[Tin nhanh sáng 12-10-2021] Cà Mau: Trưởng trạm y tế và con ruột xin nghỉ việc sau vụ tiêu hủy chó

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 12-10-2021 gồm các nội dung chính sau: Tạm giữ hình sự người phụ nữ tấn công lực lượng chống dịch; Đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản; Cà Mau: Trưởng trạm y tế và con ruột xin nghỉ việc sau vụ tiêu hủy chó; Thêm 1 người tử vong trong vụ truy sát ở An Giang; Tân Thủ tướng Áo tuyên thệ nhậm chức; Thái Lan mở cửa đón du khách nước ngoài.

Tạm giữ hình sự người phụ nữ tấn công lực lượng chống dịch

Ngày 11-10, Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang tạm giữ hình sự bà Trần Thanh Thúy (49 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Đội điều tra Công an thành phố Long Xuyên thi hành lệnh tạm giữ hình sự đối với Trần Thanh Thúy. Ảnh: TTXVN

Đội điều tra Công an thành phố Long Xuyên thi hành lệnh tạm giữ hình sự đối với Trần Thanh Thúy. Ảnh: TTXVN

Tối 10-10, bà Thúy đi xe máy đến phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên thì bị tổ công tác phòng chống Covid-19 lập biên bản xử lý vi phạm Chỉ thị 15 của Thủ tướng. Theo cáo buộc, người phụ nữ đã có lời nói thô tục, lao vào cào cấu khiến 1 thiếu tá công an chảy máu tay. Sau đó, bà Thúy còn ném mũ bảo hiểm và dép về phía lực lượng làm nhiệm vụ.

Tại cơ quan công an, bước đầu Thúy thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Vụ việc đang được Công an TP Long Xuyên điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản

Ngày 11-10, Công an xã Tân Hiệp (huyện Hóc Môn, TP.HCM) đã lập hồ sơ theo trình báo của người dân về 1 vụ trộm cắp tài sản. Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng 10-10, một nam thanh niên (đeo khẩu trang, đeo bao tay) đột nhập vào căn nhà trên đường Tân Hiệp 18 (thuộc xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn). Trong lúc 2 vợ chồng chủ nhà cùng con đang ngủ, thanh niên trên thản nhiên quan sát rồi lục lọi tài sản trong hơn 1 giờ đồng hồ.

Khi nghe tiếng động, 2 vợ chồng chủ nhà thức giấc, người chồng chạy ra cửa định đuổi theo thì kẻ trộm đã mau chóng leo qua cổng nhà tẩu thoát. Được biết, tài sản bị mất gồm trang sức và tiền, giá trị ước tính vài chục triệu đồng.

Cà Mau: Trưởng trạm y tế và con ruột xin nghỉ việc sau vụ tiêu hủy chó

Liên quan vụ việc tiêu hủy đàn chó của 1 gia đình chở xe máy từ Long An về Cà Mau tránh dịch, chiều tối 11-10, ông Trần Tấn Công, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) xác nhận Trưởng Trạm y tế xã Khánh Hưng (huyện Trần Văn Thời) và con trai đã có đơn xin nghỉ việc.

Ông Phạm Minh Hùng (49 tuổi, quê ở Bình Dương) cùng đàn chó trên đường từ Long An xuống Cà Mau. Ảnh: MXH

Ông Phạm Minh Hùng (49 tuổi, quê ở Bình Dương) cùng đàn chó trên đường từ Long An xuống Cà Mau. Ảnh: MXH

“Ngay sau việc tiêu hủy đàn chó, mèo lan lan truyền trên mạng xã hội, Trưởng trạm Y tế xã Khánh Hưng bị quy là người quyết định tiến hành tiêu hủy đàn chó, mèo nên bị nhiều cư dân mạng chửi bới, xúc phạm… Gia đình chị Trưởng trạm Y tế xã Khánh Hưng bị tấn công, hăm dọa, bị áp lực và khủng khoảng tinh thần nên chị và con trai (cùng làm việc ở Trạm y tế xã Khánh Hưng) có đơn xin nghỉ việc”, ông Công nói.

Thêm 1 người tử vong trong vụ truy sát ở An Giang

Chiều 11-10, theo thông tin từ Công an tỉnh An Giang, ông Ca Văn Thời (69 tuổi, nạn nhân trong vụ truy sát ở xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) đã tử vong. Nghi phạm gây án là Nguyễn Thanh Cường (34 tuổi, ở huyện Châu Thành) đang bị cảnh sát tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra, sáng 10-10, Cường đến nhà sát hại bà Ca Thị Sang (con gái ông Thời). Nghi phạm tiếp tục cầm hung khí đâm ông Thời. Sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, đến sáng 11-10, ông Thời đã tử vong.

Tân Thủ tướng Áo tuyên thệ nhậm chức

Ngày 11-10, ông Alexander Schallenberg đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Áo, thay thế ông Sebastian Kurz - người đã từ chức liên quan tới các cáo buộc về tham nhũng. Lễ nhậm chức diễn ra tại Văn phòng Tổng thống Alexander Van der Bellen.

Ông Alexander Schallenberg (phải) tại lễ tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Áo

Ông Alexander Schallenberg (phải) tại lễ tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Áo

Tham dự sự kiện này còn có ông Michael Linhart, người vừa được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Áo thay thế ông Schallenberg. Cũng giống người tiền nhiệm, ông Linhart là 1 nhà ngoại giao kỳ cựu, từng làm Đại sứ Áo tại Pháp.

Thái Lan mở cửa đón du khách nước ngoài

Từ ngày 1-11 tới, Thái Lan sẽ mở cửa hoàn toàn trở lại đón du khách đã tiêm đầy đủ vaccine phòng Covid-19 đến nước này bằng đường hàng không từ các quốc gia được coi là có nguy cơ thấp.

Phát biểu trên truyền hình tối 11-10, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha cho biết có 10 quốc gia được nước này đánh giá là nguy cơ bùng phát dịch bệnh Covid-19 thấp, trong đó có Anh, Mỹ, Trung Quốc, Đức và Singapore. Ông nhấn mạnh khi nhập cảnh Thái Lan, du khách từ các nước nói trên sẽ phải xuất trình chứng nhận xét nghiệm âm tính với Covid-19 và tiến hành xét nghiệm tại điểm đến thêm 1 lần nữa. Sau đó, du khách nước ngoài đó có thể tự do đi lại như người dân trong nước.