[Tin nhanh sáng 14-8-2021] Bắt giữ nhóm đối tượng lừa người bán sang Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 14-8-2021 gồm những nội dung chính sau đây: Bắt giữ nhóm đối tượng lừa người bán sang Trung Quốc; Khởi tố trùm buôn lậu Mười Tường; TP.HCM: Phạt chủ tài khoản Facebook Hằng Nguyễn 5 triệu đồng; Trung Quốc thắt chặt các yêu cầu về việc đeo khẩu trang; Thủ đô Jakarta (Indonesia) cho phép khách hàng đã tiêm vaccine vào trung tâm mua sắm; Mỹ khuyến khích tiêm vaccine Covid-19 nhờ vào người có ảnh hưởng trên mạng xã hội.

* Bắt giữ nhóm đối tượng lừa người bán sang Trung Quốc

Ngày 13-8, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đã bắt giữ Vương Thị Thu (44 tuổi, trú tại huyện Vị Xuyên, Hà Giang) và 3 đối tượng khác để điều tra về hành vi Mua bán người.

3 đồng phạm gồm: Giàng Mí Vừ (47 tuổi, trú tại huyện Yên Minh, Hà Giang), Vương Thị Thúy (em gái Thu) và Giàng Thị Mỷ (chị gái của Vừ). Nhóm đối tượng phối hợp lập mưu dụ V.T.G. (21 tuổi, con gái Mỷ) lấy chồng Trung Quốc, sau đó bán G cho một người Trung Quốc để lấy làm vợ với giá hơn 170 triệu đồng. Đến cuối tháng 7, V.T.G. đã được công an của 2 nước phối hợp giải cứu và đưa về Việt Nam.

* Khởi tố trùm buôn lậu Mười Tường

Ngày 13-8, Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Kim Hạnh (52 tuổi, ở địa phương) về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh (Ảnh: Công an cung cấp)

Đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, Nguyễn Thị Kim Hạnh với biệt danh là Mười Tường đã bị khởi tố và bắt tạm giam liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng qua biên giới (bị bắt giữ năm 2020).

Quá trình xác minh, điều tra mở rộng các vụ án, Công an tỉnh An Giang tiếp tục xác định "bà trùm" Mười Tường có vai trò chủ mưu, cầm đầu trong 2 vụ án khác. Vụ thứ nhất là vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia vào Việt Nam. Vụ thứ hai là chở hàng lậu với tổng trị giá hàng hóa hơn 1 tỉ đồng từ Campuchia về Việt Nam (bị bắt giữ ngày 23-12-2018).

* TP.HCM: Phạt chủ tài khoản Facebook Hằng Nguyễn 5 triệu đồng

Ngày 13-8, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã xử phạt vi phạm hành chính chủ tài khoản Facebook “Hằng Nguyễn” 5 triệu đồng với hành vi chia sẻ thông tin gây hoang mang về công tác hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.HCM.

Trước đó, tài khoản Facebook này đã đăng nội dung bài viết "Hà Nội phát lệnh lúc 0h để 6h thực hiện chỉ thị 16..."; "Sài Gòn phải ăn cứu trợ", "Sài Gòn ăn đồ từ thiện của dân nghèo, mọi miền khó khăn của đất nước"... Bài viết đã gây bức xúc dư luận vì nội dung lệch lạc, gây hiểu lầm. Sau đó, chủ tài khoản đã xóa bài, thừa nhận thông tin sai và viết bài xin lỗi.

* Trung Quốc thắt chặt các yêu cầu về việc đeo khẩu trang

Trung Quốc ban hành hướng dẫn bổ sung về việc đeo khẩu trang (Ảnh: AFP)

Trung Quốc ban hành hướng dẫn bổ sung về việc đeo khẩu trang (Ảnh: AFP)

Ngày 13-8, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã ban hành hướng dẫn mới, yêu cầu người dân không chỉ đeo khẩu trang ở các địa điểm trong nhà, phương tiện giao thông công cộng, mà còn tại các khu vực ngoài trời đông đúc.

Hướng dẫn mới này cũng thắt chặt yêu cầu về việc đeo khẩu trang đối với các nhóm chuyên môn chính, có nguy cơ nhiễm virus cao. Cụ thể là: nhân viên y tế, những người làm việc với nhân sự, hàng hóa nước ngoài, nhân viên vệ sinh, bảo vệ, lái xe làm việc tại cảng, sân bay, hải quan và bệnh viện...

* Thủ đô Jakarta (Indonesia) cho phép khách hàng đã tiêm vaccine vào trung tâm mua sắm

Reuters đưa tin, trong bối cảnh các biện pháp hạn chế vẫn còn áp dụng hầu hết tại Indonesia, các trung tâm thương mại ở Jakarta chỉ được hoạt động 25% công suất. Khách hàng đến trung tâm phải xác minh đã tiêm chủng ít nhất 1 liều vaccine Covid-19 trên ứng dụng điện thoại. Người dưới 12 tuổi và người trên 70 tuổi không được vào.

Trung tâm thương mại mở cửa từ 10h tới 20h. Khu vực rạp chiếu phim và sân chơi dành cho trẻ em đóng cửa. Nhà hàng trong trung tâm cũng sẽ không được phép phục vụ bữa ăn tối.

* Mỹ khuyến khích tiêm vaccine Covid-19 nhờ vào người có ảnh hưởng trên mạng xã hội

Chính quyền bang Colorado (Mỹ) đang triển khai chương trình khuyến khích tiêm phòng Covid-19 nhờ những người nổi tiếng trên mạng xã hội để thuyết phục những người còn do dự đi tiêm phòng.

Mỹ khuyến khích tiêm vaccine Covid-19 nhờ những người nổi tiếng trên mạng xã hội (Ảnh: AP)

Mỹ khuyến khích tiêm vaccine Covid-19 nhờ những người nổi tiếng trên mạng xã hội (Ảnh: AP)

Bang Colorado sẽ mời người có đông đảo lượt theo dõi trên các trang mạng xã hội tham gia chương trình này để lan tỏa tinh thần tự nguyện tiêm phòng. Hiện, chính quyền bang trả tối đa 1.000 USD/tháng cho một tài khoản mạng xã hội được mời tham gia chương trình. Những người này có thể đăng bài, chia sẻ trải nghiệm của bản thân khi đi tiêm phòng nhằm bác bỏ những tin sai lệch, đồn thổi…

Không chỉ Colorado, giới chức y tế ở Chicago, Oklahoma, California và nhiều nơi khác ở Mỹ cũng đã triển khai các chiến dịch tương tự.