[Tin nhanh sáng 15-11-2020] Bắt giám đốc chi nhánh ngân hàng Ninh Bình cùng nhiều thuộc cấp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 15-11-2020 gồm các nội dung chính sau: Kẻ cướp ngân hàng ở TP.HCM nợ 200 triệu đồng nên làm liều; Nhóm đánh nam sinh lớp 12 tử vong ra đầu thú; Bắt giám đốc chi nhánh ngân hàng Ninh Bình cùng nhiều thuộc cấp; Người thuê trọ rút súng ép chủ nhà bồi thường; Tổng thống Nga Vladimir Putin ủng hộ “Tuyên bố Hà Nội”; Mỹ muốn rút quân nhanh khỏi Afghanistan và Trung Đông.

Kẻ cướp ngân hàng ở TP.HCM nợ 200 triệu đồng nên làm liều

Ngày 14-11, Công an quận Bình Tân, TP.HCM lấy lời khai với Lê Tấn Tài (36 tuổi, trú tỉnh Long An), nghi can cướp ngân hàng vào sáng cùng ngày. Tại cơ quan điều tra, Tài khai chơi đề thua đậm, vay mượn của nhiều người ngoài xã hội đến 200 triệu đồng.

Bị thua "số đề", Tài tính cách cướp ngân hàng kiếm tiền trả nợ

Bị thua "số đề", Tài tính cách cướp ngân hàng kiếm tiền trả nợ

Sáng 14-11, Tài mang ba lô đựng một can xăng 5l chạy xe máy từ Long An lên TP.HCM. Hắn xông vào ngân hàng TP Bank ở quận Bình Tân để cướp, khi bị truy đuổi thì đổ xăng tự thiêu để chạy thoát ra ngoài. Tài chạy được khoảng 100 mét thì bị bảo vệ ngân hàng và lực lượng công an nhanh chóng khống chế. Hiện đối tượng bị bỏng khá nặng.

Nhóm đánh nam sinh lớp 12 tử vong ra đầu thú

Vừa tan trường chiều 12-11, Nguyễn Thời Duy (học sinh lớp 12 trường THPT Phước Long ở xã Phước Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) bị một nhóm thanh niên gọi ra ngoài đường rồi lao vào đánh “hội đồng”. Thấy Duy bị đánh, những bạn đi cùng can ngăn nhưng cũng bị đánh. Vài giờ sau, Duy có biểu hiện chóng mặt, nôn ói và tử vong.

Ngay sau biết tin Duy chết, Nguyễn Thành Vinh, Phạm Hồng Thái và Chu Văn Tiên (cùng 17 tuổi, trú phường Long Thủy, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) đã bỏ trốn khỏi địa phương. Chiều 14-11, các đối tượng đã đến cơ quan công an địa phương đầu thú.

Bắt giám đốc chi nhánh ngân hàng Ninh Bình cùng nhiều thuộc cấp

Công an tỉnh Ninh Bình vừa bắt giữ Đặng Văn Quang (SN 1964, trú tại phố Kỳ Lân, TP Ninh Bình), là Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Bình cùng nhiều thuộc cấp để điều tra tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trụ sở Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Bình

Trụ sở Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Bình

Theo điều tra, trong giai đoạn 2017 - 2019, Đặng Văn Quang cùng các cấp dưới đã có hành vi thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay tại 26 hợp đồng tín dụng mà Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Bình cho Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Me vay để mở rộng tín dụng, dẫn đến việc chiếm đoạt gây thất thoát số tiền trên 37 tỷ đồng.

Người thuê trọ rút súng ép chủ nhà bồi thường

Tạ Quang Đức (23 tuổi, ở thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) và Tao Văn Sòn (24 tuổi, ở huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) đang bị CATP Lào Cai, tỉnh Lào Cai tạm giữ hình sự để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Cuối tháng 10, Đức thuê nhà của bà Nguyễn Thị Quy (50 tuổi, ở TP Lào Cai) và đặt cọc 5 triệu đồng. Ở được 5 ngày, thanh niên này bỏ đi. Tối 11-11, Đức quay lại nhà bà Quy, nói rằng nhà trọ có vong khiến anh ta bị ốm nên đòi bà Quy trả 12,6 triệu đồng tiền đặt cọc, sửa nhà và bồi thường tổn thất về sức khỏe. Chủ nhà không đồng ý, Đức cùng Sòn dùng súng, dao đe dọa, ép bà trả trước 2,6 triệu đồng và viết giấy vay nợ 10 triệu đồng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ủng hộ “Tuyên bố Hà Nội”

Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) đầu cầu tại Hà Nội

Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) đầu cầu tại Hà Nội

Phát biểu tại Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 15 được tổ chức vào ngày 14-11 theo hình thức trực tuyến, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ: “Tôi đồng ý với ý tưởng chủ đạo được nêu ra trong “Tuyên bố Hà Nội” - đó là các nước cần hợp tác hài hòa để duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tăng cường hợp tác trong hàng loạt các vấn đề chính trị và kinh tế. Đồng thời, điều quan trọng là phải hành động trên các nguyên tắc tôn trọng luật pháp quốc tế, tính đến lợi ích của nhau”.

Theo nhà lãnh đạo Nga, Hội nghị Cấp cao Đông Á là một diễn đàn uy tín để thảo luận các vấn đề cấp bách có liên quan trực tiếp đến toàn bộ khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Mỹ muốn rút quân nhanh khỏi Afghanistan và Trung Đông

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Christopher Miller ngày 14-11 cho biết ông có thể đẩy mạnh rút quân Mỹ khỏi Afghanistan và Trung Đông. Ông Miller cũng lưu ý rằng 19 năm sau các cuộc tấn công khủng bố ngày 11-9 tại Mỹ, Mỹ cam kết đánh bại lực lượng al-Qaeda và “sắp” hoàn thành mục tiêu này.

Hồi tháng 7 vừa qua, Mỹ đã hoàn thành giai đoạn đầu trong thỏa thuận rút quân khỏi Afghanistan và hiện duy trì khoảng 8.000 binh sỹ tại đây. Theo thỏa thuận hồi tháng 2-2020 giữa Mỹ và Taliban, Mỹ sẽ rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan vào giữa năm 2021.