[Tin nhanh sáng 12-9-2021] Thấy bạn vừa bán 20 con bò, liền rủ góp tiền buôn ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 12-9-2021 gồm các nội dung chính sau: Cao Bằng: Bắt giữ đối tượng dùng gậy tấn công công an xã; Đột kích sới bạc, thu giữ hơn 700 triệu đồng; Thấy bạn vừa bán 20 con bò, liền rủ góp tiền buôn ma túy; Điều 3 “chân dài” đi bán dâm trong mùa dịch; Pakistan nối lại các chuyến bay thương mại tới Kabul; Sập nhà do nổ khí gas tại Nga, 9 người thương vong

Cao Bằng: Bắt giữ đối tượng dùng gậy đánh công an xã

Cơ quan CSĐT Công an huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng ngày 11-9 đã bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Nam (SN 1985, trú ở huyện Trùng Khánh) về hành vi chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích.

Tối 30-8, Công an xã Ngọc Côn (huyện Trùng Khánh) kiểm tra công tác tạm trú, lưu trú trên địa bàn. Khi kiểm tra đến nhà kho của Nam, lực lượng chức năng phát hiện một số người đang thuê trọ. Quá trình kiểm tra, những người này không xuất trình được giấy tờ cần thiết. Khi lực lượng đang tiến hành lập biên bản những người này thì Hoàng Văn Nam có hành vi chống đối, dùng gậy gỗ đánh một cán bộ công an viên xã Ngọc Côn.

Đột kích sới bạc, thu giữ hơn 700 triệu đồng

Ập vào căn nhà của Nguyễn Thị Dung (48 tuổi, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang) sáng 11-9, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương bắt quả tang 10 người đang đánh bạc.

Công an bắt quả tang 10 người tụ tập đánh bạc

Công an bắt quả tang 10 người tụ tập đánh bạc

Ngoài chủ nhà, sới bạc có 9 người khác gồm 8 nam và 1 nữ tuổi từ 29 đến 40 tuổi. Họ quê ở Hải Dương và Hưng Yên, Quảng Ninh, Hà Nội. Trên chiếu bạc, công an thu giữ 726 triệu đồng. Đây là tụ điểm đánh bạc quy mô lớn mà cảnh sát trước đó mất nhiều thời gian mật phục theo dõi, nắm bắt tình hình để triệt phá.

Thấy bạn vừa bán 20 con bò, liền rủ góp tiền buôn ma túy

Khoảng 18h ngày 11-9, tại khu vực km số 177, Quốc lộ 12 thuộc địa phận bản Cò Chạy, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, bộ đội biên phòng và cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên bắt giữ 2 đối tượng cùng 1 bao tải, bên trong chứa 60.000 viên nén màu hồng là ma túy tổng hợp.

Hai đối tượng cùng số tang vật bị thu giữ

Hai đối tượng cùng số tang vật bị thu giữ

Giàng Seo Pà (sinh năm 1984, trú tại xã Mường Toong) khai, thấy Vừ A Sinh (sinh năm 1985, trú tại xã Mường Nhé) vừa bán 20 con bò, Pà rủ Sinh góp 270 triệu đồng để mua ma túy về vận chuyển sang tỉnh Lai Châu bán kiếm lời. Khi vừa nhận ma túy và vận chuyển đến địa điểm trên thì cả 2 bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Điều 3 “chân dài” đi bán dâm trong mùa dịch

Bất chấp quy định của pháp luật và giữa lúc dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Nguyễn Mạnh Cần (SN 1983) ở huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, vẫn tổ chức cho các “chân dài” đi bán dâm với giá 600.000 đồng/lượt. Hôm 5-9, Cần nhận lời với 3 thanh niên điều gái bán dâm đến nhà nghỉ Thu Thủy (xã Cao Phong). Khi các cặp đôi đang “mây mưa” thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang.

Ngày 11-9, Công an huyện Cao Phong đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Cần để điều tra hành vi chứa mại dâm.

Pakistan nối lại các chuyến bay thương mại tới Kabul

Hãng Hàng không Quốc tế Pakistan (PIA) sẽ nối lại các chuyến bay từ Islamabad tới Kabul (Afghanistan) vào tuần tới. Đây sẽ là chuyến bay thương mại dịch vụ nước ngoài đầu tiên kể từ khi Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan hồi tháng trước.

Trong 2 ngày qua, hãng hàng không Qatar Airways đã thực hiện 2 chuyến bay thuê bao đưa người di tản khỏi Kabul, trong đó chủ yếu là người nước ngoài và công dân Afghanistan.

Một máy bay của Hãng hàng không quốc tế Pakistan PIA cất cánh từ sân bay Islamabad (Pakistan)

Một máy bay của Hãng hàng không quốc tế Pakistan PIA cất cánh từ sân bay Islamabad (Pakistan)

Sân bay Kabul đã bị hư hại nghiêm trọng trong hoạt động sơ tán hơn 120.000 người rời khỏi Afghanistan thời gian qua. Lực lượng Taliban đang nỗ lực đưa sân bay này hoạt động trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật của Qatar.

Sập nhà do nổ khí gas tại Nga, 9 người thương vong

3 người đã thiệt mang, trong đó có một bé gái 11 tuổi sau khi xảy ra vụ nổ khí gas ngày 11-9 làm sập một phần ngôi nhà 2 tầng tại một ngôi làng ở Solidarnost, cách thủ đô Matxcơva 400 km về phía Nam. Ủy ban điều tra tại địa phương xác nhận ngôi nhà bị sập do nổ khí gas. Các nhà điều tra đang mở cuộc điều tra hình sự về việc cung cấp dịch vụ không đáp ứng các yêu cầu an toàn.

Hôm 8-9, một vụ nổ khí gas khác xảy ra ở một chung cư cao tầng ở thành phố Noginsk của Nga, cách thủ đô Matxcơva 50km về phía Đông, cũng đã khiến 2 người thiệt mạng.