[Tin nhanh sáng 20-5-2021] Đề xuất thành lập Quỹ mua vaccine phòng Covid-19 cho 75 triệu người Việt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 20-5-2021 gồm các nội dung chính sau: Đề xuất thành lập Quỹ mua vaccine phòng Covid-19 cho 75 triệu người Việt; Vợ chồng cựu Giám đốc Hacinco không lây nhiễm Covid-19 từ Đà Nẵng; Gọi 5 nữ nhân viên karaoke vào khách sạn dùng ma túy; Cặp vợ chồng bắt trói con nợ tại nhà; Hamas phát tín hiệu ngừng bắn; Hạ viện Mỹ quyết định điều tra vụ bạo loạn ở Đồi Capitol.

Đề xuất thành lập Quỹ mua vaccine phòng Covid-19 cho 75 triệu người Việt

Tối muộn 19-5, Bộ Tài chính cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa ký Tờ trình của Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, phê duyệt việc thành lập Quỹ vaccine phòng Covid-19.

Khi dịch kéo dài thì nhu cầu vaccine tăng cao nên việc thành lập Quỹ vaccine phòng Covid-19 là rất cần thiết

Khi dịch kéo dài thì nhu cầu vaccine tăng cao nên việc thành lập Quỹ vaccine phòng Covid-19 là rất cần thiết

Theo tính toán của Bộ Y tế, Việt Nam dự kiến mua 150 triệu liều vaccine phòng Covid-19 để tiêm phòng cho khoảng 75 triệu người, với tổng kinh phí ước khoảng 25.200 tỷ đồng.

Về nguồn kinh phí để mua vaccine, ngân sách trung ương dự kiến phải bố trí khoảng 16.000 tỷ đồng; ngân sách địa phương chi và huy động đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức khoảng 9.200 tỷ đồng.

Vợ chồng cựu Giám đốc Hacinco không lây nhiễm Covid-19 từ Đà Nẵng

Tối 19-5, bác sĩ Tôn Thất Thạnh - Giám đốc CDC Đà Nẵng thông tin, đơn vị đã gửi 11 mẫu xét nghiệm tại các ổ dịch trên địa bàn thành phố ra Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để giải trình tự gene. Kết quả cho thấy những mẫu bệnh phẩm đều có nguồn gốc chủng virus Anh.

Trong khi đó, mẫu bệnh phẩm của ông Nguyễn Văn Thanh - (nguyên giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội - Hacinco) qua phân tích thuộc chủng Ấn Độ. Đối với những người liên quan đến ông Thanh tại Đà Nẵng, 801/801 trường hợp đều âm tính với SARS-CoV-2. Dựa trên cơ sở đó, Giám đốc CDC Đà Nẵng khẳng định vợ chồng du khách người Hà Nội không lây nhiễm Covid-19 từ Đà Nẵng.

Gọi 5 nữ nhân viên karaoke vào khách sạn dùng ma túy

Công an thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) đang củng cố hồ sơ để xử lý 10 người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Những người này bị bắt quả tang sử dụng ma túy trong một khách sạn trên địa bàn phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy cả nhóm này đều dương tính với ma túy dạng kẹo (Ketamin).

Nhóm sử dụng trái phép chất ma túy trong khách sạn có 5 nhân viên các quán karaoke đang nghỉ làm do dịch Covid-19

Nhóm sử dụng trái phép chất ma túy trong khách sạn có 5 nhân viên các quán karaoke đang nghỉ làm do dịch Covid-19

Đối tượng đứng ra tổ chức là Hoàng Bảo Cương (25 tuổi, trú phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn). Anh ta nghiện ma túy nên thuê khách sạn và rủ rê nhóm thanh niên đến sử dụng chất cấm. Trong đó có 5 cô gái là nhân viên các quán karaoke trên địa bàn huyện Quảng Xương đang nghỉ làm do dịch Covid-19.

Cặp vợ chồng bắt trói con nợ tại nhà

Ngày 19-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới (An Giang) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Nuôi (SN 1966) và Trần Kim Thuý (SN 1969, cùng trú xã Mỹ Hiệp) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Nuôi và Thúy tại công an

Nuôi và Thúy tại công an

Trước đó, vào khoảng 6 giờ ngày 16-5, Nuôi và Thúy đến nhà Nguyễn Văn Giàu (ở cùng địa phương) để đòi nợ. Thất Giàu không đồng ý viết giấy trả nợ, Nuôi lôi Giàu đến nhà mình rồi hai vợ chồng xích trói “con nợ” trong nhà. Công an xã Mỹ Hiệp nhanh chóng đến hiện trường bắt quả tang và mời các đối tượng về trụ sở làm việc.

Hamas phát tín hiệu ngừng bắn

Một quan chức cấp cao của phong trào Hamas ngày 19-5 dự đoán một lệnh ngừng bắn sẽ đạt được trong vài ngày tới. Mặc dù vậy, giao tranh giữa quân đội Israel và lực lượng Hamas ở Dải Gaza bước sang ngày thứ 11 và tiếp tục căng thẳng.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu họp báo về tình hình dải Gaza ngày 19-5

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu họp báo về tình hình dải Gaza ngày 19-5

Giới chức y tế Palestine cho biết, các vụ tấn công của Israel từ hôm 10-5 đến nay đã khiến ít nhất 228 người ở Gaza thiệt mạng. Phía Israel cũng thiệt hại 12 người.

Trong cuộc điện đàm ngày 19-5 với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói ông hy vọng Israel sẽ hạ nhiệt đáng kể căng thẳng với Hamas ngay lập tức để tiến tới một lệnh ngừng bắn.

Hạ viện Mỹ quyết định điều tra vụ bạo loạn ở Đồi Capitol

Với 252 phiếu thuận và 175 phiếu chống, Hạ viện Mỹ ngày 19-5 đã thông qua dự luật về quyết định thành lập một ủy ban độc lập để điều tra vụ bạo loạn hôm 6-1 tại Đồi Capitol do những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump gây ra.

Ủy ban trên sẽ hoạt động như ủy ban điều tra vụ tấn công vào Mỹ ngày 11-9-2001. Dự luật này sẽ được trình lên Thượng viện thảo luận và bỏ phiếu trong thời gian tới.

Vụ tấn công do những người biểu tình ủng hộ cựu Tổng thống Trump thực hiện tại trụ sở Quốc hội vào ngày 6-1 nhằm ngăn chặn việc chứng nhận chiến thắng của ông Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã khiến 5 người thiệt mạng.