[Tin nhanh sáng 2-7-2021] Tạm giữ "yêu râu xanh" hiếp dâm con gái ruột 10 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 2-7-2021 gồm những nội dung chính sau: Lĩnh án vì đánh cảnh sát tại chốt kiểm dịch; Tạm giữ "yêu râu xanh" hiếp dâm con gái ruột 10 tuổi; Sáng 2-7 TP.HCM thêm 118 ca mắc Covid-19, 24 ca đang điều tra dịch tễ; Cựu Tổng thống Donald Trump bất ngờ "trình làng" mạng xã hội mới tương tự Twitter; Hàng trăm người chết vì nắng nóng ở Mỹ, Canada; Mỹ dừng chương trình hợp tác quân sự với Campuchia giữa lúc căng thẳng.

Sau đây là nội dung chi tiết:

* Lĩnh án vì đánh cảnh sát tại chốt kiểm dịch

Sau khi uống rượu, Nguyễn Hoài Vương, 27 tuổi, chạy xe máy từ Hậu Giang về Cần Thơ nhậu tiếp đã vượt chốt kiểm soát Covid-19, tấn công CSGT.

Ngày 1-7, Vương bị TAND quận Cái Răng, Cần Thơ, phạt 9 tháng tù về tội Chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, chiều tối 8-6, sau khi uống rượu tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, Vương chạy xe máy về nhà bạn tại TP Cần Thơ nhậu tiếp. Đến chốt kiểm dịch Covid-19 tại phường Lê Bình, quận Cái Răng, anh ta không dừng lại khai báo y tế, cố tình vượt qua.

Nguyễn Hoài Vương tại toà
Nguyễn Hoài Vương tại toà

CSGT phát hiện Vương có mùi rượu, kiểm tra nồng độ cồn có kết quả 1.251 mg/lít khí thở nên lập biên bản tạm giữ bằng lái và xe máy. Vương xin "bỏ qua" không được nên nhặt 2 cục gạch bên đường tấn công cảnh sát khiến một người bị thương ở tay. Anh ta định lấy xe máy bỏ chạy nhưng bị khống chế.

Tại toà, bị cáo bày tỏ ăn năn, thừa nhận hành vi sai trái.

* Tạm giữ "yêu râu xanh" hiếp dâm con gái ruột 10 tuổi

Ngày 1-7, Công an huyện Đăk Đoa cho biết vừa ra lệnh tạm giữ đối tượng M. (SN 1983, trú tại xã K'Dang, huyện Đak Đoa, Gia Lai) đề điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Qua điều tra vụ việc được biết, tối ngày 26/6, đối tượng M. đi uống rượu về nhà, thấy vợ là chị R. và con gái tên P. (SN 2011, tên nạn nhân đã được thay đổi) cùng 3 người con khác đang nằm ngủ trên giường.

Lúc này, M. nảy sinh ý định muốn quan hệ với chị R. nhưng bị từ chối. Lúc vào phòng M. thấy con gái P. đang nằm ngủ trên giường nên nảy sinh ý định quan hệ tình dục với con gái và đã thực hiện hành vi đồi bại.

(Hình minh họa)

(Hình minh họa)

Đến khoảng 8h sáng ngày 27-6, chị R. về nhà và nghe con gái kể lại sự việc nên đã lên Công an xã K'Dang trình báo toàn bộ nội dung vụ việc. Tại cơ quan điều tra, đối tượng M. đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hiện Công an huyện Đăk Đoa đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

* Sáng 2-7 TP.HCM thêm 118 ca mắc Covid-19, 24 ca đang điều tra dịch tễ

Theo Bộ Y tế, từ 18 giờ ngày 1-7 đến 6 giờ sáng 2-7, có 151 ca mắc Covid-19 mới, là các bệnh nhân thứ 17.577 - 17.727 tại Việt Nam. Trong đó, 4 ca nhập cảnh cách ly ngay tại Khánh Hoà.

147 ca mắc do lây nhiễm trong nước ghi nhận tại TP.HCM 118 ca; Phú Yên 10 ca; Đồng Nai 5 ca; An Giang 4 ca; Long An 3 ca; Nghệ An và Đồng Tháp mỗi tỉnh 2 ca; Hà Tĩnh, Khánh Hòa và Bình Phước mỗi tỉnh 1 ca.

TP.HCM tăng cường kiểm soát lây nhiễm Covid-19 trong khu cách ly và khu vực phong tỏa
TP.HCM tăng cường kiểm soát lây nhiễm Covid-19 trong khu cách ly và khu vực phong tỏa

122/147 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Theo Bộ Y tế, 4 ca nhập cảnh là các bệnh nhân 17595 - 17598, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hòa. Ngày 21.6, các bệnh nhân từ Nga nhập cảnh Việt Nam tại sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VN62 và được cách ly ngay. Kết quả xét nghiệm lần 4 ngày 1.7 xác định các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Trong 147 ca ghi nhận trong nước, 2 bệnh nhân (17577 và 17578) tại Nghệ An, là F1 của bệnh nhân 14118, đã được cách ly từ trước.

