[Tin nhanh sáng 19-7-2021] Cảnh sát tạm giữ lái xe làm giả giấy xét nghiệm Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 19-7-2021 gồm các nội dung chính sau: Cảnh sát tạm giữ lái xe làm giả giấy xét nghiệm Covid-19; Phạt 2 chủ quán kinh doanh trong mùa dịch; Phát hiện 4 người nhập cảnh trái phép ở Quảng Nam; Hàng chục người ra quốc lộ 1 đua xe, gây náo loạn; Nửa tháng 7, Indonesia có 114 bác sĩ tử vong vì Covid-19; 88 ca nhiễm trong cộng đồng, Singapore đóng cửa nhiều chợ hải sản.

Cảnh sát tạm giữ lái xe làm giả giấy xét nghiệm Covid-19

Ngày 18-7, tại chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19 thuộc phường Hưng Phú, quận Cái Răng, Cần Thơ, cảnh sát phát hiện một lái xe làm giả giấy xét nghiệm để qua chốt kiểm dịch.

Cụ thể, trưa cùng ngày, Phan Minh Nhựt (29 tuổi, ở tỉnh Đồng Tháp) điều khiển ô tô tải từ tỉnh Đồng Tháp đến giao hàng ở huyện Cờ Đỏ.

Nhân viên y tế phun khử khuẩn xe tải do Nhựt điều khiển (Ảnh: Zing)
Nhân viên y tế phun khử khuẩn xe tải do Nhựt điều khiển (Ảnh: Zing)

Lái xe này bị cảnh sát phát hiện khi sử dụng giấy kết quả xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2 giả ghi ngày 17-7, có kết quả âm tính.

Qua làm việc, Nhựt khai nhận trước đó có chở hàng và đã test nhanh SARS-CoV-2, cho kết quả âm tính nên được cấp giấy theo quy định. Sau đó, Nhựt dùng mẩu giấy nhỏ dán đè lên ngày trong giấy xét nghiệm được cấp vào hôm 10-7, photo ra hai bản và mang sẵn trong người.

Khi qua chốt ở Cần Thơ, Nhựt lấy bản photo giấy xét nghiệm đã tự ghi ngày 17-7 và đưa cho cảnh sát thì bị phát hiện làm giả. Công an quận Cái Răng đã tạm giữ Nhựt để tiếp tục xác minh điều tra.

Phạt 2 chủ quán kinh doanh trong mùa dịch

Ngày 18-7, UBND TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) triển khai quyết định xử phạt hành chính mỗi người 15 triệu đồng đối với bà Đ.T.T.T (58 tuổi, ở phường 6) và N.T.M.A. (60 tuổi, ở phường 3) về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người và tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng.

Theo lãnh đạo UBND phường 6, TP Sóc Trăng, hai phụ nữ trên cùng kinh doanh giải khát trong chợ Bông Sen.

Từ 12h ngày 5-7, tất cả quán ăn, uống ở tỉnh Sóc Trăng chỉ được bán mang về nhưng 2 phụ nữ này đã đặt bàn bán nước uống tại chỗ cho khách khi thực hiện giãn cách.

Sau khi lập biên bản vi phạm hành chính, địa phương đã buộc bà T. và A. đóng cửa quán.

Phát hiện 4 người nhập cảnh trái phép ở Quảng Nam

Sáng 18-7, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) cho biết, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 4 người nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam.

Khoảng 12h ngày 17-7, qua tuần tra, kiểm soát tại địa bàn Sông Bung (xã La Êê, huyện Nam Giang), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang phối hợp với Đồn Biên phòng La Êê phát hiện 4 người đi từ hướng biên giới vào địa bàn xã Zuôi, huyện Nam Giang, nên bắt giữ.

4 người nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam (Ảnh: Zing)
4 người nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam (Ảnh: Zing)

Lực lượng chức năng xác định Lý A Páo (42 tuổi), Lý A Dế (28 tuổi), Thào A Xử (22 tuổi), Phàng A Tiêu (22 tuổi) đều là người dân tộc Mông, trú ở xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Những người này đi khai thác dược liệu bên Lào, sau khi hết lương thực thì trở về Việt Nam theo đường mòn và bị lực lượng biên phòng bắt giữ.

Hàng chục người ra quốc lộ 1 đua xe, gây náo loạn

Ngày 18-7, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) bắt giữ 29 thanh, thiếu niên ở địa phương về hành vi tụ tập đua xe trái phép, gây mất an ninh trật tự.

Tối 17-7, tại Km 1184 trên quốc lộ 1, đoạn thuộc xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tổ tuần tra kiểm soát (TTKS) của Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định phát hiện một nhóm khoảng 50 xe máy dàn hàng ngang, chạy lạng lách với tốc độ cao.

Tổ TTKS đã bí mật theo dõi nhóm trên, đồng thời gọi điện cho Công an huyện Phù Mỹ nhờ hỗ trợ lực lượng phối hợp đón lõng để kiểm tra.

Khi đến tuyến tránh thị trấn Phù Mỹ (huyện Phù Mỹ), phát hiện tổ TTKS của Công an huyện Phù Mỹ đang chốt chặn tại đây, nhóm đua xe liền điều khiển phương tiện rẽ vào đường ĐT638 hướng lên huyện Hoài Ân (Bình Định) để bỏ chạy.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Tổ TTKS của Công an huyện Phù Mỹ đã vây bắt được 29 người cùng 20 phương tiện vi phạm.

Nửa tháng 7, Indonesia có 114 bác sĩ tử vong vì Covid-19

Reuters dẫn thông tin từ giới chức Hiệp hội Bác sĩ Indonesia (IDI) trong một cuộc họp báo trực tuyến diễn ra hôm 18-7 cho biết, tổng cộng 114 bác sĩ của nước này đã tử vong vì Covid-19 từ ngày 1 đến 17-7.

Hàng trăm nhân viên y tế Indonesia đã tử vong vì Covid-19
Hàng trăm nhân viên y tế Indonesia đã tử vong vì Covid-19

Đây là con số cao nhất kể từ trước đến nay trong khoảng thời gian nửa tháng. Hiện, Indonesia đã có ít nhất 545 bác sĩ chết vì đại dịch.

88 ca nhiễm trong cộng đồng, Singapore đóng cửa nhiều chợ hải sản

Ngày 18-7, Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore (NEA) đã yêu cầu các sạp bán hải sản tươi sống phải tạm đóng cửa, trong bối cảnh nước này ghi nhận thêm 88 ca nhiễm trong cộng đồng.

Theo một thông cáo chung của NEA và Bộ Y tế Singapore, chủ các sạp hải sản bị ngưng hoạt động được yêu cầu cách ly tại nhà cho đến khi có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Những người được xác định không mắc Covid-19 có thể lập tức trở lại kinh doanh.