[Tin nhanh sáng 2-8-2021] Về quê tránh dịch bằng xe ba gác, bé trai 15 tuổi tử nạn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 2-8-2021 gồm các nội dung chính sau: Về quê tránh dịch bằng xe ba gác, bé trai 15 tuổi tử nạn; Dùng ô tô chở 7 con hổ đi bán; Tạm giữ người phụ nữ cắn cán bộ phòng chống dịch; Chồng đánh vợ rồi tự sát; Campuchia tiêm vắc xin mũi 3, kết hợp AstraZeneca và Sinopharm, Sinovac; Máy bay chiến đấu Su-35S của Nga lao xuống biển.

Về quê tránh dịch bằng xe ba gác, bé trai 15 tuổi tử nạn

Sáng 1-8, Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) cho biết, cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ tai nạn làm cháu Trương Xuân Thịnh (15 tuổi, quê ở Nghệ An) tử vong.

Thịnh cùng bố mẹ và 2 em đi xe ba gác từ Đồng Nai về Nghệ An. Khoảng 23h ngày 31-7, khi gia đình Thịnh đang khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên quốc lộ 1 (giáp ranh giữa Bình Thuận và Đồng Nai) thì một ô tô tải lao vào chốt.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Công an cung cấp)
Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Công an cung cấp)

Vụ tai nạn làm Trương Xuân Thịnh tử vong. Sáu người bị thương gồm 4 người thân của Thịnh và 2 CSGT.

Qua test nhanh, cơ quan chức năng xác định người lái ô tô tải dương tính với nCoV. Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận sau đó đã đến hiện trường chỉ đạo cứu chữa cho các nạn nhân.

Dùng ô tô chở 7 con hổ đi bán

Ngày 1-8, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ Trần Trung Hiếu (37 tuổi) và Nguyễn Văn Lai (54 tuổi, cùng trú ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) để làm rõ hành vi tàng trữ, mua bán động vật hoang dã trái phép.

Rạng sáng cùng ngày, cảnh sát phát hiện Hiếu và Lai chạy ô tô 7 chỗ biển số Nghệ An trên quốc lộ qua xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Bị vây bắt, hai nghi phạm không dừng lại mà lùi xe bỏ trốn nhưng bị khống chế, bắt giữ.

Kiểm tra tại chỗ, cảnh sát tìm thấy 7 cá thể hổ con không rõ nguồn gốc xuất xứ, có tổng khối lượng khoảng 30kg, đựng trong 4 giỏ nhựa.

Lực lượng chức năng đã bàn giao các cá thể hổ cho Vườn Quốc gia Pù Mát (huyện Con Cuông) để chăm sóc.

Tạm giữ người phụ nữ cắn cán bộ phòng chống dịch

Ngày 1-8, Công an TP Rạch Giá (Kiên Giang) đã tạm giữ hình sự Trần Thị Hồng Oanh (35 tuổi, ở phường Vĩnh Quang) về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Tối 29-7, tổ tuần tra phòng, chống dịch Covid-19 của phường Vĩnh Quang phát hiện vợ chồng Oanh chạy xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm. Lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu 2 người dừng xe.

Trần Thị Hồng Oanh (Ảnh: Zing)

Trần Thị Hồng Oanh (Ảnh: Zing)

Một cảnh sát đã nói với vợ chồng Oanh rằng, UBND tỉnh Kiên Giang có yêu cầu người dân không ra đường sau 18h. Tuy nhiên, Oanh không thừa nhận hành vi sai trái và dùng lời nói xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ.

Thấy Oanh bỏ đi, một cảnh sát chặn lại. Người này đã bị Oanh cắn vào tay và đạp vào bụng.

Oanh sau đó bị lực lượng làm nhiệm vụ khống chế đưa về công an phường để lập biên bản, xử lý theo quy định pháp luật.

Chồng đánh vợ rồi tự sát

Ngày 1-8, Công an huyện An Dương (Hải Phòng) phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra vụ chồng đánh vợ rồi tự sát xảy ra ở thôn Tiên Nông, xã Đại Bản.

Khoảng 7h cùng ngày, chị Hương (34 tuổi) đang ở nhà mẹ ruột thì chồng tên Mạnh (ở huyện Kiến Thụy) đến gặp. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Mạnh lấy bình nước bằng thủy tinh đánh vào đầu vợ.

Bị chồng tiếp tục cầm mảnh vỡ thủy tinh truy đuổi, chị Hương chạy qua nhà hàng xóm.

Sau đó, Mạnh dùng mảnh thủy tinh và kéo đâm vào cơ thể mình với ý định tự sát nhưng bất thành.

Cơ quan chức năng có mặt phối hợp với người dân đưa cả hai đi cấp cứu.

Campuchia tiêm vắc xin mũi 3, kết hợp AstraZeneca và Sinopharm, Sinovac

Campuchia ngày 1-8 thông báo, nước này sẽ tiêm chủng mũi vắc xin thứ 3 trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Khoảng 500.000 tới 1 triệu nhân viên y tế tuyến đầu tại Campuchia sẽ được ưu tiên tiêm trước.

Một phụ nữ Campuchia được tiêm chủng
Một phụ nữ Campuchia được tiêm chủng

“Những người đã tiêm đủ vắc xin của Sinopharm và Sinovac nên được tiêm liều thứ 3 tăng cường là AstraZeneca. Với những người đã tiêm 2 liều AstraZeneca, họ nên được tiêm nhắc thêm liều thứ 3 của Sinovac”, Thủ tướng Campuchia Hun Sen thông báo trong một bài phát biểu trực tuyến.

Máy bay chiến đấu Su-35S của Nga lao xuống biển

Vụ việc xảy ra hôm 31-7 trong một chuyến bay huấn luyện định kỳ ở vùng Khabarovsk của Nga. Bộ Tư lệnh Quân khu miền Đông Nga cho biết, máy bay chiến đấu Su-35S bị hỏng động cơ trong chuyến bay.

“Phi công đã nhảy ra ngoài, được đội cứu hộ tìm thấy và hồi phục kịp thời, đưa phi công trở lại sân bay. Hiện không có mối đe dọa sức khỏe nào với phi công”, thông báo cho biết thêm.

Theo dữ liệu sơ bộ, sau khi phi công thoát ra ngoài, chiếc Su-35S mất kiểm soát vẫn tiếp tục bay và rơi xuống một vị trí chưa được xác định trên biển Okhotsk. Quân đội Nga đã mở một cuộc điều tra về vụ việc.