* Cựu Tổng thống Donald Trump bất ngờ "trình làng" mạng xã hội mới tương tự Twitter

Đội ngũ của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thông báo lập mạng xã hội mới trong bối cảnh ông bị "cấm cửa" trên nhiều nền tảng lớn trong những tháng qua.

Mạng xã hội này có tên là "GETTR", được mô tả là "nhằm chống lại văn hóa tẩy chay, thúc đẩy ý thức chung, bảo vệ tự do ngôn luận, thách thức tình trạng độc quyền trên mạng xã hội và tạo nên một nền tảng đích thực cho các ý tưởng". Một nguồn thạo tin cho hay, trang này có tính năng tương tự Twitter.

Mạng xã hội GETTR
Mạng xã hội GETTR

GETTR là một trong những dự án nổi tiếng nhất trong hệ sinh thái các mạng xã hội dành cho phe cánh hữu, trong bối cảnh nhiều người ủng hộ đảng Cộng hòa nghi ngờ các công ty công nghệ lớn (Big Tech) muốn ngăn cản những tiếng nói theo quan điểm bảo thủ hoặc ủng hộ ông Trump.

Trong những tháng qua, có nhiều nguồn tin nói rằng đội ngũ của ông Trump tìm một nền tảng để thiết lập lại độ nhận diện trực tuyến của ông. Trước khi bị cấm dùng tài khoản Twitter, ông có tới hàng chục triệu người theo dõi trên nền tảng này.

* Hàng trăm người chết vì nắng nóng ở Mỹ, Canada

Trước những cảnh báo về đợt nắng nóng kỷ lục ở tây bắc Thái Bình Dương và miền tây Canada vào cuối tuần trước, giới chức hai nước đã bố trí các trung tâm làm mát, phân phát nước cho người vô gia cư và thực hiện các bước khác để đảm bảo an toàn cho người dân.

Tuy nhiên, hàng trăm người, chủ yếu là người cao tuổi đã thiệt mạng do nắng nóng kể từ 25-6 đến 29-6. Nhiều thi thể được phát hiện ở một mình trong những ngôi nhà không có máy lạnh hoặc quạt.

Một người vô gia cư được hỗ trợ nước uống trong đợt nắng nóng kỷ lục ở thành phố Seattle, bang Washington hôm 27-6.
Một người vô gia cư được hỗ trợ nước uống trong đợt nắng nóng kỷ lục ở thành phố Seattle, bang Washington hôm 27-6.

Các chuyên gia thời tiết cho biết số lượng các đợt nắng nóng chỉ có thể tăng lên ở tây bắc Thái Bình Dương, khu vực thường được biết đến với thời tiết mát mẻ, mưa nhiều, thi thoảng đan xen vài ngày nắng nóng. Đây cũng là khu vực mà nhiều người dân không có điều hòa nhiệt độ.

Đợt nắng nóng này được cho là bởi hiệu ứng "vòm nhiệt" quy mô lớn ở tây bắc Thái Bình Dương và trở nên tồi tệ hơn do biến đổi khí hậu, khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan như vậy có khả năng xảy ra thường xuyên và nguy hiểm hơn. Seattle, Portland và nhiều thành phố khác đã phá kỷ lục nhiệt mọi thời đại, với nhiệt độ ở một số nơi lên tới trên 46 độ C.

* Mỹ dừng chương trình hợp tác quân sự với Campuchia giữa lúc căng thẳng

Đại sứ quán Mỹ tại Phnom Penh ngày 1-7 thông báo, Washington sẽ dừng chương trình hợp tác nhằm đưa các học viên Campuchia tới đào tạo tại các học viện quân sự hàng đầu của Mỹ. Theo Reuters, đây được cho là dấu hiệu mới nhất cho thấy quan hệ 2 quốc gia đang căng thẳng.

Phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ Arend Zwartjes cho biết, quyết định của Washington được đưa ra sau khi Campuchia chấm dứt một số lĩnh vực hợp tác quân sự với Mỹ.

"Sau khi Campuchia cắt giảm hợp tác trong một số lĩnh vực quân sự truyền thống song phương, nước này đã không còn phù hợp tham gia chương trình đào tạo quân sự của Mỹ", quan chức Zwartjes cho hay.

Căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong thời gian qua trở thành một những vấn đề gây căng thẳng giữa nước này và Mỹ
Căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong thời gian qua trở thành một những vấn đề gây căng thẳng giữa nước này và Mỹ

Phía Mỹ nhấn mạnh rằng, các học viên Campuchia đang được đào tạo tại các trường quân sự Mỹ vẫn được phép hoàn thành chương trình học của mình.

Một số nhân vật cấp cao ở Campuchia từng tham gia chương trình hợp tác đào tạo quân sự với Mỹ, bao gồm ông Hun Manet, con trai cả của Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

Phía Bộ quốc phòng và chính phủ Campuchia chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về động thái của Mỹ.