[Tin nhanh sáng 11-8-2021] “Nữ quái” 28 tuổi cầm đầu đường dây số đề trên 400 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 11-8-2021 gồm các nội dung chính sau: Lên Facebook “đòi” tiền hỗ trợ Covid-19, người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng; “Nữ quái” 28 tuổi cầm đầu đường dây số đề trên 400 tỷ đồng; Bắt quả tang thiếu nữ 17 tuổi tàng trữ trái phép chất ma túy; Thu giữ lượng lớn tân dược nhập lậu; Thượng viện Mỹ thông qua dự luật cơ sở hạ tầng trị giá nghìn tỷ USD; Taliban kiểm soát 65% lãnh thổ Afghanistan.

Lên Facebook “đòi” tiền hỗ trợ Covid-19, người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 10-8, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với ông Lý Minh Vỹ (39 tuổi, quê Quảng Nam, tạm trú ở địa phương), do vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Công an xác định, ông Vỹ đã được UBND xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, chi hỗ trợ 1,5 triệu đồng vì thuộc diện người gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Ngày 8-8, ông Vỹ sử dụng tài khoản Facebook tên “Ly Minh Vy” đăng tải hình ảnh 1 người đang leo cầu thang hướng lên trời, với dòng chữ: “Bắc thang lên hỏi ông trời, chứ tiền hỗ trợ có đòi được không” lên fanpage “Tôi là dân Vĩnh Lộc”. Nội dung này gây hiểu lầm, phản ứng tiêu cực với người xem, tạo dư luận không tốt về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bình Chánh và TP.HCM.

Công an huyện Bình Chánh đã ra quyết định xử phạt hành chính và yêu cầu ông Vỹ cam kết không tái phạm, xóa nội dung đã đăng tải.

“Nữ quái” 28 tuổi cầm đầu đường dây số đề trên 400 tỷ đồng

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với số tiền giao dịch trên 400 tỷ đồng. Đường dây này do đối tượng Bùi Thị Bích Trâm (28 tuổi, ngụ tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana) cầm đầu.

Bùi Thị Bích Trâm tại cơ quan công an. Ảnh: Dân Trí

Bùi Thị Bích Trâm tại cơ quan công an. Ảnh: Dân Trí

Theo điều tra, từ giữa năm 2020, Trâm cùng đồng phạm đã tổ chức, vận hành đường dây ghi số đề với phương thức hoạt động tinh vi, kín đáo, số tiền giao dịch tới hơn 1 tỷ đồng/ngày. Đến thời điểm bị triệt phá, tổng số tiền giao dịch trong đường dây số đề này được trên 400 tỷ đồng. Công an đã khởi tố 9 đối tượng và đang tiếp tục mở rộng, làm rõ vụ án.

Bắt quả tang thiếu nữ 17 tuổi tàng trữ trái phép chất ma túy

Công an phường Chiềng An phối hợp với Công an phường Quyết Tâm, TP Sơn La, vừa phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Ngọc L., 17 tuổi, hộ khẩu thường trú tại Khu Chanh, Sơn Hùng, Thanh Sơn, Phú Thọ; tạm trú tại tổ 2, phường Quyết Tâm, TP Sơn La, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vật chứng thu giữ gồm 3 viên hồng phiến có trọng lượng 0,3 gam, 1 xe máy điện màu đen, biển kiểm soát 26MĐ1-028.31. Hiện Công an TP Sơn La đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Thu giữ lượng lớn thuốc tân dược nhập lậu

Trưa 10-8, cơ quan chức năng TP.HCM kiểm tra căn nhà nằm trong hẻm đường An Dương Vương, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân (TP.HCM), phát hiện hơn 2.800 hộp thuốc tân dược không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu nhập lậu. Toàn bộ lô thuốc tân dược này có tên là “Liên hoa Thanh ôn”, bao bì bằng chữ nước ngoài.

Chủ lô hàng khai mua từ 1 người phụ nữ ở Móng Cái, Quảng Ninh với giá 78.000/hộp, sau đó đem về bán tại khu vực sinh sống, rao bán trên mạng kiếm lời. Ước tính giá trị lô hàng gần 200 triệu đồng. Hiện số hàng trên đã bị tạm giữ để điều tra làm rõ.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật cơ sở hạ tầng trị giá nghìn tỷ USD

Ngày 10-8, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật cơ sở hạ tầng trị giá 1 nghìn tỷ USD, bao gồm kinh phí cho các khoản đầu tư mới cho các dự án cơ sở hạ tầng như đường bộ, cầu, băng thông rộng, đường thủy và đường sắt.

Việc Thượng viện Mỹ thông qua dự luật này là 1 chiến thắng đáng kể cho Tổng thống Joe Biden và là bước đầu tiên trong ưu tiên lập pháp hàng đầu của ông.

Taliban kiểm soát 65% lãnh thổ Afghanistan

Nhóm phiến quân Taliban được cho là đã chiếm được 65% lãnh thổ Afghanistan, sau một loạt thắng lợi nhanh chóng và kiểm soát thủ phủ nhiều tỉnh. Hiện Taliban đang tìm cách đánh chiếm Mazar-i-Sharif, thành phố lớn nhất ở miền Bắc Afghanistan. Nếu thành phố này thất thủ, đây sẽ là thất bại nặng nề của chính quyền trung ương ở khu vực từng là thành trì chống Taliban.

Lực lượng an ninh Afghanistan tuần tra ở ngoại ô thành phố Herat hôm 8-8-2021

Lực lượng an ninh Afghanistan tuần tra ở ngoại ô thành phố Herat hôm 8-8-2021

Chính phủ Afghanistan đã rút lực lượng khỏi vùng nông thôn để tập trung giữ các đô thị đông dân cư. Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích để hỗ trợ quân đội Afghanistan, nhưng cho hay việc bảo vệ Afghanistan phụ thuộc vào lực lượng của nước này.