[Tin nhanh sáng 13-9-2020] TP.HCM chuẩn bị 27 khách sạn để cách ly các chuyên gia, có thu phí

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 13-9-2020 gồm các nội dung chính sau: TP.HCM chuẩn bị 27 khách sạn để cách ly các chuyên gia, có thu phí; Cứu kịp thời người phụ nữ mang thai định nhảy cầu; Ăn ốc biển lạ, 1 người tử vong, 2 người cấp cứu; Tạm giữ tú bà của đường dây bán dâm 2 triệu đồng; Cảnh sát Pháp giải tán người biểu tình “Áo Vàng” tại Paris; Trung Quốc trao trả 5 người Ấn Độ bị bắt.

TP.HCM chuẩn bị 27 khách sạn để cách ly các chuyên gia, có thu phí

Thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết, ngoài các khu cách ly tập trung hiện có, TP đang mở rộng thêm 27 khách sạn để tiếp nhận người nhập cảnh, các chuyên gia đến cách ly có thu phí. Đây là các khách sạn có nguyện vọng đăng ký tiếp nhận người cách ly và được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP, các Trung tâm y tế quận, huyện thẩm định, đảm bảo đủ tiêu chí an toàn. Hiện TP.HCM có thể tiếp nhận được khoảng 3.000 người nhập cảnh cách ly.

TP.HCM đang chờ Bộ Tài chính hướng dẫn mức giá thu phí đối với các trung tâm cách ly

TP.HCM đang chờ Bộ Tài chính hướng dẫn mức giá thu phí đối với các trung tâm cách ly

Được biết, từ ngày 15-9, Việt Nam sẽ mở 4 đường bay quốc tế đến các quốc gia, vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Campuchia, Lào… với dự kiến khoảng 20.000 người nhập cảnh trong tháng 9-2020.

Cứu kịp thời người phụ nữ mang thai định nhảy cầu

Cơ quan công an đang tìm thân nhân cho một phụ nữ mang thai định tự tử ở cầu Chà Và trên kênh Tàu Hũ nối giữa quận 5 và quận 8. TP.HCM vào sáng 11-9. Sau khi được giải cứu, người này tiếp tục định lao vào xe tải nhưng đã được người dân can ngăn.

Bệnh nhân đang được các nhân viên y tế chăm sóc để ổn định tâm lý

Bệnh nhân đang được các nhân viên y tế chăm sóc để ổn định tâm lý

Trước những biểu hiện bất thường của nạn nhân, người dân đã nhanh chóng đưa vào Bệnh viện Công an TP.HCM ở gần đó nhưng bệnh nhân vẫn hoảng loạn và không thể nhớ tên tuổi và người thân. Bệnh viện Công an TP.HCM đã lập hồ sơ chuyển bệnh cho người phụ nữ này đến nhập viện điều trị tại Bệnh viện Tâm thần TP.HCM cơ sở Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Ăn ốc biển lạ, 1 người tử vong, 2 người cấp cứu

Sáng 13-9, bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho hay, 2 bệnh nhân Hồ Văn N. (21 tuổi) và Trần Quốc T. (22 tuổi, cùng trú xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh) đã qua cơn nguy kịch sau bị ngộ độc nặng do ăn ốc biển.

Trước đó 2 ngày, trong khi đánh bắt cá trên vùng biển huyện Vạn Ninh, nhóm 3 ngư dân có anh N và T và anh Nguyễn Văn T (23 tuổi) lặn bắt được một túi ốc biển không rõ loại. Hấp ốc lên ăn được khoảng 30 phút, cả ba người đều xuất hiện các triệu chứng chóng mặt, buồn nôn, đau đầu, tê chân tay, tê môi… phải đưa đi cấp cứu. Riêng anh Nguyễn Văn T. được xác định đã tử vong trước khi đưa đến bệnh viện.

Tạm giữ tú bà của đường dây bán dâm 2 triệu đồng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk ngày 12-9 đã tạm giữ Nguyễn Thị Thu Thanh (31 tuổi, ở TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Kiểm tra 2 khách sạn ở TP Buôn Ma Thuột chiều 11-9, lực lượng công an bắt quả tang 4 cô gái bán dâm cho khách. Bốn người này khai được Thanh môi giới, điều đi bán dâm với giá 2 triệu đồng/lượt.

Thỏa thuận với người mua dâm giá 2 triệu đồng/lượt, Thanh lấy tiền công môi giới là 700.000 đồng

Thỏa thuận với người mua dâm giá 2 triệu đồng/lượt, Thanh lấy tiền công môi giới là 700.000 đồng

Tại cơ quan điều tra, Thanh khai nhận là nhân viên phục vụ tại các quán karaoke ở TP Buôn Ma Thuột. Khi khách có nhu cầu, Thanh sẽ trực tiếp đi bán dâm và môi giới cho hơn 10 cô gái khác.

Cảnh sát Pháp giải tán người biểu tình “Áo Vàng” tại Paris

Cảnh sát Pháp ngày 12-9 đã phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông người biểu tình “Áo Vàng” đã xuống đường tại Thủ đô Paris của Pháp sau một thời gian tạm lắng vì đại dịch Covid-19. Một nhóm biểu tình tại Paris đã không tuần hành theo lộ trình, đồng thời một số người quá khích đã đốt phá ôtô và các thùng rác ven đường.

Cảnh sát Pháp cho biết đã bắt giữ hơn 150 người biểu tình

Cảnh sát Pháp cho biết đã bắt giữ hơn 150 người biểu tình

Trước đó, cảnh sát Pháp đã kêu gọi người biểu tình tuân thủ quy định giãn cách xã hội. Paris hiện được coi là “vùng đỏ” về Covid-19 và áp đặt nhiều biện pháp quyết liệt để ngăn chặn dịch bệnh, trong đó có bắt buộc đeo khẩu trang trên đường phố.

Trung Quốc trao trả 5 người Ấn Độ bị bắt

Truyền thông Ấn Độ đưa tin quân đội Trung Quốc ngày 12-9 trao trả 5 người, trước đó được Ấn Độ tuyên bố là mất tích, sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết. Lục quân Ấn Độ tiếp nhận những người này, họ sẽ phải cách ly 14 ngày theo quy định phòng chống Covid-19 trước khi trở về với gia đình.

Tờ Global Times của Trung Quốc cho biết, 5 người được trao trả là “tình báo viên của Ấn Độ cải trang thành thợ săn”, vượt biên vào Trung Quốc và bị quân đội Trung Quốc bắt gần địa khu Sơn Nam, khu tự trị Tây Tạng, song không nêu chi tiết vụ bắt giữ. Tờ báo cho hay phía Trung Quốc “giam, cảnh cáo và giáo dục” 5 người Ấn Độ trên, sau đó trả tự do cho họ.