[Tin nhanh sáng 19-8-2021] Vợ không qua được chốt kiểm dịch, chồng dùng dao chém người

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 19-8-2021 gồm các nội dung chính sau: Cháy nhà trong đêm ở Bình Dương, 3 người thiệt mạng; Táo tợn xông vào trang trại bắt người rồi tống tiền; Tạm giữ 3 người liên quan vụ nam thanh niên bị sát hại; Vợ không qua được chốt kiểm dịch, chồng dùng dao chém người; IMF trì hoãn cung cấp các khoản tài chính cho Afghanistan; Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và gia đình đang ở UAE.

Cháy nhà trong đêm ở Bình Dương, 3 người thiệt mạng

Sáng 19-8, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) và các đơn vị nghiệp vụ vẫn phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn làm 5 người thương vong.

Trước đó, khoảng 22h15 ngày 18-8, người dân nghe nhiều tiếng nổ phát ra từ một cửa hàng tạp hóa trên đường Trần Khánh Dư (thuộc khu phố Thắng Lợi 2, phường Dĩ An, TP Dĩ An). Lực lượng phòng cháy chữa cháy sau đó được huy động đến hiện trường để dập lửa, giải cứu các nạn nhân. Đến khoảng 1 giờ sáng, vụ cháy được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy đã khiến ít nhất 3 người trong gia đình tử vong, 2 người khác bị thương được đưa cấp cứu.

Táo tợn xông vào trang trại bắt người rồi tống tiền

Công an thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam vừa khởi tố, bắt tạm giam Vũ Tuấn Anh (SN 1997, ở phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên) và 9 đối tượng khác cùng trú tại thị xã Duy Tiên về hành vi: “Bắt giữ người trái pháp luật”; "Cố ý gây thương tích"; "Cưỡng đoạt tài sản"; "Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Các đối tượng liên quan tới vụ án

Các đối tượng liên quan tới vụ án

Hôm 7-8, Vũ Tuấn Anh và 2 người khác đến khu trang trại của gia đình ông Phạm Trần T. (ở cùng phường) bắt ông T đưa về khu công nghiệp Hòa Mạc (thị xã Duy Tiên). Trên đường đi, 3 đối tượng này cùng một số người khác đã đánh ông T., yêu cầu nộp 3 triệu đồng thì mới thả người. Các đối tượng liên quan lần lượt bị bắt giữ.

Tạm giữ 3 người liên quan vụ nam thanh niên bị sát hại

Công an tỉnh Quảng Nam đang tạm giữ Phan Trần Công Mỹ, Nguyễn Thanh Nhật Duy (cùng 24 tuổi), Trịnh Huệ (17 tuổi, cùng ở xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn) vì liên quan vụ án mạng xảy ra tối 17-8 khiến một người tử vong. Nạn nhân là anh N.H.N. (30 tuổi, người địa phương).

Tối đó, anh N đến cầu Tám Thiên cách nhà khoảng 200 m gặp nhóm của Mỹ thì xảy ra mâu thuẫn. Nhóm của Mỹ dùng hung khí chém khiến anh N. gục tại chỗ rồi rời khỏi hiện trường. Người dân đưa anh N. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Được sự vận động của cảnh sát, cả 3 ra đầu thú sau khoảng 18 giờ gây án.

Vợ không qua được chốt kiểm dịch, chồng dùng dao chém người

Phạm Minh Nhật Trung (33 tuổi, tạm trú phường Phước Thới, quận Ô Môn, Cần Thơ) đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi dùng dao tấn công lực lượng bảo vệ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19.

Phạm Minh Nhật Trung tại cơ quan công an

Phạm Minh Nhật Trung tại cơ quan công an

Hôm 16-8, chị T. T. T. M. (vợ Trung) có xin qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 khu vực Bình Hòa B, phường Phước Thới. Xét thấy chị M. đi ra ngoài trong trường hợp không thật sự cần thiết, lực lượng làm nhiệm vụ không giải quyết cho đi ra ngoài. Bực tức vì điều đó, Trung mang dao đến chém 2 bảo vệ dân phố. Được biết, Trung từng có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và tội cướp giật tài sản,1 tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng.

IMF trì hoãn cung cấp các khoản tài chính cho Afghanistan

Ngày 18-8, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) thông báo sẽ giữ lại các khoản tài chính mà tổ chức này dành cho Afghanistan trong bối cảnh chưa có thông tin chắc chắn về bộ máy lãnh đạo mới ở Kabul.

Người phát ngôn IMF nêu rõ hiện trong cộng đồng quốc tế chưa có sự rõ ràng liên quan đến việc công nhận một chính phủ mới ở Afghanistan. Do vậy, trước mắt, nước này sẽ không thể tiếp cận Quyền rút vốn đặc biệt hoặc các nguồn tài chính khác của IMF.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab thông báo Anh sẽ tăng gấp đôi viện trợ nhân đạo và phát triển dành cho Afghanistan trong năm nay, lên mức 393 triệu USD.

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và gia đình đang ở UAE

Bộ Ngoại giao và hợp tác quốc tế Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày 18-8 xác nhận, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đang ở quốc gia vùng Vịnh này sau khi rời đất nước khi lực lượng Taliban chiếm quyền kiểm soát thủ đô Kabul.

Trụ sở Bộ Ngoại giao và hợp tác quốc tế Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE)

Trụ sở Bộ Ngoại giao và hợp tác quốc tế Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE)

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao và hợp tác quốc tế UAE khẳng định nước này đã “hoan nghênh Tổng thống Ashraf Ghani và gia đình nhập cảnh vì lý do nhân đạo.”

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga nhận định những tuyên bố và hành động ban đầu của Taliban cho thấy những vấn đề nội bộ của Afghanistan có thể được giải quyết thông qua đàm phán với tất cả các lực lượng chính trị, sắc tộc và tôn giáo trong nước.