[Tin nhanh sáng 13-11-2021] Bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm Văn hóa TP Trà Vinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 13-11-2021 gồm các nội dung chính sau: Bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm Văn hóa TP Trà Vinh; Hỗn chiến, 1 thiếu niên 13 tuổi bị đâm tử vong; Phát hiện 24 kg ma túy trên xe chở xoài; Vừa cai nghiện về đã đi cướp xe SH; WHO quan ngại về sức khỏe của những người di cư mắc kẹt tại Belarus; Sự cố máy tính khiến hàng loạt chuyến bay tại Hàn Quốc bị hoãn hủy.

Bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm Văn hóa TP Trà Vinh

Ngày 12-11, Công an tỉnh Trà Vinh, đã bắt tạm giam bà Cao Thị Ngọc Mai (47 tuổi, ở xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) về tội Tham ô tài sản. Công an đã khám xét nơi làm việc và nơi ở của bị can, thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Bà Mai bị bắt tạm giam để điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Bà Mai bị bắt tạm giam để điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Bà Mai là Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao TP Trà Vinh. Từ tháng 8-2017 đến tháng 6-2018, với vai trò Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao TP kiêm chủ tài khoản, điều hành, quản lý tất cả các hoạt động, bị can đã có hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản. Bước đầu cơ quan công an xác định bà Mai đã chiếm đoạt 47 triệu đồng.

Hỗn chiến, 1 thiếu niên 13 tuổi bị đâm tử vong

15h50 chiều 12-11, tại quán cà phê ở ngã tư đường Yên Thế - Nguyễn Đình Tứ trên địa bàn phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng có 2 nhóm thanh niên xô xát với nhau.

Bị đánh, N.T.Đ (13 tuổi), trú tổ 50, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) bỏ chạy ra đường, lập tức bị 3 người trong nhóm đối phương đuổi theo, chém tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra vụ việc, các đối tượng gây án bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện Công an quận Cẩm Lệ đang điều tra, tiến hành truy bắt những đối tượng liên quan vụ án.

Phát hiện 24 kg ma túy trên xe chở xoài

Công an tỉnh Long An đang tạm giữ Sok Na Thy Ta (37 tuổi), Cháp Đa Nê (26 tuổi, quốc tịch Campuchia) để điều tra về hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Một số ma túy được lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: Zing

Một số ma túy được lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: Zing

Theo cơ quan công an, tối 11-11, lực lượng chức năng cửa khẩu Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường (Long An) kiểm tra xe tải 3,5 tấn, mang biển kiểm soát Campuchia đang đỗ tại khu vực bãi xe Bình Hiệp. Đây là phương tiện do 2 người có quốc tịch Campuchia vận chuyển xoài nhập khẩu từ Cửa khẩu quốc tế Prây Vo vào Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong xe tải có 24 kg ma túy các loại thuộc dạng bánh, viên và bột... giấu dưới các thùng xoài. Công an tỉnh Long An đang phối hợp lực lượng chức năng Campuchia điều tra, xử lý vụ việc.

Vừa cai nghiện về đã đi cướp xe SH

Ngày 12-11, Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng tạm giữ hình sự Nguyễn Trung Hiếu (34 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 1h sáng 7-11, chị P. (trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà) đi cùng người yêu trên xe SH 150i. Khi đi đến gần giao lộ Dương Vân Nga - Chu Huy Mân thì chị P. và bạn trai cãi nhau, giằng co khiến chị P. bị rơi khuyên tai. Sau đó, bạn trai chị P. đi bộ về và bỏ lại người yêu.

Khi phát hiện chị P. đi xa khỏi chiếc xe máy SH vài mét để tìm chiếc khuyên tai bị rơi thì Hiếu ở 1 góc tối gần đó chạy đến nổ máy xe bỏ chạy. Trong cốp xe SH của chị P. còn có 2 điện thoại di động và 6 triệu đồng tiền mặt.

Nhận tin trình báo, ngày 11-11, Công an quận Sơn Trà đã điều tra và bắt giữ Nguyễn Trung Hiếu khi đối tượng đang ở nhà. Được biết, Hiếu vừa cai nghiện xong và trở về địa phương ngày 5-11. Hiện Công an quận Sơn Trà đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

WHO quan ngại về sức khỏe của những người di cư mắc kẹt tại Belarus

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng sức khỏe của hàng nghìn người di cư đang mắc kẹt tại Belarus vào đúng thời điểm mùa Đông đang cận kề.

Những người di cư quấn chăn của Hội Chữ thập đỏ ngồi dưới đất trong 1 khu rừng gần biên giới Ba Lan-Belarus

Những người di cư quấn chăn của Hội Chữ thập đỏ ngồi dưới đất trong 1 khu rừng gần biên giới Ba Lan-Belarus

Trong 1 tuyên bố ngày 12-11, Giám đốc WHO khu vực châu Âu, ông Hans Kluge đã hối thúc “tất cả các nước bảo vệ quyền lợi sức khỏe của người di cư và người tị nạn dọc khu vực biên giới Belarus, trong đó có nhiều người cần hỗ trợ y tế”.

Hàng trăm người di cư, chủ yếu là người Kurd, đã mắc kẹt trong nhiều ngày qua dọc biên giới Belarus với Ba Lan trong giá rét. Các nhóm cứu trợ cảnh báo 1 thảm họa nhân đạo đang rình rập khu vực này.

Sự cố máy tính khiến hàng loạt chuyến bay tại Hàn Quốc bị hoãn hủy

Ngày 12-11, một trục trặc trong hệ thống máy tính đã khiến Jin Air Co. - hãng hàng không giá rẻ của Hàn Quốc - phải hủy và hoãn hàng loạt chuyến bay. Theo thông báo của Jin Air Co., hệ thống phục vụ hành khách của hãng đã ngừng hoạt động trong 10 giờ, kể từ 6h30 sáng 12-11 (giờ địa phương), khiến hàng nghìn hành khách bị mắc kẹt tại các sân bay trên cả nước.

Jin Air Co. cho biết sự cố trên xuất phát từ “những trục trặc của máy chủ ở Đức”. Hệ thống phục vụ khách hàng của hãng đã được khôi phục vào lúc 16h40 cùng ngày.