được xây dựng trên đảo

Thế giới vượt 229 triệu ca mắc Covid-19

Theo trang mạng worldometer, từ 18h ngày 19-9 đến 6h ngày 20-9, thế giới ghi nhận thêm trên 346.000 ca bệnh Covid-19 và trên 5.600 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 229 triệu ca, trong đó trên 4,7 triệu ca tử vong.