[Tin nhanh sáng 20-11-2021] Phát hiện thi thể nhiều hình xăm, không mặc quần áo nổi trên sông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 20-11-2021 gồm các nội dung chính sau: Phát hiện thi thể nhiều hình xăm, không mặc quần áo nổi trên sông; Phú Thọ tiếp tục cách ly, điều trị tại nhà cho nhiều trường hợp F0; Tạm giam 2 giám đốc hãng taxi liên quan vụ tham ô ở sân bay Phú Bài; Đường dây đánh bạc trăm tỷ quy tụ phần lớn là phụ nữ; Bà Harris nắm quyền Tổng thống Mỹ trong 85 phút; Máy bay quân sự Nga - Trung áp sát Hàn Quốc.

Phát hiện thi thể nhiều hình xăm, không mặc quần áo nổi trên sông

Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) ngày 19-11 khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ 1 thi thể được phát hiện nổi trên sông Sài Gòn, đoạn qua quận Bình Thạnh.

Thi thể có xăm dòng chữ “The young man smiles”. Ảnh: Zing

Thi thể có xăm dòng chữ “The young man smiles”. Ảnh: Zing

Theo cơ quan công an, thi thể đang phân hủy nặng là nam giới, không mặc quần áo, tóc ngắn, khoảng 25-30 tuổi. Trên cơ thể người chết có nhiều hình xăm. Cụ thể, ở cánh tay và vai trái có xăm 2 bông hồng màu đen; cẳng tay trái có xăm chữ “The young man smiles”. Nhà chức trách thông báo ai biết thông tin về người có đặc điểm nêu trên thì liên hệ Công an quận Bình Thạnh để phối hợp giải quyết.

Phú Thọ tiếp tục cách ly, điều trị tại nhà cho nhiều trường hợp F0

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, từ 18h ngày 18-11 đến 18h ngày 19-11, Phú Thọ ghi nhận thêm 23 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 9 ca đã được cách ly, kiểm soát; 14 trường hợp mắc mới trong cộng đồng. Như vậy, từ ngày 14-10 đến nay, Phú Thọ ghi nhận 1.461 ca mắc Covid-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tỉnh Phú Thọ đã lần đầu tiên áp dụng phương thức quản lý người nhiễm SARS-CoV-2 tại nhà và mô hình trạm y tế lưu động theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 200 trường hợp F0 được quản lý, điều trị tại nhà; trong đó có hơn 120 người đã khỏi bệnh. Trong quá trình quản lý, theo dõi F0 tại nhà, không xuất hiện bệnh nhân diễn biến nặng phải chuyển tuyến điều trị.

Tạm giam 2 giám đốc hãng taxi liên quan vụ tham ô ở sân bay Phú Bài

Ngày 19-11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tống đạt các quyết định, lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hiền (56 tuổi, trú tỉnh Quảng Nam), Giám đốc Công ty CP Phú Hoàng Thịnh (taxi Vàng) chi nhánh Thừa Thiên - Huế và Nguyễn Tiến Đường (33 tuổi, trú TP Huế), Giám đốc Công ty Taxi TC Huế (taxi Thành Công, trụ sở ở TP Huế) về tội Tham ô tài sản.

Cảnh sát bắt giữ Nguyễn Tiến Đường. Ảnh: Công an cung cấp

Cảnh sát bắt giữ Nguyễn Tiến Đường. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan điều tra xác định 2 bị can này liên quan đến vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài. Khám xét nơi ở và làm việc của 2 người này, cảnh sát thu giữ các tài liệu, vật chứng liên quan đến vụ án.

Đường dây đánh bạc trăm tỷ quy tụ phần lớn là phụ nữ

Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) phối hợp với lực lượng chức năng Công an tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án đánh bạc quy mô lớn bằng hình thức lô đề, bắt giữ 13 đối tượng (chủ yếu là phụ nữ), trú trên địa bàn thị xã Thái Hòa và huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An).

Đường dây đánh bạc này do Vũ Thị Hà Phương (SN 1978, trú tại phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa) cầm đầu. Trung bình mỗi ngày các đối tượng sử dụng từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng để thực hiện hành vi đánh bạc, tổng số tiền ước tính hơn 100 tỷ đồng từ đầu tháng 7-2021 đến khi bị bắt.

Bà Harris nắm quyền Tổng thống Mỹ trong 85 phút

Thư ký Nhà Trắng Jen Psaki thông báo, Tổng thống Mỹ Joe Biden tạm thời chuyển giao quyền lực cho Phó Tổng thống Kamala Harris trong ngày 19-11 để kiểm tra tổng quát và chuyên sâu sức khỏe định kỳ hàng năm.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris

Thông báo của Nhà Trắng nêu rõ: “Tổng thống Biden chuyển giao quyền lực cho Phó Tổng thống trong thời gian ngắn khi ông được gây mê (để nội soi đại tràng). Phó Tổng thống Harris điều hành công việc từ văn phòng của bà ở Cánh Tây trong thời gian này”.

Vào lúc 14:05 (giờ địa phương) ngày 19-11, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã rời Trung tâm ý tế Walter Reed tại Washington bằng trực thăng để về Nhà trắng. Ông Biden đã tiếp quản trở lại, và bà Harris trở thành nữ chính khách Mỹ đầu tiên trong lịch sử hơn 300 năm của nước Mỹ, đảm đương vai trò quyền lực của tổng thống. Thời gian nắm quyền của bà Harris kéo dài tổng cộng 85 phút.

Máy bay quân sự Nga - Trung áp sát Hàn Quốc?

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) ngày 19-11 cho biết, 2 máy bay Trung Quốc, cùng 7 máy bay Nga, đã tiến vào khu vực phía Đông Bắc của Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) nước này trong một khoảng thời gian không xác định trước khi rời đi, đồng thời nói thêm rằng chúng không xâm phạm không phận.

JCS đã điều tiêm kích và máy bay tiếp dầu trên không tới khu vực để đề phòng tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Theo JCS, quân đội Trung Quốc cho biết các máy bay của họ đang tiến hành hoạt động diễn tập định kỳ.