[Tin nhanh sáng 20-8-2021] Phát hiện thi thể tài xế taxi với vết cắt ở cổ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 20-8-2021 gồm các nội dung chính sau: Phát hiện thi thể tài xế taxi với vết cắt ở cổ; Xử phạt người đàn ông xuyên tạc việc hỗ trợ người bán vé số; Phát hiện, bắt giữ hai nghi can sử dụng ma tuý; Sáng 20-8: 6 tỉnh, thành phố đã 14 ngày không có ca mắc mới; Thế giới ghi nhận trên 210,7 triệu ca mắc Covid-19; Philippines ghi nhận ngày có số ca nhiễm mới cao thứ hai kể từ đầu dịch; Hàn Quốc ghi nhận 1/10 số ca mắc mới là người nước ngoài.

Phát hiện thi thể tài xế taxi với vết cắt ở cổ

Ngày 19-8, một số người dân khi đi trên quốc lộ 7 qua thôn Tân Hội, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, đã phát hiện người đàn ông gục trên vũng máu.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân có vết cắt ngang cổ. Cách thi thể khoảng 30 m là chiếc taxi đâm vào vách đồi bên đường. Trên ghế lái của xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vết máu vương vãi.

Chiếc taxi gần nơi phát hiện thi thể tài xế (Ảnh: A.C.)
Chiếc taxi gần nơi phát hiện thi thể tài xế (Ảnh: A.C.)

Công an huyện Anh Sơn ban đầu xác định nghi phạm trong vụ án là nam, mặc quần bò xanh, áo phông trắng, cao khoảng 1,6 m, thân người mập...

Xử phạt người đàn ông xuyên tạc việc hỗ trợ người bán vé số

Ngày 19-8, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Thạch Chan Tha (SN 1991, trú xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành) số tiền 5 triệu đồng.

Tha bị phạt về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tính của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân, quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15.

Theo cơ quan chức năng, trước đó Tha đã sử dụng facebook cá nhân "Moon Gà" đăng tin sai sự thật với nội dung liên quan đến việc hỗ trợ người bán lẻ vé số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Quá trình làm việc, Tha tự nguyện khai báo, thừa nhận việc thông tin sai sự thật và đã gỡ xóa thông tin đã đăng tải.

Phát hiện, bắt giữ hai nghi can sử dụng ma tuý

Ngày 19-8, trong cuộc tuần tra thực hiện nhiệm vụ kép, vừa bảo vệ ANTT, vừa phòng chống dịch, một tổ công tác của Công an tỉnh Phú Yên phát hiện, bắt giữ hai nghi can liên quan ma túy đi ra đường phố, khi đang thực hiện giãn cách xã hội.

Đối tượng Phan Chí Thiện (trái) và Nguyễn Trần Đông Triều (phải) tại thời điểm bị bắt giữ

Đối tượng Phan Chí Thiện (trái) và Nguyễn Trần Đông Triều (phải) tại thời điểm bị bắt giữ

Theo đó, đối tượng thứ nhất là Phan Chí Thiện (SN 1988, trú ở khu phố Ninh Tịnh 1, phường 9, TP Tuy Hòa), bị bắt giữ khi đang đi xe máy trên đường An Dương Vương, phường 9, TP Tuy Hòa. Thiện khai nhận 2 túi ni-lon nhỏ chứa chất tinh thể màu trắng cất giấu trong túi quần là ma túy đá.

Đối tượng thứ hai là Nguyễn Trần Đông Triều (SN 1982, trú ở khu phố Ninh Tịnh 5, phường 9, TP Tuy Hòa), bị bắt giữ ở đường Tản Đà, phường 1, TP Tuy Hòa. Thời điểm bị bắt, cô quan chức năng phát hiện trong túi xách Triều mang theo có 1 túi nilon nhỏ chứa chất tinh thể màu trắng, đối tượng này cũng khai nhận đó là ma túy.

Sáng 20-8: 6 tỉnh, thành phố đã 14 ngày không có ca mắc mới

Trong đợt dịch thứ 4 tại Việt Nam (từ ngày 27-4-2021 đến nay), số ca mắc Covid-19 mới ghi nhận trong nước là 308.559 ca, trong đó có 108.534 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 06/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Hải Phòng.

Có 04 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Kon Tum, Hà Giang, Yên Bái, Thái Bình.

5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc Covid-19 cao là TP Hồ Chí Minh (164.542), Bình Dương (55.601), Long An (16.552), Đồng Nai (15.602), Bắc Giang (5.802).

Thế giới ghi nhận trên 210,7 triệu ca mắc Covid-19

Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 688.000 ca bệnh Covid-19 và trên 10.500 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã là trên 210,7 triệu ca, trong đó trên 4,41 triệu ca tử vong.

Philippines ghi nhận ngày có số ca nhiễm mới cao thứ hai kể từ đầu dịch

Bộ Y tế Philippines ngày 19-8 thông báo, nước này đã ghi nhận 14.895 ca mắc mới Covid-19, mức cao thứ hai kể từ khi bùng phát dịch ở nước này. Tổng số ca mắc tại nước này đến nay là 1,79 triệu ca, trong khi số ca tử vong đã tăng lên 30.881 ca sau khi ghi nhận thêm 258 ca.

Hàn Quốc ghi nhận 1/10 số ca mắc Covid-19 mới là người nước ngoài

Tại Hàn Quốc, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (KDCA) cho biết hơn 1/10 số ca mắc mới Covid-19 trong 2 tuần qua là người nước ngoài sinh sống ở nước này.

Cụ thể, 959 ca là ở khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận và 420 ca ở các vùng khác của Hàn Quốc. Hầu hết trong độ tuổi 20 - 30 và đến từ các quốc gia châu Á.

Hiện nay người nước ngoài sinh sống ở Hàn Quốc chiếm tỷ lệ 3,8%. Tỷ lệ người nước ngoài mắc Covid-19 ở Hàn Quốc đã tăng từ mức 7,7% vào đầu tháng 5 và 8,8% vào đầu tháng 7. KDCA cho biết số ca lây nhiễm tập thể có liên quan đến người nước ngoài cũng tăng mạnh, từ 2 vụ hồi tháng 6 lên 42 vụ trong tháng 7 và 22 vụ trong tháng 8.