[Tin nhanh sáng 17-8-2021] Thu giữ hơn 30kg ma túy qua tuyến chuyển phát nhanh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 17-8-2021 gồm các nội dung chính sau: Xử lý tài xế chở 46 thi thể từ TP.HCM về Bến Tre hỏa táng; Thu giữ hơn 30kg ma túy qua tuyến chuyển phát nhanh; Kẻ gian đột nhập tiệm cầm đồ, trộm nhiều tài sản giá trị; Con trai dùng kiếm chém cha nguy kịch; Mỹ đạt thỏa thuận với Taliban về các chuyến bay sơ tán; EU sắp họp khẩn về tình hình Afghanistan.

Xử lý tài xế chở 46 thi thể từ TP.HCM về Bến Tre hỏa táng

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 16-8, Công an xã Phú Hưng (TP Bến Tre) nhận được thông tin từ cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên (xã Phú Hưng) về việc tiếp nhận 46 thi thể từ TP.HCM, trong đó có 41 thi thể của bệnh nhân Covid-19, để hỏa táng. Người chở thi thể là Lê Phúc Hậu, 28 tuổi, trú tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, còn xe tải có biển kiểm soát 64C-07784.

Nhà hỏa táng Phúc Lạc Viên tại TP Bến Tre. Ảnh: Phúc Lạc Viên

Nhà hỏa táng Phúc Lạc Viên tại TP Bến Tre. Ảnh: Phúc Lạc Viên

Bác sỹ Ngô Văn Tán, Giám đốc Sở Y tế Bến Tre, cho biết việc đưa ra khỏi vùng dịch thi thể bệnh nhân Covid-19 mà không thông báo với chính quyền là vi phạm quy định phòng, chống dịch theo Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14-12-2020 của Bộ Y tế. Ngoài ra, việc sử dụng xe không chuyên dụng để vận chuyển thi thể là vi phạm nghiêm trọng quy định về xử lý thi thể. Công an TP Bến Tre (tỉnh Bến Tre) cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật đối với Lê Phúc Hậu.

Thu giữ hơn 30kg ma túy qua tuyến chuyển phát nhanh

Lực lượng hải quan TP.HCM vừa phát hiện 10 bưu kiện quà biếu phi mậu dịch nhập khẩu có nghi vấn do cùng 1 đối tượng gửi từ Pháp về TP.HCM thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh và điểm đến cuối cùng là các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tổng cộng hơn 29kg ma túy tổng hợp MDMA dạng viên nén (thuốc lắc) và hơn 1,4kg ketamine.

Số ma túy được ngụy trang tinh vi trong ruột những viên kẹo chocolate. Ảnh: TTXVN

Số ma túy được ngụy trang tinh vi trong ruột những viên kẹo chocolate. Ảnh: TTXVN

Số ma túy này được ngụy trang tinh vi trong ruột những viên kẹo chocolate (mỗi viên kẹo chứa khoảng hơn 20 viên nén MDMA) hoặc để lẫn trong các gói bánh với phương thức đóng gói bao bì, trọng lượng… giống như sản phẩm thật, bằng mắt thường không thể phát hiện được. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra.

Kẻ gian đột nhập tiệm cầm đồ, trộm nhiều tài sản giá trị

Theo đơn trình báo của anh Hoàng Trung Thông, chủ cơ sở cầm đồ Anh Trâm, số 87 Nguyễn Hữu Cảnh (phường Đồng Phú, TP Đồng Hới, Quảng Bình), trong đêm 24 rạng sáng 25-7, cơ sở kinh doanh của anh bị kẻ gian cạy, phá ô thông gió, đột nhập lấy trộm 23 điện thoại di động, 12 triệu đồng và nhiều ngoại tệ. Tổng giá trị tài sản bị mất trộm khoảng 334 triệu đồng.

Sau một thời gian điều tra, đến ngày 15-8, cơ quan công an đã truy xét, xác định Lê Hoàng Bảo Phúc (SN 2000, thường trú tại Vinh Hà, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế; tạm trú tại TDP 13, phường Nam Lý, TP Đồng Hới) là đối tượng đã thực hiện vụ trộm cắp tài sản trên.

Lê Hoàng Bảo Phúc khai nhận, trước đó đã mang điện thoại đi cầm cố tại cơ sở cầm đồ Anh Trâm, sau đó nảy sinh ý định đột nhập lấy trộm lại điện thoại của mình. Sau khi trộm được tài sản, Phúc mang số điện thoại đi tiêu thụ được hơn 170 triệu và dùng số tiền này để mua xe môtô, kim loại vàng, tiêu xài cá nhân.

Con trai dùng kiếm chém cha nguy kịch

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Thái Thụy, Thái Bình, đang tạm giữ hình sự Trịnh Quang Tuyên (24 tuổi, trú thôn Vạn Xuân Nam, xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo cảnh sát, tối 15-8, Tuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với bố mình là ông Trịnh Quang Tuyến (47 tuổi). Anh ta dùng kiếm tự chế chém bố nhiều nhát rồi bỏ trốn. Nạn nhân bị đa chấn thương, gục ngã ngay trước cửa nhà. Phát hiện, hàng xóm đưa ông Tuyến đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Mỹ đạt thỏa thuận với Taliban về các chuyến bay sơ tán

Theo hãng tin AP (Mỹ), Washington đã đạt được thỏa thuận với Taliban rằng lực lượng này sẽ không can thiệp vào các chuyến bay sơ tán Mỹ đang thực hiện từ sân bay quốc tế Kabul.

Binh sỹ Mỹ gác tại sân bay quốc tế ở Kabul ngày 16-8-2021

Binh sỹ Mỹ gác tại sân bay quốc tế ở Kabul ngày 16-8-2021

Thỏa thuận trên đạt được trong các cuộc đàm phán tại Doha (Qatar) giữa các thành viên cấp cao của Taliban với Tướng Mỹ Frank McKenzie, Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ.

EU sắp họp khẩn về tình hình Afghanistan

Ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) ngày 17-8 sẽ họp khẩn về tình hình Afghanistan trong bối cảnh hàng loạt quốc gia châu Âu đang gấp rút sơ tán nhân viên khỏi nước này.

“Theo dõi những diễn biến mới nhất ở Afghanistan và sau các cuộc trao đổi căng thẳng với các đối tác trong những ngày và giờ qua, tôi quyết định triệu tập một hội nghị bất thường qua video của các ngoại trưởng EU vào chiều mai để có những đánh giá đầu tiên”, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về Chính sách An ninh và Đối ngoại Josep Borrell ngày 16-8 viết trên Twitter.