[Tin nhanh sáng 13-8-2021] Xử phạt tài xế dùng xe gắn mác từ thiện đưa người rời khỏi TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 13-8-2021 gồm những nội dung chính sau đây: Xử phạt 7,5 triệu đồng tài xế dùng xe gắn mác từ thiện để đưa người rời khỏi TP.HCM; Bắt giữ đối tượng cho vay nặng lãi ở Vĩnh Phúc; Phạt 33 triệu đồng chủ quán và khách hát karaoke giữa mùa dịch; Nhật Bản cho phép sử dụng Ronapreve để điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 cách ly tại nhà; Ngăn chặn biến thể Delta lây lan, Campuchia tiến hành tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ 3; Vụ xả súng ở Anh khiến nhiều người thiệt mạng.

* Xử phạt 7,5 triệu đồng tài xế dùng xe gắn mác từ thiện để đưa người rời khỏi TP.HCM

Ngày 12-8, Công an quận 1 (TP.HCM) ra quyết định xử phạt Hồ Lê Tấn Phát (31 tuổi) 7,5 triệu đồng về hành vi Vi phạm điều khiển xe không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.

Chiều 10-8, lực lượng chức năng kiểm tra ôtô 7 chỗ dán chữ "Bếp Cơm Thiện Nguyện Mãn Tự VeGan; Xe hỗ trợ phòng, chống dịch". Những hành khách trên xe không xuất trình được giấy ra đường có lý do chính đáng, theo quy định.

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế Phát khai nhận đang trên đường chở 5 người về các tỉnh với chi phí khoảng 5 triệu đồng một người. Để tránh bị kiểm soát, Phát đã dán chữ lên xe, tự nhận là người thuộc cơ sở hoạt động từ thiện, phòng chống dịch.

* Bắt giữ đối tượng cho vay nặng lãi ở Vĩnh Phúc

Đối tượng Nguyễn Thị Nga (Ảnh: Công an cung cấp)

Đối tượng Nguyễn Thị Nga (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 12-8, Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Nga (38 tuổi, người địa phương) để điều tra về hành cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2019 đến nay, Nguyễn Thị Nga cho vay tín dụng đen có lãi suất 3.000-5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương lãi suất 108-144%/năm. Nga cho khoảng 35 người vay với tổng số tiền khoảng 5,5 tỷ đồng và thu lời bất chính gần 800 triệu.

* Thanh Hóa: Phạt 33 triệu đồng chủ quán và khách hát karaoke giữa mùa dịch

Ngày 12-8, UBND huyện Bá Thước và UBND xã Điền Trung (tỉnh Thanh Hóa) ký quyết định xử phạt tổng số tiền 33 triệu đồng đối với 9 thanh niên hát karaoke cùng chủ quán tại xã Điền Trung, huyện Bá Thước do vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.

Tối 7-8, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm thanh niên đang tổ chức ăn nhậu và hát hò tại quán karaoke Sông Quê do bà Hà Thị Thủy (trú tại thôn Muỗng Do, xã Điền Trung, huyện Bá Thước) làm chủ.

Nhóm thanh niên gồm 9 người đến từ các huyện Bá Thước, Triệu Sơn, Ngọc Lặc (Thanh Hóa) và tỉnh Cao Bằng. Ngay sau đó, Công an xã Điền Trung đã lập biên bản vi phạm hành chính và đưa nhóm thanh niên này đến Trạm y tế xã để thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

* Nhật Bản cho phép sử dụng Ronapreve để điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 cách ly tại nhà

Nhật Bản thúc đẩy sử dụng Ronapreve để điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 (Ảnh: AP)

Nhật Bản thúc đẩy sử dụng Ronapreve để điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 (Ảnh: AP)

Thủ tướng Yoshihide Suga cho biết Chính phủ Nhật Bản sẽ thúc đẩy việc sử dụng thuốc Ronapreve để điều trị cho người cách ly tại nhà, bên cạnh bệnh nhân nội trú. Việc thúc đẩy này nhằm mục đích giảm tải cho hệ thống y tế đang trong tình trạng căng thẳng.

Ronapreve là loại kháng thể đơn dòng được Bộ Y tế Nhật Bản phê duyệt sử dụng khẩn cấp từ ngày 19-7. Ronapreve được sử dụng để điều trị bệnh nhân Covid-19 nội trú từ 12 tuổi trở lên có rủi ro chuyển nặng nhưng chưa cần thở máy. Dựa theo kết quả của một thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối, Ronapreve giúp giảm 70,4% rủi ro nhập viện hoặc tử vong đối với bệnh nhân Covid-19 có nguy cơ xuất hiện triệu chứng nặng như: người huyết áp cao, tiểu đường...

* Ngăn chặn biến thể Delta lây lan, Campuchia tiến hành tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ 3

Reuters đưa tin, nhằm ngăn chặn biến thể Delta lây lan, Campuchia sẽ dùng vaccine AstraZeneca để tiêm mũi thứ 3 cho những người đã tiêm đủ hai mũi vaccine Sinopharm hoặc Sinovac.

Chính quyền Campuchia ưu tiên tiêm mũi bổ sung này cho các nhân viên y tế, viên chức cũng như các lao động tuyến đầu. Hiện, Campuchia nằm trong số các nước có tỉ lệ tiêm chủng Covid-19 cao nhất châu Á. Giới quan sát cũng nhận định chiến lược ngoại giao vaccine sẽ đóng vai trò chủ chốt trong thành công của nước này.

* Vụ xả súng ở Anh khiến nhiều người thiệt mạng

Cảnh sát Anh cho biết, một vụ xả súng đã xảy ra ở Plymouth, vùng Tây Nam nước Anh vào khoảng 18h10 ngày 12-8 (theo giờ địa phương), khiến nhiều người thiệt mạng.

Vụ xả súng ở Anh vào tối 12-8 (Ảnh: Global News)

Vụ xả súng ở Anh vào tối 12-8 (Ảnh: Global News)

Các dịch vụ khẩn cấp đã được triển khai tại hiện trường vụ xả súng. Truyền thông địa phương cho biết, 5 hoặc 6 người đã thiệt mạng trong vụ việc và một tay súng đã bị cảnh sát hạ gục. Hiện, cơ quan cảnh sát sở tại chưa công bố con số nạn nhân thiệt mạng.