[Tin nhanh sáng 20-8-2020] Phó Chủ tịch phường mừng sinh nhật trong khu cách ly

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh sáng 20-8-2020 gồm các nội dung chính sau: “Phải coi Bệnh viện E như là một ổ dịch vì đã có ca dương tính”; Phó Chủ tịch phường mừng sinh nhật trong khu cách ly; Bắt giam chủ quán hành xử kiểu giang hồ, bắt nữ khách hàng quỳ gối; Mang rắn hổ 4,5 kg quấn trên tay đến bệnh viện cấp cứu; EU không chấp nhận kết quả bầu cử tại Belarus; Mỹ cắt thỏa thuận dẫn độ với Hồng Kông.

“Phải coi Bệnh viện E như là một ổ dịch vì đã có ca dương tính”

Ngay sau khi Hà Nội ghi nhận thêm ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đêm 19-8, Phó giáo sư Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế đã làm việc khẩn với Bệnh viện E về công tác phòng, chống dịch của bệnh viện. Phó giáo sư Lương Ngọc Khuê nhấn mạnh phải coi đây như một ổ dịch vì đã có ca dương tính lần 1, dừng nhận bệnh nhân là quyết định đúng.

Đại diện Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện E phải xây dựng các phương án chống dịch, cách ly, chăm sóc và điều trị bệnh nhân nếu phải đóng cửa bệnh viện.

Đại diện Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện E phải xây dựng các phương án chống dịch, cách ly, chăm sóc và điều trị bệnh nhân nếu phải đóng cửa bệnh viện.

Ngay tối 19-8, bệnh viện đã bước đầu có danh sách gần 100 cán bộ y tế có tiếp xúc gần (F1) đối với trường hợp này.

Phó Chủ tịch phường mừng sinh nhật trong khu cách ly

Tối 19-8, lãnh đạo Thành ủy Đông Hà (Quảng Trị) xác nhận, đã giao UBND TP Đông Hà báo cáo vụ việc ông Hoàng Viết Cương (SN 1976 - Phó Chủ tịch UBND phường 5, TP Đông Hà) tổ chức sinh nhật cùng vợ là bệnh nhân mắc Covid-19 trong lúc đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế TP Đông Hà.

Gia đình ông Cương mừng sinh nhật dù vợ đang ở trong tình trạng cách ly đặc biệt

Gia đình ông Cương mừng sinh nhật dù vợ đang ở trong tình trạng cách ly đặc biệt

Gia đình ông Cương được đưa vào cách ly từ đêm 6-8-2020, đến ngày 13-8, Bộ Y tế công bố vợ ông Cương là BN 904. Hình ảnh đăng trên Facebook về việc cả gia đình ông mừng sinh nhật khiến dư luận bức xúc vì vị cán bộ này quá chủ quan, không tuân thủ việc cách ly phòng chống dịch bệnh.

Khởi tố chủ quán hành xử kiểu giang hồ, bắt nữ khách hàng quỳ gối

Công an TP Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thiện (sinh năm 1973, chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện, đường Nguyễn Đăng ĐạoTP Bắc Ninh) về tội làm nhục người khác.

Sau khi bị triệu tập, tại cơ quan công an đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi. Thiện trước đây là lao động tự do, chưa có tiền án, tiền sự.

Quán Nhắng nướng Hiền Thiện tại TP Bắc Ninh hoạt động hơn 10 năm

Quán Nhắng nướng Hiền Thiện tại TP Bắc Ninh hoạt động hơn 10 năm

Tối 18-8, Thiện cùng vợ và các nhân viên trong quán đã bắt một nữ khách hàng chê món ăn của quán không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm quỳ gối, phát trực tiếp trên mạng xã hội.

Mang rắn hổ chúa 4,5 kg quấn trên tay đến bệnh viện cấp cứu

Anh PVT (38 tuổi, huyện Tân Châu, Tây Ninh), người bị rắn hổ mang chúa cắn, đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng hôn mê sâu. Sáng 19-8, anh này đã được đưa vào bệnh viện Đa khoa Tây Ninh cấp cứu cùng với con rắn đã cắn mình.

Rắn hổ mang là loại cực độc nên bệnh nhân sớm nguy kịch sau khi bị rắn cắn

Rắn hổ mang là loại cực độc nên bệnh nhân sớm nguy kịch sau khi bị rắn cắn

Trước đó, trong quá trình phát cỏ rậm trong vườn, anh T. phát hiện con rắn, định bắt sống. Nhưng khi vừa bắt được, anh bị con rắn quay lại cắn vào đùi phải. Bệnh viện Tây Ninh xác định đây là rắn hổ mang chúa dài khoảng 3 mét, nặng gần 4,5kg. Do tình trạng ngày càng nguy kịch nên bệnh nhân được chuyển lên tuyến trên.

EU không chấp nhận kết quả bầu cử tại Belarus

Liên minh châu Âu (EU) không chấp nhận kết quả bầu cử tổng thống tại Belarus. Đó là tuyên bố của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel sau cuộc hội đàm trực tuyến của các nhà lãnh đạo EU bàn về tình hình Belarus hôm 19-8. EU cũng sẽ sớm áp đặt trừng phạt nhằm vào một số lượng lớn các cá nhân có liên quan đến hành vi bạo lực và gian lận bầu cử…

Những người ủng hộ phe đối lập tại Belarus tham gia biểu tình phản đối Chính phủ ở Minsk

Những người ủng hộ phe đối lập tại Belarus tham gia biểu tình phản đối Chính phủ ở Minsk

Thủ tướng Đức cho biết, hiện bà không thể đóng vai trò trung gian hòa giải để giải quyết xung đột ở Belarus, bởi Tổng thống Lukashenko “từ chối nói chuyện”. Trước đó, ông Lukashenko cáo buộc phương Tây hậu thuẫn người biểu tình ở Belarus.

Mỹ cắt thỏa thuận dẫn độ với Hồng Kông

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 19-8 cho biết, Mỹ sẽ chấm dứt 3 hiệp định song phương với Hồng Kông và từ chối chuyển những người bị kết án sang đặc khu này. Ngoài ra, Mỹ sẽ chấm dứt miễn thuế qua lại với lợi nhuận từ việc vận hành tàu quốc tế.

Đây là động thái trừng phạt mới nhất của Mỹ đáp trả luật an ninh mà Trung Quốc áp đặt với đặc khu Hồng Kông. Hồng Kông chỉ là một trong những vấn đề làm quan hệ Mỹ - Trung ngày càng căng thẳng, bên cạnh dịch Covid-19, an ninh mạng, Biển Đông, đảo Đài Loan, chính sách của Bắc Kinh ở Tân Cương, hay chiến tranh thương mại.