[Tin nhanh sáng 11-9-2021] Tìm tung tích của người phụ nữ tử vong ven sông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 11-9-2021 gồm các nội dung chính sau: Khởi tố 2 anh em họ vì làm giấy xét nghiệm giả; 13 nam nữ tụ tập trong khách sạn để sử dụng ma túy; Tìm tung tích của người phụ nữ tử vong ven sông; Chủ nhà nghỉ chứa chấp mại dâm; Taliban bác thông tin lễ nhậm chức chính phủ mới diễn ra vào ngày 11-9; Trung Quốc ưu tiên vaccine Covid-19 cho Đông Nam Á.

Khởi tố 2 anh em họ vì làm giấy xét nghiệm giả

Công an TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Các đối tượng Trần Hoài Nam (SN 1983) và Đỗ Anh Tuấn (SN 1975 cùng trú tại phường Sao Đỏ, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) bị khởi tố với tội danh làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Ngoài ra, Đỗ Anh Tuấn còn bị khởi tố thêm tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Đối tượng Đỗ Anh Tuấn. Ảnh: VOV

Đối tượng Đỗ Anh Tuấn. Ảnh: VOV

Trước đó, khoảng 15h ngày 26-8, lực lượng chức năng trực chốt kiểm dịch Covid-19 đặt ở phường Phả Lại (Chí Linh) bàn giao Đỗ Anh Tuấn cho Công an TP Chí Linh do nghi ngờ đối tượng này dùng phiếu kết quả xét nghiệm PCR giả để qua chốt. Khi kiểm tra xe ôtô của Đỗ Anh Tuấn, cơ quan công an phát hiện 10 phiếu xét nghiệm khác.

Đỗ Anh Tuấn khai nhận các phiếu này do đối tượng nhờ em họ là Trần Hoài Nam làm giả. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trần Hoài Nam, công an thu giữ 1 máy tính xách tay, 1 máy in, máy scan và một số thiết bị khác được Nam dùng làm giả các phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2.

13 nam nữ tụ tập trong khách sạn để sử dụng ma túy

Ngày 10-9, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) tiến hành lấy lời khai 13 nam, nữ để làm rõ hành vi tổ chức, sử dụng ma túy trái phép trong khách sạn giữa đại dịch Covid-19.

Trước đó, đêm 9-9, qua nguồn tin báo của người dân, Công an phường 10 phối hợp với các cơ quan chức năng TP Đà Lạt kiểm tra hành chính, bắt quả tang 1 nhóm đối tượng gồm 13 nam, nữ tụ tập, mở “tiệc ma túy” tại 1 khách sạn trên đường Khe Sanh (phường 10, TP Đà Lạt). Qua làm việc với lực lượng chức năng, bước đầu 13 đối tượng, gồm 9 nam, 4 nữ, đã thừa nhận hành vi sử dụng ma túy trái phép của mình. Hiện Công an TP Đà Lạt tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tìm tung tích của người phụ nữ tử vong ven sông

Ngày 10-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, phát thông báo truy tìm tung tích 1 phụ nữ ở xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Zing

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Zing

Theo cơ quan chức năng, sáng 31-8, người dân tại bãi bồi ven sông thuộc thôn Phú Mỹ, xã Đình Tổ, phát hiện thi thể 1 nữ giới. Người phụ nữ này khoảng 30 tuổi, không rõ danh tính. Công an cho biết, người này cao khoảng 1,62 m, tóc đen dài, mặc áo phông ngắn tay màu đen, quần đen. Trong túi quần bên phải có 1 chùm 4 chìa khóa.

Công an huyện Thuận Thành đề nghị người dân khi có thông tin về tung tích người phụ nữ trên thì thông báo với cơ quan chức năng qua số điện thoại: 0222.3865.205.

Chủ nhà nghỉ chứa chấp mại dâm

Công an huyện Cao Phong (Hòa Bình) cho biết, vừa khởi tố đối tượng Nguyễn Mạnh Cần (SN 1983, trú huyện Cao Phong) về tội “chứa mại dâm”. Trước đó, Công an huyện Cao Phong bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ T.T (do Cần làm chủ) trên địa bàn huyện Cao Phong.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Mạnh Cần khai, khoảng 23h ngày 5-9, có 3 thanh niên trú tại huyện Kim Bôi đặt vấn đề về việc mua dâm qua đêm. Cần thỏa thuận với những người này giá 600 nghìn đồng/người. Sau đó, đối tượng hẹn 3 thanh niên mua dâm đến nhà nghỉ T.T rồi đưa các nhân viên nữ đến bán dâm.

Taliban bác thông tin lễ nhậm chức chính phủ mới diễn ra vào ngày 11-9

Ngày 10-9, ông Inamullah Samangani, 1 thành viên thuộc ủy ban văn hóa của Taliban, cho biết lễ nhậm chức của chính quyền mới tại Afghanistan đã bị hủy vài ngày trước và thông tin cho rằng sự kiện này sẽ diễn ra vào ngày 11-9 là không chính xác.

Trước đó, nhiều nguồn tin tại khu vực khẳng định rằng Taliban có thể tổ chức lễ tuyên thệ nhậm chức cho Chính phủ mới thành lập ở Afghanistan vào ngày 11-9, đúng 20 năm sau khi xảy ra loạt vụ khủng bố kinh hoàng nhằm vào nước Mỹ.

Trung Quốc ưu tiên vaccine Covid-19 cho Đông Nam Á

Phó chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn cho biết, Bắc Kinh sẽ ưu tiên phân phối vaccine Covid-19 cho Đông Nam Á, giữa lúc khu vực nỗ lực tăng tốc tiêm chủng.

Vaccine Covid-19 từ hãng Sinovac của Trung Quốc được vận chuyển tại sân bay quốc tế ở Phnom Penh, Campuchia, hôm 4-9

Vaccine Covid-19 từ hãng Sinovac của Trung Quốc được vận chuyển tại sân bay quốc tế ở Phnom Penh, Campuchia, hôm 4-9

“Trung Quốc sẵn sàng đặt việc cung cấp vaccine cho các quốc gia ASEAN như 1 vấn đề ưu tiên, nhằm hỗ trợ xây dựng nguồn cung y tế dự trữ của khu vực cho những trường hợp y tế công cộng khẩn cấp, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, phát triển vaccine và phân phối sản xuất”, ông Vương Kỳ Sơn phát biểu tại Hội chợ Triển lãm Trung Quốc - ASEAN ở thành phố Nam Ninh hôm 10-9.