[Tin nhanh sáng 15-10-2021] Con rể chém mẹ vợ nhập viện vì bị phàn nàn đi nhậu về muộn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 15-10-2021 gồm các nội dung chính sau: Con rể chém mẹ vợ nhập viện vì bị phàn nàn đi nhậu về muộn; Lừa bán công cụ hỗ trợ, chiếm đoạt 500 triệu đồng; 12 tháng tù cho người tông xe vào người thi hành công vụ; 12 người chết vì tai nạn giao thông tuần đầu TPHCM nới lỏng giãn cách; Thế giới vượt 240 triệu ca mắc Covid-19; Thủ đô của Philippines cho phép mở lại rạp chiếu phim và phòng tập gym.

Con rể chém mẹ vợ nhập viện vì bị phàn nàn đi nhậu về muộn

Ngày 14-10, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Trà Vinh) khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lâm Ngọc Nhí (SN 1989, ở địa phương) để điều tra về tội "Cố ý gây thương tích".

Nhí tại cơ quan điều tra (Ảnh: Cơ quan công an)
Nhí tại cơ quan điều tra (Ảnh: Cơ quan công an)

Trước đó vào tối 5-8, Nhí đi uống rượu trở về thì thấy cửa khóa. Nhí đứng bên ngoài nghe tiếng mẹ vợ phàn nàn vì chuyện về muộn.

Đối tượng đã trèo rào vào nhà và xảy ra cãi vã với mẹ vợ. Anh ta bất ngờ cầm dao chém trúng tay mẹ vợ, phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi xuất viện, bà T.T.M. (SN 1963) đã làm đơn tố cáo con rể đến công an. Kết quả giám định, nạn nhân thương tích 10%.

Lừa bán công cụ hỗ trợ, chiếm đoạt 500 triệu đồng

Ngày 14-10, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã hoàn tất kết luận, chuyển hồ sơ sang Viện KSND đề nghị truy tố bị can La Hữu Trí (SN 1982, trú tỉnh An Giang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc mua bán công cụ hỗ trợ (CCHT) trên mạng.

Theo kết quả điều tra, cuối năm 2018, Trí tự tạo trang web, cung cấp các số điện thoại di động để người có nhu cầu mua CCHT liên hệ với mình. Khi nói chuyện, Trí tự xưng là nhân viên bán hàng của công ty có trụ tại TP Hồ Chí Minh.

Trí giới thiệu công ty có đầy đủ giấy phép, hàng hóa đảm bảo chất lượng và yêu cầu người mua phải chuyển tiền trước. Sau đó, đối tượng chiếm đoạt tiền của nạn nhân để tiêu xài và chặn toàn bộ liên hệ.

Mỗi vụ lừa đảo, Trí chiếm đoạt dao động từ 3 - 20 triệu đồng. Với thủ đoạn trên, Trí chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng của nhiều người ở TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ...

12 tháng tù cho người tông xe vào người thi hành công vụ

Ngày 14-10, TAND TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) xét xử sơ thẩm, tuyên Đào Minh Châu (SN 1991, trú huyện Hàm Thuận Nam) 12 tháng tù về tội "Chống người thi hành công vụ".

Theo cáo trạng, chiều 26-9, sau khi nhậu xong, Châu chạy xe máy trên đường Đặng Văn Lãnh (TP Phan Thiết). Khi đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 số 6, người này được yêu cầu dừng xe kiểm tra nhưng không chấp hành, lại còn tăng ga "thông chốt".

Lúc này, chiến sĩ Nguyễn Bá Đức cùng anh Nguyễn Minh Thông đang làm nhiệm vụ tại chốt dùng 2 xe máy đuổi theo. Khi bị đuổi kịp, Châu tông thẳng vào xe máy của cảnh sát khiến cả 2 ngã xuống đường.

12 người chết vì tai nạn giao thông tuần đầu TPHCM nới lỏng giãn cách

Ngày 14-10, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (Công an TPHCM) cho biết trong tuần đầu nới lỏng giãn cách, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố tăng cả số vụ lẫn số người tử vong.

Cụ thể, từ ngày 1-10 đến 7-10, TPHCM xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông làm 12 người chết (tăng 2 vụ và tăng 3 người chết so với cùng kỳ).

Trong đó, nguyên nhân tai nạn chủ yếu do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát chiếm 50%, không giữ khoảng cách an toàn chiếm 16%.

Ngoài ra, CSGT đã lập biên bản xử phạt 3.757 trường hợp người vi phạm, nộp kho bạc Nhà nước hơn 8 tỷ đồng.

Thế giới vượt 240 triệu ca mắc Covid-19

Theo trang mạng worldometer, từ 18h ngày 14-10 đến 6h ngày 15-10, thế giới ghi nhận trên 413.000 ca bệnh Covid-19 mới và trên 6.800 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 240 triệu ca, trong đó trên 4,89 triệu ca tử vong.

Thủ đô của Philippines cho phép mở lại rạp chiếu phim và phòng tập gym

Điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19 tại bệnh viện ở Manila, Philippines (Ảnh: AFP/TTXVN)
Điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19 tại bệnh viện ở Manila, Philippines (Ảnh: AFP/TTXVN)

Từ ngày 16-10, các rạp chiếu phim và phòng tập gym tại thủ đô Manila (Philippines) được phép mở cửa trở lại với những người đã tiêm phòng Covid-19 đầy đủ. Ngoài ra, công suất hoạt động tại các nhà hàng, nhà thờ và cơ sở thẩm mỹ cũng được tăng lên mức 30%.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc mới Covid-19 tại đây giảm mạnh và tỷ lệ bao phủ vaccine gia tăng.