[Tin nhanh sáng 16-3-2021] Chuyển gần 6kg ma túy ‘quà tặng’ từ Mỹ về Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 16-3-2021 gồm các nội dung chính sau: Vĩnh Phúc: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Xuân xin từ chức; Truy nã băng nhóm lừa thuê ôtô, mang sang Campuchia tiêu thụ; Chuyển gần 6kg ma túy 'quà tặng' từ Mỹ về Việt Nam; Ấn Độ hoàn thành kết nối 3.200 km đường dọc biên giới với Trung Quốc; Mỹ tạm thời đóng cửa Tổng lãnh sự quán tại Hồng Kông; WHO khuyến nghị tiếp tục tiêm vaccine AstraZeneca ngừa Covid-19.

Vĩnh Phúc: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Xuân xin từ chức

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết liên quan tới công tác dồn điền đổi thửa tại xã Phú Xuân mà các cơ quan báo chí, người dân đang phản ánh, cho rằng có những sai phạm, hiện các ông Nguyễn Văn Thủy, Bí thư Đảng ủy xã Phú Xuân và ông Nguyễn Văn Mậu, Chủ tịch UBND xã Phú Xuân đã chính thức xin từ chức.

Đồng ruộng tại xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên rộng hàng trăm ha, phần lớn bị bỏ hoang. Ảnh: TTXVN

Đồng ruộng tại xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên rộng hàng trăm ha, phần lớn bị bỏ hoang. Ảnh: TTXVN

Đơn xin từ chức của hai ông này đã được gửi về huyện ngày 13-3-2021 với lý do xin nghỉ để người khác về thay nhằm ổn định tình hình tại địa phương. Huyện Bình Xuyên đã dự kiến nhân sự cụ thể để giới thiệu bầu Chủ tịch UBND xã Phú Xuân, đồng thời tiến hành quy trình đối với chức danh Bí thư Đảng ủy xã.

Truy nã băng nhóm lừa thuê ôtô, mang sang Campuchia tiêu thụ

Chiều 15-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an cho biết đơn vị đang điều tra mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Diệp Kiếm Lâm, SN 1985, trú ở phường 10, quận 5, TP.HCM, cầm đầu. Đơn vị này cũng đã phát lệnh truy nã Chan Kim Thanh, SN 1997, trú ở quận 8, TP.HCM.

Theo Cơ quan điều tra, băng nhóm của Diệp Kiếm Lâm gây án tại TP.HCM, các tỉnh Đắk Lắk, Kiên Giang và nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước. Thủ đoạn của băng nhóm này là vờ thuê xe ôtô tự lái rồi đưa sang Campuchia bán.

Chuyển gần 6kg ma túy 'quà tặng' từ Mỹ về Việt Nam

Chiều 15-3, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển ma túy tổng cộng gần 6kg.

Số tang vật bị cơ quan hải quan tạm giữ. Ảnh: VOV

Số tang vật bị cơ quan hải quan tạm giữ. Ảnh: VOV

Trước đó, qua công tác thu thập thông tin, điều tra nắm tình hình, lực lượng hải quan kiểm tra thực tế 3 lô hàng trên chuyến bay số hiệu JL0579/11 của đối tượng tên N.D.T (ngụ tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Những lô hàng này được gửi dưới hình thức quà tặng, quà biếu từ Mỹ về Việt Nam.

Kết quả kiểm tra phát hiện trong cả 3 lô hàng nêu trên đều chứa mẫu vật nghi là ma túy (cần sa), tổng trọng lượng là 5,84kg.

Ấn Độ hoàn thành kết nối 3.200 km đường dọc biên giới với Trung Quốc

Ấn Độ đã hoàn thành và kết nối 59 con đường với tổng chiều dài 3.200 km dọc theo biên giới với Trung Quốc.

Đây là thông tin được Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh công bố trong một văn bản trả lời Thượng viện nước này ngày 15-3. Các tuyến đường bộ biên giới của Ấn Độ giáp với Trung Quốc chủ yếu đi qua 2 bang Arunachal Pradesh và Ladakh.

Mỹ tạm thời đóng cửa Tổng lãnh sự quán tại Hồng Kông

Ngày 15-3, Mỹ đã tạm thời đóng cửa Tổng lãnh sự quán của nước này tại Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc), sau khi có hai nhân viên dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Hồng Kông

Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Hồng Kông

Hai nhân viên này nằm trong số những người phải thực hiện xét nghiệm bắt buộc do cư trú ở khu căn hộ có ca nhiễm mới. Theo giới chức Mỹ, việc đóng cửa tạm thời Tổng lãnh sự quán là để khử trùng toàn bộ tòa nhà.

WHO khuyến nghị tiếp tục tiêm vaccine AstraZeneca ngừa Covid-19

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 15-3 cho biết nhóm cố vấn của cơ quan y tế lớn nhất thế giới này đang xem xét lại các báo cáo liên quan đến vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca tuy chưa có bằng chứng cho thấy việc tiêm vaccine này gây ra bất kỳ sự cố nào đối với sức khỏe.

WHO kêu gọi các quốc gia nên tiếp tục sử dụng vaccine AstraZeneca ngừa Covid-19 sau khi một số nước ngừng sử dụng loại vaccine này vì lo ngại nguy cơ sinh cục máu đông.