[Tin nhanh sáng 20-7-2021] Xem xét kỷ luật Phó chủ tịch phường nói ‘bánh mì không phải lương thực’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 20-7-2021 gồm các nội dung chính sau: Đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc; Xem xét kỷ luật Phó chủ tịch phường nói "bánh mì không phải lương thực"; Bắt giữ đối tượng vận chuyển pháo nổ qua biên giới; Quảng Nam: Bắt nghi phạm sát hại thầy hiệu trưởng trường THCS Hoàng Diệu; Thủ tướng lâm thời Haiti Claude Joseph từ chức; Iran lần đầu đóng cửa văn phòng chính phủ và ngân hàng để phòng dịch.

Đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc

Ngày 19-7, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đã tiếp nhận vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Trước đó, ngày 17-7, tại xóm Bản Khòng, xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tổ công tác Đồn biên phòng cửa khẩu Lý Vạn phối hợp với Công an xã Lý Quốc phát hiện, bắt quả tang Lộc Văn Đức (SN 1998, trú tại xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, Cao Bằng) đang có hành vi đưa dẫn 2 người Việt Nam vượt biên trái phép sang Trung Quốc.

Qua đấu tranh khai thác, Đức khai nhận được Triệu Văn Cận (SN 1993, trú tại xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, Cao Bằng) rủ đưa 2 công dân trên xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để tìm việc làm, nếu trót lọt sẽ được trả công 500.000 đồng/người. Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ, lực lượng chức năng đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Triệu Văn Cận về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Xem xét kỷ luật Phó chủ tịch phường nói "bánh mì không phải lương thực"

Tối 19-7, lãnh đạo TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đã cho thôi nhiệm vụ Trưởng ban phòng chống dịch Covid-19 phường Vĩnh Hòa và đang xem xét kỷ luật Phó chủ tịch phường nói “bánh mì không phải là lương thực”. Lý do xem xét kỷ luật là vì ông này có thái độ không đúng mực với người dân khi đang thi hành công vụ.

Tổ công tác tạm giữ xe của công nhân đi mua bánh mì (áo đen). Ảnh cắt từ clip màn hình

Tổ công tác tạm giữ xe của công nhân đi mua bánh mì (áo đen). Ảnh cắt từ clip màn hình

Liên quan đến vụ việc, ông Trần Văn Đông, Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Hòa, cho biết người quay video và cho người giữ xe của anh công nhân đi mua bánh mì và nói rằng “bánh mì không phải thực phẩm, lương thực thiết yếu” là ông Trần Lê Hữu Thọ, Phó chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa.

“Hiện nay, phường Vĩnh Hòa đang chờ ý kiến cấp trên về việc xử lý ông Thọ vì đã có lời nói, ứng xử không chuẩn mực với người dân trong khi thi hành công vụ”, ông Đông nói.

Bắt giữ đối tượng vận chuyển pháo nổ qua biên giới

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh, Bộ đội Biên phòng Cao Bằng vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ Trương Văn Dung (SN 1990, trú tại xóm Bản Lòa, xã Quang Hán, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng) khi đang vận chuyển 2 bao tải chứa 71,5kg pháo nổ các loại tại khu vực biên giới thuộc xóm Bản Lòa, xã Quang Hán.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh đã hoàn tất các thủ tục, bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Trùng Khánh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Quảng Nam: Bắt nghi phạm sát hại thầy hiệu trưởng trường THCS Hoàng Diệu

Chiều 19-7, Công an tỉnh Quảng Nam thông tin đã bắt được nghi phạm sát hại thầy giáo Nguyễn Nhất Thống (SN 1966) - cố hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Diệu ở xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Nghi phạm vừa bị công an bắt giữ tại huyện Tiên Phước (Quảng Nam), là nam thiếu niên sinh năm 2006, vừa học xong lớp 9 một trường THCS tại thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình).

Nghi phạm tại cơ quan công an. Ảnh: Dân Trí

Nghi phạm tại cơ quan công an. Ảnh: Dân Trí

Trước đó, khoảng 14h15 ngày 9-7, người dân nghe tiếng la hét, kêu cứu tại nhà ông Thống liền chạy qua kiểm tra thì nhìn thấy ông đang ôm ngực, máu chảy nhiều và gục tại phía trước sân nhà. Đồng thời, có 1 nam thanh niên mặc quần dài, áo khoác màu đen, đeo khẩu trang điều khiển xe mô tô chạy ra đường Võ Chí Công đi theo hướng Hội An - Tam Kỳ tẩu thoát.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong. Nghi phạm đang được di lý về công an tỉnh để đấu tranh khai thác.

Thủ tướng lâm thời Haiti Claude Joseph từ chức

Ngày 19-7, Bộ trưởng phụ trách bầu cử Haiti Mathias Pierre cho biết, Thủ tướng lâm thời Claude Joseph sẽ từ chức.

Thủ tướng lâm thời Claude Joseph của Haiti trong cuộc họp báo hôm 13-7, gần 1 tuần sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise

Thủ tướng lâm thời Claude Joseph của Haiti trong cuộc họp báo hôm 13-7, gần 1 tuần sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise

Phát biểu với hãng tin AP, Bộ trưởng Pierre cho biết tiến trình thương lượng vẫn đang diễn ra, nhưng ông Ariel Henry, người được cố Tổng thống Jovenel Moise chỉ định thay thế ông Joseph 1 ngày trước khi bị ám sát, sẽ lãnh đạo đất nước.

Iran lần đầu đóng cửa văn phòng chính phủ và ngân hàng để phòng dịch

Iran ngày 19-7 quyết định tăng cường các biện pháp chống dịch Covid-19 tại Thủ đô Tehran và 1 tỉnh phụ cận trong bối cảnh số ca nhiễm mới hàng ngày liên tục tăng cao, gần chạm mức cao nhất từng ghi nhận. Đây là lần đầu tiên Iran ban bố các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt như vậy kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại nước này hồi năm ngoái.

Theo đó, từ 18h ngày 19-7 đến 8h ngày 26-7, toàn bộ văn phòng chính phủ và hệ thống các ngân hàng tại Tehran và tỉnh Alborz sẽ đóng cửa; giao thông vận tải bằng ôtô đến và đi từ 2 địa phương nói trên đều bị cấm, trong khi các doanh nghiệp có nguy cơ lây nhiễm bệnh cao trên khắp cả nước cũng phải đóng cửa theo biện pháp mới ban hành.