[Tin nhanh sáng 17-8-2020] Thế giới trải qua ngày có số người mắc Covid-19 cao kỷ lục

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 17-8-2020 gồm các nội dung chính sau: Một sinh viên bị phạt 3,5 triệu đồng vì không tuân thủ cách ly y tế; Đà Nẵng trình Thủ tướng cho phép người địa phương khác rời thành phố về quê; Đưa 340 công dân Việt Nam từ Canada về nước an toàn; Thiếu úy Công an dũng cảm cứu bé gái bị đuối nước; Đập Tam Hiệp (Trung Quốc) gánh lưu lượng lũ lớn nhất từ đầu năm; NATO bác bỏ cáo buộc triển khai xe tăng, máy bay sát biên giới Belarus; Thế giới trải qua ngày có số người mắc Covid-19 cao kỷ lục.

Một sinh viên bị phạt 3,5 triệu đồng vì không tuân thủ cách ly y tế

Ngày 16-8, UBND phường Bình Hàn (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đã xử phạt hành chính 3,5 triệu đồng đối với một sinh viên trên địa bàn vì hành vi trốn cách ly tại nhà.

Người bị phạt là N.V.L. (SN 2000, trú tại TP Hải Dương). Hiện, L. là sinh viên, thuộc đối tượng áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà từ ngày 12 đến 16-8.

Tuy nhiên, khoảng 6h ngày 15-8, L. đã tự ý ra khỏi nhà và đi đến phòng trọ tại số 10/149 Trâu Quỳ, Gia Lâm (TP Hà Nội) để làm bài tập. Đến 11h58 cùng ngày, L. mới trở về nhà ở Hải Dương.

Đà Nẵng trình Thủ tướng cho phép người địa phương khác rời thành phố về quê

Ngày 16-8, UBND TP Đà Nẵng đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép công dân của các địa phương khác đang tạm trú tại thành phố này được trở về nơi cư trú.

Trường học tạm đóng cửa, công trình tạm dừng thi công do Covid-19
Trường học tạm đóng cửa, công trình tạm dừng thi công do Covid-19

Được biết, do thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, tất cả phương tiện giao thông đi, đến Đà Nẵng đều đã dừng hoạt động. Việc này dẫn tới một số lượng lớn người lao động, học sinh, sinh viên, người dân ngoài thành phố đến làm việc, học tập, thăm thân chưa kịp rời khỏi TP Đà Nẵng trở về nơi cư trú.

Đưa 340 công dân Việt Nam từ Canada về nước an toàn

Trong hai ngày 15 và 16-8, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Canada, hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng Canada đưa 340 công dân Việt Nam về nước an toàn.

Hành khách trên chuyến bay bao gồm: trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người bị bệnh nặng, sinh viên đã hoàn thành khoá học gặp khó khăn về chỗ ở, người lao động đã hết hạn thị thực và hợp đồng lao động, người đi du lịch bị kẹt lại và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác.

Thiếu úy Công an dũng cảm cứu bé gái bị đuối nước

Khoảng 13h40 ngày 16-8, em Lô Thị Bảo Trúc (SN 2007, trú ở bản Kẻ Trằng, xã Mậu Đức, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) đang cùng người thân tắm tại Khe nước Mọc (thuộc xã Yên Khê, huyện Con Cuông) thì không may bị đuối nước.

Em Lô Thị Bảo Trúc

Em Lô Thị Bảo Trúc

Thấy vậy, Trung úy Vi Văn Là, Phó ban Công an xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông, đã lập tức lao xuống hố nước sâu để cứu em Trúc.

Khi đưa lên bờ, em Trúc rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Trung úy Là đã nhanh chóng sơ cứu và giúp em Trúc tỉnh lại.

Đập Tam Hiệp (Trung Quốc) gánh lưu lượng lũ lớn nhất từ đầu năm

Theo thông tin từ Bộ Thủy lợi Trung Quốc, vào lúc 8h ngày 15-8, lưu lượng đỉnh lũ đổ vào đập chứa nước Tam Hiệp trên dòng chính ở thượng lưu sông Trường Giang lên tới 62.000 m3/giây.

Đây là lượng nước lũ đổ vào đập này lớn nhất kể từ đầu năm đến nay. Mức đỉnh trước đó được thiết lập trong trận lũ số 2 với lưu lượng đạt 61.000 m3/giây.

NATO bác bỏ cáo buộc triển khai xe tăng, máy bay sát biên giới Belarus

Theo Reuters đưa tin, ngày 16-8, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã cáo buộc NATO điều động xe tăng, máy bay tới khu vực biên giới phía đông Belarus.

NATO nhanh chóng bác bỏ cáo buộc trên, đồng thời tuyên bố họ đang theo sát diễn biến ở Belarus liên quan tới các cuộc biểu tình phản đối ông Lukashenko tái đắc cử.

Thế giới trải qua ngày có số người mắc Covid-19 cao kỷ lục

Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, ngày 15-8, thế giới ghi nhận thêm 294.237 ca mắc Covid-19. Đây là số ca mắc trong ngày cao nhất kể từ khi dịch bùng phát vào cuối năm ngoái, vượt con số kỷ lục hơn 292.000 ca thiết lập ngày 31-7.

Các nước đối mặt với tình trạng số ca mắc Covid-19 tăng mạnh trở lại. (Ảnh minh họa: Reuters)
Các nước đối mặt với tình trạng số ca mắc Covid-19 tăng mạnh trở lại. (Ảnh minh họa: Reuters)

Tính đến hết ngày 16-8, thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 21,8 triệu ca mắc Covid-19, trong đó, hơn 770.000 người đã tử vong. Theo giới chuyên gia, con số thực tế có thể cao hơn nhiều so với thống kê. Mỹ, Brazil và Ấn Độ tiếp tục là những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch.